Log in

View Full Version : Mỹ: Tử tù phạm tội giết người không thể bị đưa đi xử tử


vuitoichat
05-21-2023, 15:29
Theo như trong tuyên bố được đưa ra sau quyết định của ṭa phúc thẩm, Amanda Priest, giám đốc truyền thông của Bộ trưởng Tư pháp bang Alabama Steve Marshall, nói: “IQ của tử tù Smith cao hơn mức của một người bị thiểu năng trí tuệ. Tổng chưởng lư cho rằng bản án tử h́nh đối với người này là công bằng và hợp hiến.” Sau khi ṭa án ở Mỹ ra phán quyết khẳng định bang Alabama không thể đưa một tử tù đến lượt thi hành án ra xử tử.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2221682&stc=1&d=1684682959
Hầu hết các bang ở Mỹ chủ yếu áp dụng h́nh thức xử tử bằng cách tiêm thuốc độc

Phán quyết của ṭa vào ngày 19/5 có nghĩa rằng bang Alabama bị cấm đưa tử tù Joseph Clifton Smith, 53 tuổi đi tiêm thuốc độc, trừ khi Ṭa án Tối cao Mỹ ra phán quyết ngược lại, theo CNN.

Trong tuyên bố được đưa ra sau quyết định của ṭa phúc thẩm, Amanda Priest, giám đốc truyền thông của Bộ trưởng Tư pháp bang Alabama Steve Marshall, nói: “IQ của tử tù Smith cao hơn mức của một người bị thiểu năng trí tuệ. Tổng chưởng lư cho rằng bản án tử h́nh đối với người này là công bằng và hợp hiến.”

“Tổng chưởng lư bang Alabama không đồng t́nh với phán quyết của ṭa thượng thẩm và sẽ t́m cách đưa vấn đề ra Ṭa án Tối cao”, tuyên bố cho biết thêm.

Đây là lần thứ hai nỗ lực đưa Joseph Clifton Smith đi xử tử của bang Alabama nhưng bị ṭa án ở Mỹ ngăn chặn. Năm 2021, một ṭa án Mỹ ra phán quyết, cho rằng Smith bị thiểu năng trí tuệ từ trước khi lên 18, do đó không thể bị xử tử theo hiến pháp.
https://i.postimg.cc/7h7f1D4h/My-Tu-tu-pham-toi-giet-nguoi-khong-the-bi-dua-di-xu-tu-vi-ly-do-gay-tranh-cai-tu-tu-1-1684636368-412.jpg
Tử tù Joseph Clifton Smith bị kết án tử h́nh vào năm 1997 v́ tội giết người.

Smith bị kết án tử h́nh năm 1997 v́ tội giết người. Tử tù này đến nay đă chờ thi hành án được 26 năm.

Theo tài liệu của ṭa án, Smith đă bộc lộ vấn đề về thiểu năng trí tuệ ngay từ khi học lớp 1 và được xác định có IQ ở mức 75. Đến lớp 4, Smith được đưa đến học ở trường cho người khuyết tật. Tâm lư của Smith cũng trở nên bất ổn sau khi cha mẹ ly hôn, đặc biệt là dễ nóng nảy và đă nhiều lần đánh nhau với các bạn trong lớp.

Đến lớp 8, Smith không c̣n có khả năng tiếp tục đi học và bỏ học từ đó. Smith sau đó ngồi tù 15 năm tù tội cướp của. T́nh trạng thiểu năng trí tuệ của Smith đă được xem xét kỹ lưỡng và được các chuyên gia tâm lư học xác nhận, ṭa thượng thẩm cho biết.

Theo New York Post, tuyên bố của Ṭa án Tối cao Mỹ năm 2002 cho biết, bất kỳ ai có chỉ số IQ từ 70 trở xuống đều được coi là có “sự thiếu hụt đáng kể trong hành vi” và không thể bị xử tử.

Nhưng giới chức bang Alabama viện dẫn tài liệu cho thấy mức IQ của tử tù Smith là 75, trên mức tối thiểu để có thể xử tử như theo tuyên bố của Ṭa án Tối cao.