PDA

View Full Version : Matxcơva sắp nguy khốn v́ Wagner nổi loạn


pizza
06-24-2023, 22:18
Thống đốc Nga nói các tay súng Wagner trên đường hướng đến Matxcơva. Thống đốc vùng Lipetsk Igor Artamonov cho biết, “Các phương tiện quân sự của lực lượng lính đánh thuê Wagner đang di chuyển khắp lănh thổ vùng Lipetsk".

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2235640&stc=1&d=1687645026
Một đoàn xe của nhóm lính đánh thuê Wagner di chuyển dọc theo đường cao tốc M-4, nối các thành phố phía nam của Nga với thủ đô Matxcơva. Ảnh chụp trên đoạn đường chạy qua thành phố Voronezh, tây nam Nga ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS

Theo TTXVN tối 24-6, thống đốc vùng Lipetsk, ông Igor Artamonov cho biết lực lượng lính đánh thuê Wagner nổi loạn ở Nga đang "di chuyển qua" khu vực Lipetsk cách Matxcơva khoảng 400km về phía Nam trên đường đến thủ đô nước này.

Trên tài khoản Telegram, ông Artamonov cảnh báo: “Các phương tiện quân sự của lực lượng lính đánh thuê Wagner đang di chuyển khắp lănh thổ vùng Lipetsk. Tôi xin nhắc là người dân được khuyến nghị không nên rời khỏi nhà hoặc thực hiện các chuyến đi bằng bất kỳ phương tiện giao thông nào".

Cùng ngày, chính quyền vùng Kaluga phía Nam Matxcơva đă áp đặt các hạn chế đi lại khi các đơn vị lính đánh thuê Wagner di chuyển về thủ đô nước Nga.

Thống đốc vùng này, ông Vladislav Shapsha, cho biết trong một tuyên bố trên mạng xă hội: "Xin vui ḷng hạn chế di chuyển bằng phương tiện cá nhân trên những con đường này trừ phi thực sự cần thiết", đề cập đến các mạch giao thông giữa khu vực ông quản lư và một số khu vực khác, bao gồm cả những khu vực giáp biên giới với Ukraine.

Các tay súng Wagner trên nóc một chiếc xe tăng được triển khai gần trụ sở của Quân khu miền nam Nga ở thành phố Rostov-on-Don, Nga ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS

Các chiến binh Wagner đứng trên ban công khi được triển khai tại trụ sở Quân khu miền nam Nga ở thành phố Rostov-on-Don, Nga ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS

H́nh ảnh được Hăng tin Reuters đăng tải cho thấy các tay súng Wagner đă xuất hiện trên khắp đường phố ở thành phố Rostov-on-Don, tây nam Nga vào ngày 24-6. Xen lẫn vào đám đông là cả những người ủng hộ và phản đối Wagner.

Rostov-on-Don là thành phố lớn nhất ở miền nam nước Nga và là thủ phủ của vùng Rostov, tiếp giáp với một phần miền đông Ukraine.

Ngày 24-6, Hăng tin Tass dẫn lời nghị sĩ Nga Pavel Krasheninnikov kêu gọi: "Các chiến binh Wagner vẫn có thể hạ vũ khí và tránh bị trừng phạt do thành tích của họ trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga (ở Ukraine), nhưng họ nên hành động nhanh chóng".

Trước đó, Bộ Quốc pḥng Nga cũng kêu gọi các tay súng của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ngừng nổi dậy vũ trang và quay trở lại căn cứ, theo Đài Russia Today của Nga.

Trong tuyên bố ngày 24-6, Bộ Quốc pḥng Nga nói rằng các thành viên Wagner "đă bị lừa tham gia vào canh bạc tội phạm của người đứng đầu tập đoàn Wagner - ông Prigozhin".

Những người ủng hộ và phản đối Wagner tranh căi gần trụ sở Quân khu miền nam Nga ở thành phố Rostov-on-Don, Nga ngày 24-6 - Ảnh: REUTERS

Cũng theo Bộ Quốc pḥng Nga, một số tay súng Wagner "đă hiểu ra sai lầm của họ" và đă yêu cầu chính quyền giúp đỡ để họ trở về khu vực triển khai lâu dài của ḿnh một cách an toàn.

Bộ Quốc pḥng Nga cho biết họ đă hỗ trợ những tay súng và chỉ huy nào muốn được hỗ trợ, đồng thời yêu cầu các thành viên Wagner "thận trọng và liên lạc với đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật và Bộ Quốc pḥng Nga càng sớm càng tốt".

Tuyên bố nêu: "Chúng tôi đảm bảo an toàn cho mọi người".

Hiện nay giới quan sát đang theo dơi chặt chẽ t́nh h́nh tại Nga sau cuộc nổi loạn do người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga - ông Yevgeny Prigozhin - khởi xướng. Ông Prigozhin đă có biểu hiện bất măn khi tố cáo Bộ Quốc pḥng Nga giết 2.000 tay súng của ông.

Ông Prigozhin tuyên bố đă kiểm soát các cơ sở quân sự tại thành phố Rostov-on-Don của Nga và yêu cầu gặp Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cũng như Bộ trưởng Quốc pḥng Sergei Shoigu, nếu không Wagner sẽ phong tỏa nơi đây và tiến về Matxcơva.

Trong bài phát biểu trên truyền h́nh quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc nổi loạn do ông Yevgeny Prigozhin tổ chức là kết quả của "tham vọng thái quá", dẫn đến biến chất và phản bội.

VietBF@ sưu tập