Cupcake01
06-27-2023, 02:55
Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu trên truyền h́nh vào tối 26-6, nói rằng ông tính toán để cuộc nổi loạn của nhóm lính đánh thuê Wagner diễn ra trong 24 giờ miễn là không đổ máu.
Ông Putin khẳng định vụ việc đă củng cố sự đoàn kết quốc gia.
Ông Putin nói: "Ngay từ khi bắt đầu các sự kiện, theo chỉ thị trực tiếp của tôi, các bước đi đă được thực hiện để tránh đổ máu. Cần có thời gian, bao gồm cả thời gian để những người mắc sai lầm có cơ hội suy nghĩ lại, hiểu ra rằng cộng đồng xă hội kiên quyết phản bác hành động của họ, và cuộc phiêu lưu mà họ bị lôi kéo tham gia sẽ có những hậu quả bi thảm, hủy diệt như thế nào đối với nước Nga, đối với Nhà nước của chúng ta".
Ông Putin ám chỉ có xảy ra đổ máu, nhưng đổ lỗi cho nhóm Wagner. Trong khi ông chủ công ty đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, nói rằng lực lượng Wagner đă buộc phải bắn hạ những chiếc trực thăng tấn công họ khi họ lái xe về phía Moscow.
Ông Putin nói: "Những kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn đă phản bội tổ quốc, dân tộc ḿnh, phản bội cả những người chúng lôi kéo vào tội ác. Chúng lừa dối họ, đẩy họ vào chỗ chết hoặc tự bắn họ".
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2236549&stc=1&d=1687834480
Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu trên truyền h́nh tối 26-6. Ảnh: The Guardian
Ông cũng cảm ơn tất cả những người lính và chỉ huy của lực lượng Wagner, "những người đă biết chọn lấy quyết định đúng đắn duy nhất, không đi đến cảnh huynh đệ tương tàn và kịp dừng lại ở ranh giới cuối cùng".
Theo Tổng thống Putin, "phần lớn các tay súng và chỉ huy của nhóm Wagner cũng là những người Nga yêu nước, cống hiến cho người dân và đất nước. Họ đă chứng minh điều này bằng ḷng dũng cảm trên chiến trường".
Ông cho biết những quân nhân thuộc Wagner có sự lựa chọn. Họ có thể kư hoặc không kư hợp đồng với quân đội theo yêu cầu của Bộ Quốc pḥng, có thể tham gia các công ty quân sự khác, có thể chuyển đến Belarus hoặc về với gia đ́nh.
Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Putin kể từ khi Điện Kremlin công bố thỏa thuận với phía Wagner đêm 24-6 (giờ địa phương).
Tuy nhiên, ông Putin không đề cập đến ông Prigozhin trong phát ngôn tối 26-6.
Trong lúc nổi dậy, ông Prigozhin đă yêu cầu Bộ trưởng Quốc pḥng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đến TP Rostov-on-Don để nói chuyện với ḿnh. Ông Prigozhin kêu gọi sa thải cả hai người.
Ông Putin cũng không nói đến bất kỳ kế hoạch thay đổi nhân sự nào ở Bộ Quốc pḥng. Vào khoảng 23 giờ (giờ Moscow), truyền h́nh đưa tin tổng thống Nga xuất hiện và phát biểu trong một cuộc họp với những người đứng đầu các cơ quan an ninh, trong đó có Bộ trưởng Shoigu.
Theo hăng tin Interfax, Tổng thống Putin đă gặp người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa của Nga vào tối 26-6. Trong số những người tham gia cuộc họp có Bộ trưởng Quốc pḥng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, giám đốc cơ quan an ninh FSB Alexander Bortnikov, Tổng công tố Igor Krasnov.
VietBF@ Sưu tập
Ông Putin khẳng định vụ việc đă củng cố sự đoàn kết quốc gia.
Ông Putin nói: "Ngay từ khi bắt đầu các sự kiện, theo chỉ thị trực tiếp của tôi, các bước đi đă được thực hiện để tránh đổ máu. Cần có thời gian, bao gồm cả thời gian để những người mắc sai lầm có cơ hội suy nghĩ lại, hiểu ra rằng cộng đồng xă hội kiên quyết phản bác hành động của họ, và cuộc phiêu lưu mà họ bị lôi kéo tham gia sẽ có những hậu quả bi thảm, hủy diệt như thế nào đối với nước Nga, đối với Nhà nước của chúng ta".
Ông Putin ám chỉ có xảy ra đổ máu, nhưng đổ lỗi cho nhóm Wagner. Trong khi ông chủ công ty đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, nói rằng lực lượng Wagner đă buộc phải bắn hạ những chiếc trực thăng tấn công họ khi họ lái xe về phía Moscow.
Ông Putin nói: "Những kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn đă phản bội tổ quốc, dân tộc ḿnh, phản bội cả những người chúng lôi kéo vào tội ác. Chúng lừa dối họ, đẩy họ vào chỗ chết hoặc tự bắn họ".
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2236549&stc=1&d=1687834480
Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu trên truyền h́nh tối 26-6. Ảnh: The Guardian
Ông cũng cảm ơn tất cả những người lính và chỉ huy của lực lượng Wagner, "những người đă biết chọn lấy quyết định đúng đắn duy nhất, không đi đến cảnh huynh đệ tương tàn và kịp dừng lại ở ranh giới cuối cùng".
Theo Tổng thống Putin, "phần lớn các tay súng và chỉ huy của nhóm Wagner cũng là những người Nga yêu nước, cống hiến cho người dân và đất nước. Họ đă chứng minh điều này bằng ḷng dũng cảm trên chiến trường".
Ông cho biết những quân nhân thuộc Wagner có sự lựa chọn. Họ có thể kư hoặc không kư hợp đồng với quân đội theo yêu cầu của Bộ Quốc pḥng, có thể tham gia các công ty quân sự khác, có thể chuyển đến Belarus hoặc về với gia đ́nh.
Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Putin kể từ khi Điện Kremlin công bố thỏa thuận với phía Wagner đêm 24-6 (giờ địa phương).
Tuy nhiên, ông Putin không đề cập đến ông Prigozhin trong phát ngôn tối 26-6.
Trong lúc nổi dậy, ông Prigozhin đă yêu cầu Bộ trưởng Quốc pḥng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đến TP Rostov-on-Don để nói chuyện với ḿnh. Ông Prigozhin kêu gọi sa thải cả hai người.
Ông Putin cũng không nói đến bất kỳ kế hoạch thay đổi nhân sự nào ở Bộ Quốc pḥng. Vào khoảng 23 giờ (giờ Moscow), truyền h́nh đưa tin tổng thống Nga xuất hiện và phát biểu trong một cuộc họp với những người đứng đầu các cơ quan an ninh, trong đó có Bộ trưởng Shoigu.
Theo hăng tin Interfax, Tổng thống Putin đă gặp người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa của Nga vào tối 26-6. Trong số những người tham gia cuộc họp có Bộ trưởng Quốc pḥng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, giám đốc cơ quan an ninh FSB Alexander Bortnikov, Tổng công tố Igor Krasnov.
VietBF@ Sưu tập