PinaColada
07-15-2023, 22:41
Bé trai Palestine sống sót sau khi bị trật đầu khỏi cổ. Một bé 12 tuổi bị tai nạn giao thông được các bác sĩ Israel cứu sống bằng ca phẫu thuật gắn lại phần hộp sọ bị tách khỏi đốt sống cổ.
Suleiman Hassan, người Palestine sống ở Bờ Tây, tháng trước đang đạp xe thì bị một chiếc ôtô đâm vào. Cậu bé được đưa đến Trung tâm Y tế Hadassah ở Jerusalem và lập tức được đưa vào phẫu thuật trong khoa chấn thương. Các bác sĩ cho biết cậu bé bị "đứt đầu ở bên trong", tức là phần hộp sọ của cậu bé "gần như tách rời hoàn toàn khỏi cổ".
Tiến sĩ Ohad Einav, chuyên gia chỉnh hình và là người chỉ đạo ca phẫu thuật, cho biết ca mổ kéo dài nhiều giờ, yêu cầu các bác sĩ sử dụng "các tấm và vật cố định ở vùng bị tổn thương".
"Chúng tôi cứu được cậu bé nhờ kiến thức chuyên môn và công nghệ tiên tiến trong phòng phẫu thuật. Cả kíp mổ đã chiến đấu để cứu sống cậu bé", tiến sĩ Einav cho hay.
Einav và nhóm của ông nói rằng tỷ lệ sống sót của Hassan chỉ là 50% và sự phục hồi của bé giống như phép màu.
Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Hadassah và bé trai Suleiman Hassa sau khi cậu bé phục hồi trong tháng này. Ảnh: Times of Israel
Ca phẫu thuật diễn ra vào tháng 6, nhưng các bác sĩ đã đợi một tháng mới thông báo kết quả trong tuần này. Bệnh viện gần đây đã cho Hassan xuất viện trong tình trạng có nẹp cổ và sẽ tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục của bé.
"Việc một đứa trẻ không bị suy giảm thần kinh, rối loạn cảm giác hoặc vận động và có thể đi lại mà không cần hỗ trợ sau quá trình dài như vậy không phải là chuyện nhỏ", Einav nói.
Bố của Hassan không rời khỏi giường bệnh của con trai trong suốt quá trình bé hồi phục. Ông bày tỏ không có gì ngoài "lời cảm ơn sâu sắc" dành cho đội ngũ y bác sĩ.
"Nhờ có mọi người, con tôi đã qua khỏi ngay cả khi tỷ lệ sống sót thấp và tồn tại nguy hiểm. Điều cứu sống con tôi là sự chuyên nghiệp, công nghệ và khả năng ra quyết định nhanh chóng của đội ngũ bác sĩ khoa chấn thương và chỉnh hình", người cha cho hay.
Tiến sĩ Marc Siegel, giáo sư y khoa lâm sàng và là bác sĩ nội khoa tại Trung tâm Y tế NYU Langone ở New York, nói rằng ca phẫu thuật "tuyệt vời" chỉ có thể thực hiện được nếu các mạch máu lớn vẫn còn nguyên vẹn. "Điều quan trọng là duy trì lưu lượng máu đến não", ông cho biết.
Tiến sĩ Einav nhấn mạnh ca phẫu thuật này "cực kỳ hiếm", trẻ có kích thước đầu lớn gần bằng người trưởng thành càng dễ bị tổn thương hơn.
"Đây hoàn toàn không phải ca phẫu thuật thông thường, đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Một bác sĩ cần có kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện ca phẫu thuật như vậy", ông nói.
VietBS@ sưu tập
Suleiman Hassan, người Palestine sống ở Bờ Tây, tháng trước đang đạp xe thì bị một chiếc ôtô đâm vào. Cậu bé được đưa đến Trung tâm Y tế Hadassah ở Jerusalem và lập tức được đưa vào phẫu thuật trong khoa chấn thương. Các bác sĩ cho biết cậu bé bị "đứt đầu ở bên trong", tức là phần hộp sọ của cậu bé "gần như tách rời hoàn toàn khỏi cổ".
Tiến sĩ Ohad Einav, chuyên gia chỉnh hình và là người chỉ đạo ca phẫu thuật, cho biết ca mổ kéo dài nhiều giờ, yêu cầu các bác sĩ sử dụng "các tấm và vật cố định ở vùng bị tổn thương".
"Chúng tôi cứu được cậu bé nhờ kiến thức chuyên môn và công nghệ tiên tiến trong phòng phẫu thuật. Cả kíp mổ đã chiến đấu để cứu sống cậu bé", tiến sĩ Einav cho hay.
Einav và nhóm của ông nói rằng tỷ lệ sống sót của Hassan chỉ là 50% và sự phục hồi của bé giống như phép màu.
Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Hadassah và bé trai Suleiman Hassa sau khi cậu bé phục hồi trong tháng này. Ảnh: Times of Israel
Ca phẫu thuật diễn ra vào tháng 6, nhưng các bác sĩ đã đợi một tháng mới thông báo kết quả trong tuần này. Bệnh viện gần đây đã cho Hassan xuất viện trong tình trạng có nẹp cổ và sẽ tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục của bé.
"Việc một đứa trẻ không bị suy giảm thần kinh, rối loạn cảm giác hoặc vận động và có thể đi lại mà không cần hỗ trợ sau quá trình dài như vậy không phải là chuyện nhỏ", Einav nói.
Bố của Hassan không rời khỏi giường bệnh của con trai trong suốt quá trình bé hồi phục. Ông bày tỏ không có gì ngoài "lời cảm ơn sâu sắc" dành cho đội ngũ y bác sĩ.
"Nhờ có mọi người, con tôi đã qua khỏi ngay cả khi tỷ lệ sống sót thấp và tồn tại nguy hiểm. Điều cứu sống con tôi là sự chuyên nghiệp, công nghệ và khả năng ra quyết định nhanh chóng của đội ngũ bác sĩ khoa chấn thương và chỉnh hình", người cha cho hay.
Tiến sĩ Marc Siegel, giáo sư y khoa lâm sàng và là bác sĩ nội khoa tại Trung tâm Y tế NYU Langone ở New York, nói rằng ca phẫu thuật "tuyệt vời" chỉ có thể thực hiện được nếu các mạch máu lớn vẫn còn nguyên vẹn. "Điều quan trọng là duy trì lưu lượng máu đến não", ông cho biết.
Tiến sĩ Einav nhấn mạnh ca phẫu thuật này "cực kỳ hiếm", trẻ có kích thước đầu lớn gần bằng người trưởng thành càng dễ bị tổn thương hơn.
"Đây hoàn toàn không phải ca phẫu thuật thông thường, đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Một bác sĩ cần có kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện ca phẫu thuật như vậy", ông nói.
VietBS@ sưu tập