PDA

View Full Version : Phát hiện ung thư phổi muộn do lầm tưởng


june04
06-29-2023, 06:35
Chỉ nam giới, người lớn tuổi, hút thuốc mắc ung thư phổi; đã phẫu thuật không cần tái khám… là quan niệm chưa đúng, khiến người bệnh thăm khám, điều trị muộn.

Mắc bệnh sử hen suyễn từ nhỏ, chị Ngân (38 tuổi, Bình Dương) thường xuyên có các cơn hen và cần sử dụng các loại thuốc kiểm soát hen. Gần đây, chị thường ho đờm máu, cảm giác đau vùng cổ kèm theo đau thắt vùng ngực và bả vai. Chị nghĩ hen suyễn tái phát nên không thăm khám. Sau một tháng dùng thuốc hen nhưng tình trạng không thuyên giảm, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM thăm khám và phát hiện ung thư phổi.

Cách đây 3 năm khi đi khám sức khỏe, anh Hoàng (40 tuổi, quận Tân Bình, TP HCM) tình cờ phát hiện nốt nhỏ ở phổi, được phẫu thuật cắt bỏ. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư phổi giai đoạn sớm nhưng chưa cần hóa, xạ trị mà chỉ theo dõi định kỳ phòng bệnh tái phát. Năm đầu tiên sau mổ, anh thăm khám đều đặn, thấy kết quả bình thường và cơ thể khỏe mạnh nên nghĩ khỏi bệnh và không đi khám nữa. Gần đây, anh hay mệt, đau ngực và ho kéo dài. Bác sĩ cho biết anh mắc ung thư phổi giai đoạn II.

"Tôi cứ tưởng đã phẫu thuật cắt bỏ khối u thì khỏi bệnh. Lâu nay, tôi cũng không có biểu hiện gì nghiêm trọng nên cũng chủ quan", anh Hoàng chia sẻ. Bác sĩ Trần Vương Thảo Nghi (Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM) cho biết, ung thư phổi giai đoạn đầu có thể phẫu thuật kết hợp các phương pháp điều trị hỗ trợ khác cho tiên lượng khả quan, nâng cao chất lượng sống. Bệnh nhân sau phẫu thuật cần tuân thủ lịch tái khám để được kiểm soát bệnh chặt chẽ, tránh nguy cơ tái phát, tiến triển.

Theo bác sĩ Thảo Nghi, hiện nay có nhiều lầm tưởng về ung thư phổi như bệnh chỉ gặp ở người lớn tuổi hay nam giới, nữ giới ít mắc bệnh này nên nhiều người chủ quan. Trên thực tế, ung thư phổi có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi, giới tính. Theo thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu (Globocan) Việt Nam năm 2020, số lượng ca ung thư phổi ở phụ nữ chiếm khoảng 1/3 so với nam giới. Các số liệu cho thấy số ca mắc mới ung thư phổi ở nữ chỉ xếp sau ung thư vú.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2237449&stc=1&d=1688020491

Về quan niệm chỉ hút thuốc lá mới mắc ung thư phổi, một số nghiên cứu cho thấy, 80% trường hợp ung thư phổi có liên quan đến việc hút thuốc lá bao gồm hút thuốc lá chủ động và hút thuốc lá thụ động (tiếp xúc khói thuốc lá do người khác hút). Các yếu tố khác như ô nhiễm không khí, làm việc trong môi trường khói bụi, bức xạ độc hại, di truyền, các bệnh mạn tính của đường hô hấp (hen suyễn nặng, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính)... cũng có thể là yếu tố nguy cơ gây ung thư phổi.

Bác sĩ Thảo Nghi chia sẻ, nhiều người cho rằng mắc ung thư phổi là "bản án tử" do tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, tỷ lệ sống sau 5 năm đối với bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm có thể lên đến 85-90%. Bệnh được phát hiện và điều trị kịp thời ở giai đoạn này với phương pháp phù hợp cho kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, các triệu chứng ung thư phổi ban đầu thường không điển hình khiến người bệnh chủ quan, bỏ lỡ "thời gian vàng" điều trị.

Hiện nay, phương pháp tầm soát ung thư phổi thường được chỉ định gồm chụp CT phổi liều thấp hoặc chụp X-quang phổi, nội soi phế quản ống mềm... cho kết quả nhanh chóng, độ chính xác cao, tạo sự thoải mái cho người bệnh. Một số ít bệnh viện, chẳng hạn như bệnh viện Tâm Anh trang bị hệ thống chụp cắt lớp vi tính 768 lát cắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hình ảnh 3D có thể nhìn thấy phổi từ nhiều hướng. Vì thế, chụp CT phổi liều thấp có thể phát hiện cả những nốt phổi kích thước nhỏ chỉ 2-3 mm. Từ đó, bác sĩ có thể đưa ra kế hoạch điều trị phù hợp ở giai đoạn sớm, tăng tỷ lệ sống còn sau 5 năm cho người bệnh.



Sàng lọc ung thư phổi có thể thực hiện với nhiều người từ 50 tuổi trở lên. Những người có thói quen hút thuốc, từng hút thuốc hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá; người làm việc trong môi trường hóa chất độc hại, mạt bụi, khói bụi công nghiệp; người có tiền sử mắc các bệnh lý liên quan hô hấp mạn tính... nên chủ động tầm soát ung thư phổi sớm hơn. Tầm soát định kỳ mỗi năm một lần giúp phát hiện bất thường và can thiệp kịp thời.