PDA

View Full Version : Jack Smith Vạch Trần Âm Mưu Của Trump Và Đồng Bọn Thu Giữ Máy Bỏ Phiếu Và Viện Dẫn Thiết Quân Luật


florida80
07-10-2023, 21:21
7/10

CNN đưa tin rằng nhóm công tố viên của cố vấn đặc biệt Jack Smith “đă báo hiệu sự quan tâm liên tục đến một cuộc họp hỗn loạn ở Pḥng Bầu dục diễn ra trong những ngày cuối cùng của chính quyền Trump, trong đó cựu tổng thống đă xem xét một số đề xuất tuyệt vọng nhất để giữ cho ông nắm quyền trước sự phản đối của cố vấn Nhà Trắng.”

Theo nhiều nguồn tin, các nhà điều tra liên bang đă hỏi một số nhân chứng—cả trong các cuộc phỏng vấn và trước đại bồi thẩm đoàn—về cuộc họp tại Ṭa Bạch Ốc, diễn ra vào ngày 18 tháng 12 năm 2020. Một số người đă phải đối mặt với các câu hỏi về cuộc họp này, bao gồm cả Rudy Giuliani.



Vào năm 2020, khi Donald Trump tổ chức một cuộc họp thực sự ngoài lề tại Pḥng Bầu dục, trong đó những người có mặt trong cuộc họp đă thảo luận đến việc thu giữ những máy bỏ phiếu và viện dẫn thiết quân luật trong một nỗ lực tuyệt vọng, vô ích để duy tŕ quyền lực?

Cố vấn đặc biệt Jack Smith đang rất quan tâm đến cuộc họp này. Jack Smith có rất nhiều câu hỏi sắc bén về nó như một phần trong cuộc điều tra h́nh sự của ông ấy về nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và cuộc nổi dậy diễn ra sau đó, những điều này có thể dẫn đến một bản cáo trạng liên bang khác đối với cựu tổng thống.

Tháng trước, trong hai ngày liên tiếp, Rudy Giuliani đă ngồi lại với các nhà điều tra để thực hiện một cuộc phỏng vấn tự nguyện về nhiều chủ đề, bao gồm cả cuộc họp đầy biến động vào tháng 12 năm 2020 mà ông ta có tham dự. Các công tố viên đă hỏi cụ thể về ba người cố vấn bên ngoài không có chức vụ ǵ trong Nội các và Ṭa Bạch Ốc nhưng đă có tham gia cuộc họp, đó là: cựu luật sư của Trump, bà Sidney Powell, cố vấn an ninh quốc gia một thời Michael Flynn và cựu Giám đốc điều hành Overstock Patrick Byrne.

Như chúng ta biết từ các báo cáo của giới báo chí, các chủ đề được thảo luận trong cuộc họp của Pḥng Bầu dục không chỉ bao gồm việc sử dụng quân đội để chiếm giữ máy bỏ phiếu và viện dẫn thiết quân luật là điều mà Michael Flynn đă thúc đẩy công khai trong các cuộc biểu t́nh chính trị và phỏng vấn trên truyền h́nh.

Nhưng Cố vấn Ṭa Bạch Ốc, Pat A. Cipollone, và Chánh văn pḥng Ṭa Bạch Ốc, Mark Meadows nói với ông Trump rằng không có thẩm quyền hiến pháp nào có thể được xem là hợp lư cho những ǵ đang được thảo luận. Các cố vấn khác từ Ṭa Bạch Ốc và chiến dịch tranh cử của Trump đă đưa ra thông điệp tương tự trong suốt cuộc họp, ai cũng sợ trách nhiệm quá nặng nề nếu cổ súy cho những đề xuất quá táo bạo, nguy hiểm này. Điều này khiến Trump tức giận và la hét, nhục mạ họ.

Sau buổi họp đó, Trump đă đăng ḍng tweet rằng một cuộc tụ tập sắp tới ở Washington, DC, vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, để phản đối kết quả bầu cử ‘sẽ rất náo nhiệt’.”

Ngoài Giuliani, nhóm của Jack Smith được cho là cũng đă thẩm vấn cựu cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien. Vấn đề được các nhà điều tra quan tâm là ngày 14 tháng 12 năm 2020, ngày mà một nhóm cử tri GOP giả mạo đă kư giấy chứng nhận sai sự thật rằng Trump đă thắng cử. Các nhà điều tra được cho là đă tập trung vào “nỗ lực tuyển dụng các đại cử tri bất hợp pháp, yêu cầu họ kư giấy xác nhận sai sự thật rằng Trump đă thắng, sau đó sử dụng chúng như một cái cớ để gây áp lực buộc phó tổng thống khi đó là Mike Pence tŕ hoăn việc chứng nhận chiến thắng tại Đại cử tri đoàn của Biden vào ngày 6 tháng 1.”

Theo CNN, trong khi nhóm của Smith vẫn đang thu thập bằng chứng và lên lịch phỏng vấn các nhân chứng, cố vấn đặc biệt “dường như sắp đưa ra quyết định buộc tội trong cuộc điều tra.” Như vậy, nếu Jack Smith buộc tội Trump vụ kích động nổi loạn và dàn dựng đại cử tri giả mạo, th́ đó sẽ là bản cáo trạng liên bang thứ hai chống lại cựu tổng thống.

Có một điều gây khó chịu cho các công tố viên trong vụ án tài liệu mật của cố vấn đặc biệt Jack Smith, họ được cho là đă nhận được những lời đe dọa nặc danh qua điện thoại, tin nhắn và cả email. Sự việc này xảy ra khiến Jack Smith phải cần thêm người điều tra về những hành vi quấy rối, đe dọa viên chức chính phủ đang điều tra các vấn đề liên quan đến Donald Trump.

Theo các chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan và một quan chức chính phủ quen thuộc với vấn đề này, các công tố viên liên quan đến vụ tài liệu mật chống lại cựu tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với sự quấy rối và đe dọa đáng kể trên mạng và không gian riêng tư như gia đ́nh, vợ con. Các quan chức đă phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận về các vấn đề an ninh nhạy cảm. FBI đă gọi các mối đe dọa chống lại cơ quan thực thi pháp luật là “đáng trách và nguy hiểm”, đồng thời cho biết họ đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật khác “để đánh giá và ứng phó với các mối đe dọa như vậy”.

Các chuyên gia cho biết những người ủng hộ Trump cực hữu đang đăng tên của các công tố viên và nhân viên chính phủ lên mạng và tại các cuộc biểu t́nh, họ đă lên tiếng đe dọa đ̣i lấy mạng các viên chức chính phủ và đôi khi tiết lộ chi tiết về cuộc sống cá nhân của họ, như địa chỉ nơi sinh sống, thành viên sinh hoạt trong các câu lạc bộ, thói quen ăn uống tại các nhà hàng nào.

Tại Bộ Tư pháp, các quan chức đă phản ứng bằng cách cố gắng giữ cho tên của các công tố viên và đặc vụ làm việc trong các vụ án của Trump không được công khai trong các tài liệu chính thức, các phiên điều trần của quốc hội và các cuộc tṛ chuyện ít chính thức hơn về vụ án.

Đó là một nhiệm vụ khó khăn, v́ tên của các công tố viên thường được liệt kê trong hồ sơ ṭa án công khai, và tên của họ cũng như thông tin về các nhân chứng có thể được Trump tiếp cận với tư cách là bị cáo trong vụ án. Cựu tổng thống đă viết các bài đăng trên mạng xă hội tấn công trực tiếp những người liên quan đến việc điều tra ông, bao gồm cố vấn đặc biệt Jack Smith và thẩm phán Juan Merchan ở Manhattan.

Lời kết:

Các bản cáo trạng tiểu bang và liên bang vẫn không thể làm khó được Trump cộng với việc Trump vẫn được tự do tranh cử, tự do tổ chức các cuộc biểu t́nh chính trị là những điều có thể có thể gây khó thực sự cho các cơ quan thực thi pháp luật, khi kẻ đang gây ra sự nguy hiểm cho nền dân chủ và pháp quyền của nước Mỹ vẫn ngang nhiên trước hệ thống luật pháp, không e ngại bất cứ ai, vẫn có thể lên tiếng miệt thị, đe dọa, tấn công cả Bộ trưởng Tư pháp, cố vấn đặc biệt và các công tố viên đang điều tra ông ta. Xem ra những chuyện này dường như chỉ xảy ra ở Mỹ bởi Trump đang được Tu chính án thứ 1 bảo vệ và chống lưng.