troopy
07-07-2023, 12:10
Quan chức Mỹ khẳng định nước này sẽ không tham gia các cuộc đàm phán không chính thức với Nga mà vắng mặt đại diện của Ukraine.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_07_07_194_46292 986/e40186c7348addd4849b .jpg
Giới chức Mỹ phủ nhận thông tin đă tiếp xúc không chính thức với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở New York để thảo luận về khả năng ḥa đàm Ukraine. (Nguồn: Mid.ru)
Ngày 6/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden phủ nhận thông tin các cựu quan chức an ninh quốc gia hàng đầu nước này đă tiếp xúc bí mật với phía Nga, bao gồm Ngoại trưởng Sergei Lavrov, về khả năng đàm phán xung đột Nga-Ukraine.
Theo người phát ngôn trên, ông Biden không chấp nhận những cuộc thảo luận này và đă nhiều lần khẳng định “không có ǵ về Ukraine mà không có Ukraine”. Theo đó, chính sách của Washington là không thảo luận về các cuộc đàm phán khả thi nhằm chấm dứt xung đột mà không có sự tham gia của phía Kiev.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, nước này sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho quốc gia Đông Âu để quan chức Ukraine “có thể đàm phán với ưu thế khi họ nghĩ rằng thời điểm thích hợp”.
Trước đó cùng ngày, kênh NBC đưa tin, các cựu quan chức Mỹ đă tiếp xúc với ông Lavrov tại New York hồi tháng 4, cùng với Richard Haass, nhà ngoại giao Mỹ hiện là Chủ tịch sắp măn nhiệm của cơ quan nghiên cứu Hội đồng Quan hệ đối ngoại (CFR) và 2 cựu trợ lư Nhà Trắng.
NBC trích dẫn các nguồn tin khẳng định, các cuộc thảo luận này nhằm đặt nền móng cho các cuộc đàm phán khả thi về chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Hai nguồn tin cho biết, Washington nắm được thông tin về các cuộc tiếp xúc bí mật này, song không đưa ra chỉ đạo. Tuy nhiên, sau đó những người gặp ông Lavrov đă báo cáo với Nhà Trắng.
Không rơ nhóm này, bao gồm cả các cựu quan chức Lầu Năm Góc, có thường xuyên thảo luận với những nhân vật nổi tiếng khác của Nga được cho là thân cận với Điện Kremlin hay không. Đáng chú ư, ít nhất một thành viên không xác định thuộc nhóm này đă đi du lịch đến Nga.
Trong một tin liên quan, quân đội Mỹ đă cáo buộc máy bay Nga lại quấy rối các máy bay không người lái (UAV) của nước này trong chiến dịch tiễu trừ nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
Trung tướng không quân Mỹ Alexus Grynkewich nêu rơ: “Máy bay quân sự của Moscow đă có hành vi không an toàn và thiếu chuyên nghiệp vào lúc 9h30 sáng 6/7 theo giờ địa phương khi tương tác với UAV MQ-9 của Mỹ. Các máy bay này đă thả pháo sáng trước UAV và bay áp sát, gây nguy hiểm cho sự an toàn của tất cả máy bay liên quan”.
Quan chức này cho biết, đây là vụ thứ hai trong ṿng 24 giờ qua. Trước đó, ba máy bay phản lực Nga đă thả pháo sáng trước UAV MQ-9 của Mỹ, trong khi một phi công nước này bật chế độ đốt sau của máy bay ngay phía trước UAV, buộc chiếc MQ-9 phải “thao tác để né tránh”.
Hiện Moscow chưa có phản hồi về thông tin trên của không quân Mỹ.
Đầu năm nay, Mỹ cho biết một máy bay phản lực của Nga đă bay cắt qua cánh quạt của một UAV MQ-9 đang hoạt động trên Biển Đen, khiến nó bị rơi. Tuy nhiên, Moscow đă phủ nhận trách nhiệm trong vụ việc này.
VietBF@ sưu tập
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_07_07_194_46292 986/e40186c7348addd4849b .jpg
Giới chức Mỹ phủ nhận thông tin đă tiếp xúc không chính thức với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở New York để thảo luận về khả năng ḥa đàm Ukraine. (Nguồn: Mid.ru)
Ngày 6/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden phủ nhận thông tin các cựu quan chức an ninh quốc gia hàng đầu nước này đă tiếp xúc bí mật với phía Nga, bao gồm Ngoại trưởng Sergei Lavrov, về khả năng đàm phán xung đột Nga-Ukraine.
Theo người phát ngôn trên, ông Biden không chấp nhận những cuộc thảo luận này và đă nhiều lần khẳng định “không có ǵ về Ukraine mà không có Ukraine”. Theo đó, chính sách của Washington là không thảo luận về các cuộc đàm phán khả thi nhằm chấm dứt xung đột mà không có sự tham gia của phía Kiev.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, nước này sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho quốc gia Đông Âu để quan chức Ukraine “có thể đàm phán với ưu thế khi họ nghĩ rằng thời điểm thích hợp”.
Trước đó cùng ngày, kênh NBC đưa tin, các cựu quan chức Mỹ đă tiếp xúc với ông Lavrov tại New York hồi tháng 4, cùng với Richard Haass, nhà ngoại giao Mỹ hiện là Chủ tịch sắp măn nhiệm của cơ quan nghiên cứu Hội đồng Quan hệ đối ngoại (CFR) và 2 cựu trợ lư Nhà Trắng.
NBC trích dẫn các nguồn tin khẳng định, các cuộc thảo luận này nhằm đặt nền móng cho các cuộc đàm phán khả thi về chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Hai nguồn tin cho biết, Washington nắm được thông tin về các cuộc tiếp xúc bí mật này, song không đưa ra chỉ đạo. Tuy nhiên, sau đó những người gặp ông Lavrov đă báo cáo với Nhà Trắng.
Không rơ nhóm này, bao gồm cả các cựu quan chức Lầu Năm Góc, có thường xuyên thảo luận với những nhân vật nổi tiếng khác của Nga được cho là thân cận với Điện Kremlin hay không. Đáng chú ư, ít nhất một thành viên không xác định thuộc nhóm này đă đi du lịch đến Nga.
Trong một tin liên quan, quân đội Mỹ đă cáo buộc máy bay Nga lại quấy rối các máy bay không người lái (UAV) của nước này trong chiến dịch tiễu trừ nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
Trung tướng không quân Mỹ Alexus Grynkewich nêu rơ: “Máy bay quân sự của Moscow đă có hành vi không an toàn và thiếu chuyên nghiệp vào lúc 9h30 sáng 6/7 theo giờ địa phương khi tương tác với UAV MQ-9 của Mỹ. Các máy bay này đă thả pháo sáng trước UAV và bay áp sát, gây nguy hiểm cho sự an toàn của tất cả máy bay liên quan”.
Quan chức này cho biết, đây là vụ thứ hai trong ṿng 24 giờ qua. Trước đó, ba máy bay phản lực Nga đă thả pháo sáng trước UAV MQ-9 của Mỹ, trong khi một phi công nước này bật chế độ đốt sau của máy bay ngay phía trước UAV, buộc chiếc MQ-9 phải “thao tác để né tránh”.
Hiện Moscow chưa có phản hồi về thông tin trên của không quân Mỹ.
Đầu năm nay, Mỹ cho biết một máy bay phản lực của Nga đă bay cắt qua cánh quạt của một UAV MQ-9 đang hoạt động trên Biển Đen, khiến nó bị rơi. Tuy nhiên, Moscow đă phủ nhận trách nhiệm trong vụ việc này.
VietBF@ sưu tập