PDA

View Full Version : Nga phản kích mạnh vào mũi tiên phong của quân đội Ukraine


goodidea
06-15-2023, 03:50
Những ngày qua, quân đội Ukraine phản công rầm rộ trên toàn tiền tuyến và tuyên bố chiếm được một số diện tích lănh thổ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nga đă tổ chức phản kích dữ dội vào lực lượng tiên phong của quân đội Ukraine cũng như tập kích vào quê hương của ông Zelensky.

Hôm 13/6, không quân và pháo binh Nga tấn công lực lượng Ukraine đang tiến công vào vị trí Nga. Phía Nga tấn công dữ dội vào khu vực một số làng mà quân đội Ukraine đă tái chiếm trong vài tuần qua trong giai đoạn đầu của chiến dịch phản công của Ukraine.

Cuộc phản kích của Nga đă biến một khu vực ở đây thành đống đổ nát và diễn ra cùng ngày với cuộc tập kích tên lửa của Nga vào Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Ukraine Zelensky, vùng đất nằm cách tiền tuyến phía Đông khoảng 160km.

Băo giông tràn qua miền Nam Ukraine trước khi Nga tấn công vào khu vực các ngôi làng nói trên, tạo ra nhiều bùn lầy trên địa h́nh nơi này và làm phức tạp hoạt động tác chiến của quân đội hai bên, hiện đang kẹt trong giao tranh ở nhiều vị trí. Quân Ukraine đang thăm ḍ lực lượng pḥng thủ Nga dọc theo chiến tuyến.

Tuyên bố trái ngược của hai bên gây khó khăn cho việc đánh giá t́nh h́nh thực địa trên chiến trường. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin trong buổi nói chuyện hôm 13/6 tại điện Kremlin với các phóng viên chiến trường và blogger quân sự của Nga đă thừa nhận rằng quân đội Nga đă có những tổn thất nhất định vào tháng 6, bao gồm 54 xe tăng. Mặt khác, Tổng thống Putin phủ nhận tuyên bố của Ukraine cho rằng phía Ukraine đă có bước tiến trên chiến trường. Ông Putin khẳng định quân đội Ukraine mất nhiều hơn phía Nga hàng trăm xe tăng và xe thiết giáp mà không thu được điều ǵ để nói tới.

Ông Putin nói: “Đối phương không gặt hái được thành công nào trong bất cứ khu vực nào. Họ hứng chịu tổn thất nặng nề”.

Tổng thống Putin cũng đề cập câu hỏi liệu ông có ra lệnh động viên lớn vào quân ngũ như mùa thu năm ngoái (với khoảng 300.000 nam giới được gọi nhập ngũ). Ông nói ḿnh biết có những lời kêu gọi như vậy nhưng một quyết định như vậy “tùy thuộc vào điều chúng ta muốn làm” và “hiện nay chưa có nhu cầu như vậy”.

Trong khi đó, Vladimir Rogov - một quan chức do Nga bổ nhiệm ở miền Nam Ukraine, tuyên bố trên mạng xă hội Telegram rằng các máy bay trực thăng tấn công của Nga đă nhắm vào binh sĩ Ukraine gần thị trấn Velyka Novosilka ở khu vực phía Đông của Donetsk, nơi Ukraine bắt đầu tấn công vào tuần trước.

Ông Rogov viết: “Cuộc phản kích trong đêm của chúng tôi đă bắt đầu”. Vị này cho biết thêm rằng quân đội Nga đă thực hiện các phi vụ bằng 2 mẫu trực thăng tấn công, và lực lượng hai phía đều bắn pháo trong khu vực này.

Các blogger Nga ủng hộ xung đột vũ trang, thường có mối liên hệ với các nhóm quân sự hoặc bán quân sự. Các cây viết này cũng mô tả về các cuộc phản kích của Nga, tuy nhiên họ lưu ư rằng t́nh trạng chiến sự vẫn chưa rơ ràng.

Binh sĩ Ukraine đối diện nhiều hiểm nguy
Sau khi tuyên bố tái chiếm một loạt làng nông nghiệp vào cuối tuần vừa qua, quân đội Ukraine công bố chỉ thu được một số thành quả tối thiểu vào hôm 13/6. Việc Nga tấn công vào đội tiên phong của quân đội Ukraine cho thấy lực lượng Kiev đang đối mặt với một thách thức nguy hiểm ở phía trước.

Giới phân tích quân sự cho biết, khi nhô lên và ra khỏi chiến hào, các binh sĩ Ukraine cũng đồng thời thoát khỏi yểm trợ của các hệ thống pḥng không và gây nhiễu điện tử, khiến họ dễ bị không kích.

Tên lửa pḥng không vác vai như Stinger do Mỹ cung cấp có thể được triển khai nhanh chóng về tuyến trước. Nhưng nếu làm vậy với các hệ thống tinh vi hơn gắn trên xe quân sự, binh lính Ukraine sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu cho pháo binh Nga.

Tất nhiên, Ukraine chưa tung ra lực lượng chủ lực của ḿnh (bao gồm lực lượng do phương Tây huấn luyện) để thọc sâu vào các vùng đất do Nga kiểm soát ở vùng Đông Nam, nhưng chiến lược pḥng thủ của Nga trước các cuộc phản kích đường không có thể làm chậm chiến dịch của Ukraine, mang lại cho phía Nga thêm thời gian để bố trí thêm hệ thống pḥng ngự.

Hannah Maliar - Thứ trưởng Quốc pḥng Ukraine, viết trên Telegram vào hôm 13/6: Các lực lượng Ukraine đă phải đối mặt với hệ thống băi ḿn, chiến hào, hào chống tăng, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh.

Ivan Kyrychevsky - một nhà phân tích quân sự thuộc nhóm phân tích Defense Express của Ukraine viết trên mạng xă hội Facebook: “Chúng ta phải chuẩn bị quân đội sẵn sàng cho tác chiến kéo dài và gian khổ” để chọc thủng pḥng tuyến đối phương.

Tổng thống Zelensky trong một phát biểu vào tối 12/6 nói rằng thời tiết xấu (khiến cánh đồng đầy bùn lầy mà các xe thiết giáp hạng nặng khó vượt qua) đă cản trở các nỗ lực của quân đội Ukraine. Ông nói: “Mưa làm cho nhiệm vụ của chúng ta khó khăn hơn”; chiến sự ác liệt nhưng binh sĩ Ukraine vẫn tiến bước được.

Andriy Kovalev - phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, có nói trên truyền h́nh rằng các lực lượng Ukraine đă tiến khoảng 0,5-1km ở một số nơi thuộc miền Nam nhưng ông lại không nói cụ thể các nơi nào.

Ukraine có vẻ đă mất ít nhất một số vũ khí do phương Tây sản xuất và được cung cấp cho họ trong những tháng gần đây. Một số xe chiến đấu Bradley do Mỹ chế tạo đă bị quân Nga phá hủy hoặc bị quân Ukraine vứt bỏ trong những ngày đầu chiến dịch phản công, dựa trên các video và bức ảnh do các blogger đăng tải và được New York Times kiểm chứng.

Trong dịp này, Bộ Quốc pḥng Nga cũng công bố một video thể hiện lực lượng Nga đang chiếm các xe tăng Leopard (Đức sản xuất) và xe chiến đấu Bradley (Mỹ chế tạo) ở Zaporozhye và tuyên bố “bây giờ đây là chiến lợi phẩm của chúng tôi”.

Nhưng mặc dù Ukraine chịu tổn thất lớn, Mỹ và các nước châu Âu vẫn tiếp tục cam kết viện trợ, bao gồm cả gói quân sự mới được Tổng thống Biden công bố vào ngày 13/6. Gói mới nhất này, trị giá 325 triệu USD, bao gồm tổng cộng khoảng 24 xe chiến đấu thiết giáp Bradley và Stryker, cũng như một số quả rocket bổ sung cho các hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS.

Theo Bộ Quốc pḥng Mỹ, nước này đă gửi cho Ukraine 109 xe Bradley và 90 xe Stryker. Tổng cộng Mỹ đă cam kết viện trợ 40 tỷ USD vũ khí, đạn dược và khí tài cho Ukraine kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào đầu năm 2022. Vài tháng qua, một số nước châu Âu cũng đă gửi hàng chục xe chiến đấu bọc thép cho Ukraine.

VietBF@ sưu tập