florida80
07-05-2023, 22:34
7/5
Theo dữ kiện từ Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Hoa Kỳ, hôm thứ Hai, 3 tháng 7 được ghi nhận là ngày nóng nhất trên toàn cầu từ trước đến nay. Nhiệt độ trung b́nh toàn cầu đă đạt 17.01 độ C (62.62 độ F), vượt qua kỷ lục tháng 8 năm 2016 là 16.92 độ C (62.46 độ F) khi các đợt sóng nhiệt bùng phát trên khắp thế giới. Miền nam Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng của ṿm nhiệt gây nóng gay gắt bao trùm trong những tuần gần đây. Ở Trung Cộng, đợt sóng nhiệt kéo dài vẫn tiếp tục, với nhiệt độ trên 35C (95F). Bắc Phi đă ghi nhận nhiệt độ gần 50C (122F). Và ngay cả Nam Cực, hiện đang trong mùa đông, cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường. Cơ sở nghiên cứu Vernadsky của Ukraine tại lục địa trắng của bán đảo Nam Cực gần đây đă phá kỷ lục nhiệt độ tháng 7 bằng mức nhiệt độ 8.7C (47,6F). Nhà khoa học khí hậu Friederike Otto thuộc Viện Môi trường và Biến đổi Khí hậu Grantham tại Đại học Hoàng gia Anh ở Luân Đôn cho biết “đây không phải là một cột mốc mà nhân loại nên ăn mừng. Đây là án tử h́nh đối với con người và hệ sinh thái”. Các nhà khoa học nói biến đổi khí hậu, kết hợp với mô h́nh El Nino mới nổi, là nguyên nhân gây ra t́nh trạng này. Ông Zeke Hausfather, một nhà khoa học nghiên cứu tại Berkeley Earth, tuyên bố “thật không may, đây sẽ chỉ là kỷ lục đầu tiên trong một loạt các kỷ lục mới được thiết lập trong năm nay, khi lượng khí thải carbon dioxide và khí nhà kính ngày càng tăng cùng với sự kiện El Nino đẩy nhiệt độ lên tầm cao mới”
Theo dữ kiện từ Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Hoa Kỳ, hôm thứ Hai, 3 tháng 7 được ghi nhận là ngày nóng nhất trên toàn cầu từ trước đến nay. Nhiệt độ trung b́nh toàn cầu đă đạt 17.01 độ C (62.62 độ F), vượt qua kỷ lục tháng 8 năm 2016 là 16.92 độ C (62.46 độ F) khi các đợt sóng nhiệt bùng phát trên khắp thế giới. Miền nam Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng của ṿm nhiệt gây nóng gay gắt bao trùm trong những tuần gần đây. Ở Trung Cộng, đợt sóng nhiệt kéo dài vẫn tiếp tục, với nhiệt độ trên 35C (95F). Bắc Phi đă ghi nhận nhiệt độ gần 50C (122F). Và ngay cả Nam Cực, hiện đang trong mùa đông, cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường. Cơ sở nghiên cứu Vernadsky của Ukraine tại lục địa trắng của bán đảo Nam Cực gần đây đă phá kỷ lục nhiệt độ tháng 7 bằng mức nhiệt độ 8.7C (47,6F). Nhà khoa học khí hậu Friederike Otto thuộc Viện Môi trường và Biến đổi Khí hậu Grantham tại Đại học Hoàng gia Anh ở Luân Đôn cho biết “đây không phải là một cột mốc mà nhân loại nên ăn mừng. Đây là án tử h́nh đối với con người và hệ sinh thái”. Các nhà khoa học nói biến đổi khí hậu, kết hợp với mô h́nh El Nino mới nổi, là nguyên nhân gây ra t́nh trạng này. Ông Zeke Hausfather, một nhà khoa học nghiên cứu tại Berkeley Earth, tuyên bố “thật không may, đây sẽ chỉ là kỷ lục đầu tiên trong một loạt các kỷ lục mới được thiết lập trong năm nay, khi lượng khí thải carbon dioxide và khí nhà kính ngày càng tăng cùng với sự kiện El Nino đẩy nhiệt độ lên tầm cao mới”