florida80
06-30-2023, 01:48
6/29
Khi hay tin vào hôm thứ Bảy, 24 tháng 6, rằng lính đánh thuê Wagner đang tiến về Moscow trong cuộc nổi dậy ngắn ngủi, một số thương gia từ miền nam Trung Cộng đã bắt đầu điên cuồng kêu gọi các nhà máy ngừng vận chuyển hàng hóa đến Nga. Trong khi cuộc nổi loạn – thử thách lớn nhất đối với khả năng lãnh đạo của ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga, kể từ cuộc xâm lăng Ukraine vào tháng 2 năm 2022 – nhanh chóng kết thúc, một số nhà xuất cảng hiện đang đặt câu hỏi về sự phụ thuộc trong tương lai của họ vào đồng minh thân cận nhất của Bắc Kinh. Reuters cho hay Trung Cộng đã tỏ ý xem nhẹ các sự kiện cuối tuần và lên tiếng ủng hộ Moscow, nước đã đạt được mối quan hệ đối tác “vô giới hạn” với Bắc Kinh ngay trước khi Nga xâm lăng Ukraine trong “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Nhưng một viên chức hàng đầu của Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai, 26 tháng 6, cho biết cuộc nổi dậy cuối tuần đã khiến giới lãnh đạo của Bắc Kinh bất an. Một số nhà phân tích trong và ngoài Trung Cộng đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu Bắc Kinh có cần giảm bớt quan hệ chính trị và kinh tế với Moscow hay không. Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã mô tả cuộc nổi loạn bị hủy bỏ này là “công việc nội bộ” của Nga và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Moscow để ổn định tình hình.
Khi hay tin vào hôm thứ Bảy, 24 tháng 6, rằng lính đánh thuê Wagner đang tiến về Moscow trong cuộc nổi dậy ngắn ngủi, một số thương gia từ miền nam Trung Cộng đã bắt đầu điên cuồng kêu gọi các nhà máy ngừng vận chuyển hàng hóa đến Nga. Trong khi cuộc nổi loạn – thử thách lớn nhất đối với khả năng lãnh đạo của ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga, kể từ cuộc xâm lăng Ukraine vào tháng 2 năm 2022 – nhanh chóng kết thúc, một số nhà xuất cảng hiện đang đặt câu hỏi về sự phụ thuộc trong tương lai của họ vào đồng minh thân cận nhất của Bắc Kinh. Reuters cho hay Trung Cộng đã tỏ ý xem nhẹ các sự kiện cuối tuần và lên tiếng ủng hộ Moscow, nước đã đạt được mối quan hệ đối tác “vô giới hạn” với Bắc Kinh ngay trước khi Nga xâm lăng Ukraine trong “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Nhưng một viên chức hàng đầu của Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai, 26 tháng 6, cho biết cuộc nổi dậy cuối tuần đã khiến giới lãnh đạo của Bắc Kinh bất an. Một số nhà phân tích trong và ngoài Trung Cộng đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu Bắc Kinh có cần giảm bớt quan hệ chính trị và kinh tế với Moscow hay không. Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã mô tả cuộc nổi loạn bị hủy bỏ này là “công việc nội bộ” của Nga và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Moscow để ổn định tình hình.