Log in

View Full Version : ‘Siêu El Nino’ có thể dẫn đến mùa hè nóng bất thường ở Nhật Bản


Romano
06-22-2023, 08:22
Nhật Bản có thể phải đối mặt với một mùa hè nóng bất thường trong năm nay do h́nh thái khí hậu El Nino gây ra – điều mà một số chuyên gia cảnh báo có thể phát triển thành “siêu El Nino”.Theo tờ Japantimes, trong dự báo thời tiết cho tháng 7, 8, 9 năm nay, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết sự kết hợp của El Nino - nước ấm hơn ở trung tâm và phía đông Thái B́nh Dương, cùng những tác động kéo dài của La Nina - đang gây ra mây giông ở Philippines, đă đẩy áp suất cao ở Thái B́nh Dương về phía tây.

“Điều này có nghĩa là miền đông và miền tây Nhật Bản, cùng với Okinawa và quần đảo Amami, sẽ bị không khí nóng bao phủ,” cơ quan thời tiết dự báo.

Theo đó, nhiệt độ trung b́nh trong tháng 8 ở khắp các khu vực của Nhật bản có thể cao hơn thông thường, ngoại trừ vùng Tohoku và Hokkaido. Nhiệt độ trung b́nh tháng 7 và tháng 9 được dự báo xấp xỉ nhiệt độ b́nh thường hàng năm.

Đầu tháng này, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng cho biết El Nino đă bắt đầu và có khả năng kéo dài đến mùa thu.

Giáo sư Masahiro Watanabe tại Viện Nghiên cứu Đại dương và Khí quyển của Đại học Tokyo, nhận định: “Vào mùa hè này, El Nino sẽ mạnh hơn. Hiện tượng này được gọi là siêu El Nino”.

Ông Watanabe giải thích rằng do El Nino mạnh hơn cùng những tác động của biến đổi khí hậu, thế giới sẽ ghi nhận những kiểu thời tiết cực đoan từ mùa hè này và sau đó.

Tại Nhật Bản, dù đă bước sang mùa mưa, nhưng nhiệt độ vẫn tăng lên.

Vào cuối tuần qua, nhiều khu vực ở Nhật Bản đă chứng kiến nền nhiệt tăng lên tới 30 độ C, nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo sốc nhiệt. Thành phố Maebashi ở tỉnh Gunma có nhiệt độ tăng lên 35,5 độ C vào ngày 18/6.

Dữ liệu của Chính phủ Nhật Bản cho biết tính đến cuối tuần qua, đă có tới 1.843 người phải nhập viện nghi do sốc nhiệt, cao hơn gấp đôi so với tuần trước.

Trước đó, hôm 9/6, Chính phủ Nhật Bản đă kêu gọi các gia đ́nh và các ngành công nghiệp khu vực thủ đô Tokyo tiết kiệm điện trong tháng 7 và tháng 8 để đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định trong mùa hè cao điểm.

Theo tờ The Times of India, tại Ấn Độ, gần 100 trường hợp tử vong do nắng nóng đă được ghi nhận vào đầu tuần này. Ở Bhojpur, phía đông bắc của đất nước, nhiệt độ đă tăng lên 45,3 độ C.