Romano
07-06-2023, 10:12
Lănh đạo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng “các hiện tượng thời tiết cực đoan” trong năm 2023.
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 6/7, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus đánh giá, khủng hoảng khí hậu hiện là một trong số các yếu tố chính quyết định t́nh trạng sức khỏe con người.Đài RT dẫn lời ông Ghebreyesus nhấn mạnh: “Trong những tháng tới, chúng tôi dự đoán sẽ xảy ra một loạt hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, bao gồm hạn hán, lũ lụt, băo gió và sóng nhiệt, tất cả đều gây hại cho sức khỏe con người”.
Ông Ghebreyesus trích dẫn ví dụ ngày 3/7 vừa qua là “ngày nóng nhất trong lịch sử” xét về nhiệt độ trung b́nh trên toàn thế giới. Quan chức này đồng thời cảnh báo, hiện tượng ấm nóng lên toàn cầu có thể dẫn đến “một làn sóng đói nghèo, di cư và bệnh tật”.
Theo ông Tedros, một đợt “hạn hán kéo dài” và nắng nóng ở vùng Sừng châu Phi, bao gồm Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Nam Sudan, Sudan và Uganda, đă có tác động lớn, gây căng thẳng nghiêm trọng cho các dịch vụ y tế địa phương. Khu vực này gần đây đă phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với gần 60 triệu người lâm vào t́nh cảnh mất an ninh lương thực.
Lănh đạo WHO cho hay, một số quốc gia đă chứng kiến “mức độ trẻ em suy dinh dưỡng nghiêm trọng nhất” trong nhiều năm, phần lớn là do nạn đói. Trong khi, hạn hán trong khu vực đă “nhường chỗ cho mưa lớn và lũ lụt”, khiến tỉ lệ cư dân đói ở đó “dự kiến sẽ vẫn ở mức cao”.
Dữ liệu do Trung tâm Dự báo môi trường quốc gia Mỹ công bố đầu tuần này cho thấy nhiệt độ, trung b́nh toàn cầu là 17,01 độ C, mức cao nhất mọi thời đại và dễ dàng đánh bại kỷ lục trước đó là 16,92 độ.
Các địa phương từ Texas, Mỹ đến Trung Quốc, rồi Nam Cực cũng đang nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng nghiêm trọng. Một số nhà khoa học khí hậu tin, sự nóng lên toàn cầu nói chung và mô h́nh thời tiết ấm El Nino mạnh hơn b́nh thường trong năm nay là thủ phạm gây ra hiện tượng này.
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 6/7, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus đánh giá, khủng hoảng khí hậu hiện là một trong số các yếu tố chính quyết định t́nh trạng sức khỏe con người.Đài RT dẫn lời ông Ghebreyesus nhấn mạnh: “Trong những tháng tới, chúng tôi dự đoán sẽ xảy ra một loạt hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, bao gồm hạn hán, lũ lụt, băo gió và sóng nhiệt, tất cả đều gây hại cho sức khỏe con người”.
Ông Ghebreyesus trích dẫn ví dụ ngày 3/7 vừa qua là “ngày nóng nhất trong lịch sử” xét về nhiệt độ trung b́nh trên toàn thế giới. Quan chức này đồng thời cảnh báo, hiện tượng ấm nóng lên toàn cầu có thể dẫn đến “một làn sóng đói nghèo, di cư và bệnh tật”.
Theo ông Tedros, một đợt “hạn hán kéo dài” và nắng nóng ở vùng Sừng châu Phi, bao gồm Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Nam Sudan, Sudan và Uganda, đă có tác động lớn, gây căng thẳng nghiêm trọng cho các dịch vụ y tế địa phương. Khu vực này gần đây đă phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với gần 60 triệu người lâm vào t́nh cảnh mất an ninh lương thực.
Lănh đạo WHO cho hay, một số quốc gia đă chứng kiến “mức độ trẻ em suy dinh dưỡng nghiêm trọng nhất” trong nhiều năm, phần lớn là do nạn đói. Trong khi, hạn hán trong khu vực đă “nhường chỗ cho mưa lớn và lũ lụt”, khiến tỉ lệ cư dân đói ở đó “dự kiến sẽ vẫn ở mức cao”.
Dữ liệu do Trung tâm Dự báo môi trường quốc gia Mỹ công bố đầu tuần này cho thấy nhiệt độ, trung b́nh toàn cầu là 17,01 độ C, mức cao nhất mọi thời đại và dễ dàng đánh bại kỷ lục trước đó là 16,92 độ.
Các địa phương từ Texas, Mỹ đến Trung Quốc, rồi Nam Cực cũng đang nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng nghiêm trọng. Một số nhà khoa học khí hậu tin, sự nóng lên toàn cầu nói chung và mô h́nh thời tiết ấm El Nino mạnh hơn b́nh thường trong năm nay là thủ phạm gây ra hiện tượng này.