vuitoichat
06-18-2023, 13:17
Theo như chuyên cơ chở ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đă hạ cánh xuống thủ đô Trung Quốc ngay từ sáng nay. Ra đón ông tại sân bay là một phái đoàn bao gồm đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Nicholas Burns và ông Dương Đào (Yang Tao), Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ và Châu Đại Dương, bộ Ngoại Giao Trung Quốc tiếp đón lạnh nhạt Ngoại trưởng Mỹ.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2233105&stc=1&d=1687094258
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 18/06/2023. REUTERS - LEAH MILLIS
Ngoại trưởng Antony Blinken đă đến Bắc Kinh vào hôm nay, 18/06/2023 là nhà ngoại giao cấp cao đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Trung Quốc kể từ năm 2018 đến nay. Bốn tháng sau chuyến công du bị hoăn v́ vụ khinh khí cầu do thám Trung Quốc trên đất Mỹ, ngoại trưởng Blinken muốn xoa dịu quan hệ căng thẳng giữa hai nước, nhưng theo giới quan sát, chuyến thăm này khó mang lại những đột phá cụ thể.
Theo ghi nhận của thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh, chuyên cơ chở ngoại trưởng Mỹ đă hạ cánh xuống thủ đô Trung Quốc ngay từ sáng nay. Ra đón ông tại sân bay là một phái đoàn bao gồm đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Nicholas Burns và ông Dương Đào (Yang Tao), Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ và Châu Đại Dương, bộ Ngoại Giao Trung Quốc.
Theo Stéphane Lagarde, Bắc Kinh không chỉ thể hiện thái độ "lạnh nhạt" khi đón tiếp ngoại trưởng Mỹ mà c̣n không ngần ngại tung tín hiệu cảnh cáo hướng về phía Washington ngay trước khi ông Blinken đến thủ đô Trung Quốc:
“Không có thảm đỏ ở dưới chân cầu thang máy bay của ngoại trưởng Mỹ sáng nay ở Bắc Kinh. Washington đă tự đứng ra cùng tổ chức chuyến thăm này mà theo tuyên bố của bộ Ngoại Giao Trung Quốc, không phải là theo lời mời của Bắc Kinh, mà là do “sự sắp xếp giữa hai bên”.
Kể từ sau vụ khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị bắn hạ trên bầu trời Hoa Kỳ, quan hệ giữa hai nước đă nguội lạnh thêm. Hai bên đă đàm phán căng thẳng về mặt ngoại giao và phía Mỹ như đă phải nhượng bộ: Giảm bớt các biện pháp trừng phạt và đặc biệt là các tiết lộ liên quan đến hoạt động gián điệp của Trung Quốc.
Cuộc điện đàm nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức này giữa ngoại trưởng Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương đă bộc lộ những bất đồng lớn, và truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng “Hoa Kỳ không nên có ảo tưởng là xử sự được với Trung Quốc trong thế mạnh”. Đây cũng là những lời lẽ phi ngoại giao mà chúng ta đă nghe cách đây hai năm, khi hai cường quốc đầu tiên công khi tiết lộ những bất đồng của họ ở cuộc họp tại Anchorage.
Quan hệ Mỹ-Trung hiện bị vướng mắc trên nhiều vấn đề. Đầu tiên hết là vấn đề Đài Loan, Trung Quốc cho rằng việc chiến hạm Mỹ đi qua eo biển hoặc các chuyến thăm của các quan chức Mỹ tới Đài Loan là những hành động khiêu khích. Một b́nh luận trên tờ báo dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc Hoàn Cầu Thời Báo khẳng định là nếu không có tiến bộ về vấn đề Đài Loan, chuyến thăm này sẽ chẳng ích lợi ǵ.
Ngoài ra hai bên cũng bất đồng trên các hồ sơ Ukraina, với việc Bắc Kinh ủng hộ Matxcơva, cũng như các căng thẳng liên quan đến Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Tóm lại, chúng ta phải xem hai bên sẽ nói ǵ với nhau trong những cuộc họp kín, nhưng rơ ràng là mục tiêu chuyến thăm này trước hết là để tái lập đối thoại và mở đường cho các cuộc gặp song phương khác trong những tháng tới.”
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2233105&stc=1&d=1687094258
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 18/06/2023. REUTERS - LEAH MILLIS
Ngoại trưởng Antony Blinken đă đến Bắc Kinh vào hôm nay, 18/06/2023 là nhà ngoại giao cấp cao đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Trung Quốc kể từ năm 2018 đến nay. Bốn tháng sau chuyến công du bị hoăn v́ vụ khinh khí cầu do thám Trung Quốc trên đất Mỹ, ngoại trưởng Blinken muốn xoa dịu quan hệ căng thẳng giữa hai nước, nhưng theo giới quan sát, chuyến thăm này khó mang lại những đột phá cụ thể.
Theo ghi nhận của thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh, chuyên cơ chở ngoại trưởng Mỹ đă hạ cánh xuống thủ đô Trung Quốc ngay từ sáng nay. Ra đón ông tại sân bay là một phái đoàn bao gồm đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Nicholas Burns và ông Dương Đào (Yang Tao), Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ và Châu Đại Dương, bộ Ngoại Giao Trung Quốc.
Theo Stéphane Lagarde, Bắc Kinh không chỉ thể hiện thái độ "lạnh nhạt" khi đón tiếp ngoại trưởng Mỹ mà c̣n không ngần ngại tung tín hiệu cảnh cáo hướng về phía Washington ngay trước khi ông Blinken đến thủ đô Trung Quốc:
“Không có thảm đỏ ở dưới chân cầu thang máy bay của ngoại trưởng Mỹ sáng nay ở Bắc Kinh. Washington đă tự đứng ra cùng tổ chức chuyến thăm này mà theo tuyên bố của bộ Ngoại Giao Trung Quốc, không phải là theo lời mời của Bắc Kinh, mà là do “sự sắp xếp giữa hai bên”.
Kể từ sau vụ khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị bắn hạ trên bầu trời Hoa Kỳ, quan hệ giữa hai nước đă nguội lạnh thêm. Hai bên đă đàm phán căng thẳng về mặt ngoại giao và phía Mỹ như đă phải nhượng bộ: Giảm bớt các biện pháp trừng phạt và đặc biệt là các tiết lộ liên quan đến hoạt động gián điệp của Trung Quốc.
Cuộc điện đàm nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức này giữa ngoại trưởng Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương đă bộc lộ những bất đồng lớn, và truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng “Hoa Kỳ không nên có ảo tưởng là xử sự được với Trung Quốc trong thế mạnh”. Đây cũng là những lời lẽ phi ngoại giao mà chúng ta đă nghe cách đây hai năm, khi hai cường quốc đầu tiên công khi tiết lộ những bất đồng của họ ở cuộc họp tại Anchorage.
Quan hệ Mỹ-Trung hiện bị vướng mắc trên nhiều vấn đề. Đầu tiên hết là vấn đề Đài Loan, Trung Quốc cho rằng việc chiến hạm Mỹ đi qua eo biển hoặc các chuyến thăm của các quan chức Mỹ tới Đài Loan là những hành động khiêu khích. Một b́nh luận trên tờ báo dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc Hoàn Cầu Thời Báo khẳng định là nếu không có tiến bộ về vấn đề Đài Loan, chuyến thăm này sẽ chẳng ích lợi ǵ.
Ngoài ra hai bên cũng bất đồng trên các hồ sơ Ukraina, với việc Bắc Kinh ủng hộ Matxcơva, cũng như các căng thẳng liên quan đến Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Tóm lại, chúng ta phải xem hai bên sẽ nói ǵ với nhau trong những cuộc họp kín, nhưng rơ ràng là mục tiêu chuyến thăm này trước hết là để tái lập đối thoại và mở đường cho các cuộc gặp song phương khác trong những tháng tới.”