Log in

View Full Version : RUSSIA Khủng khiếp, mộ tập thể của tập đoàn quân Wagner, hàng chục ngàn lính đă chết


Gibbs
07-21-2023, 13:27
Nghĩa trang Wagner.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2246650&stc=1&d=1689946059

Prigozhin đă mất hàng chục ngh́n người trong số họ.

Theo Newsweek, lực lượng Wagner của thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin được chia làm hai thành phần, gồm lính đánh thuê chuyên nghiệp và những người được tuyển mộ từ mạng lưới nhà tù ở Nga.

Lực lượng Wagner tham gia chiến đấu tại nhiều điểm nóng ở miền đông Ukraine, đặc biệt là giao tranh ở thành phố Bakhmut trong nhiều tháng.

“Chúng tôi đă hạ khoảng 21.000 chiến binh Wagner và làm bị thương 80.000 người khác”, ông Zelensky trả lời phỏng vấn trên tờ El Mundo của Tây Ban Nha.

“Wagner là lực lượng chiến đấu đáng gờm trong hàng ngũ Nga”, ông Zelensky nói. “Đă đến lúc tiếp tục lên kế hoạch. Chúng tôi biết Wagner đang hoạt động từ Belarus và họ có thể tạo ra mối đe dọa mới”.

Hôm 24/6, thủ lĩnh Wagner Prigozhin gây ra cuộc nổi loạn, trong đó đưa xe bọc thép và xe tăng vượt qua thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga, hướng về thủ đô Moscow.

Ông Prigozhin sau đó đă đồng ư với giải pháp của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, rằng Wagner ngừng nổi loạn để đổi lấy sự cam kết của chính phủ Nga về việc không truy tố những người liên quan. Ông Prigozhin cũng được phép rời Nga sang Belarus.

Nói về lực lượng chiến đấu chủ lực của Wagner hiện đang đóng quân ở miền đông Ukraine, ông Zelensky cho biết: “Họ không c̣n cách nào khác là tiếp tục chiến đấu. Họ không thể trở về khi chưa hoàn thành nhiệm vụ”.

Trước đó, Nga khẳng định các chiến binh Wagner phải kư hợp đồng với Bộ Quốc pḥng để tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tư lệnh Lục quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tự tin cho biết, tất cả các điều kiện cần thiết để Ukraine giải phóng Bakhmut khỏi Nga đă sẵn sàng trong một cuộc phỏng vấn với BBC Ukraine hôm thứ Năm 20/7.

Ông Syrskyi cho biết các lực lượng Nga đă bị "bán bao vây" trong thành phố đổ nát, tuy nhiên đây là một t́nh thế mà các lực lượng của Kiev "không thể không tận dụng" để giải phóng Bakhmut.

“Tôi tin rằng Wagner đă mắc sai lầm lớn khi họ hủy diệt Bakhmut và chịu… tổn thất kinh hoàng về nhân sự. Lúc này, mọi điều kiện đă được tạo ra để chúng tôi có thể chiếm lại thành phố này, nhưng tổn thất ít hơn gấp mười lần", ông Syrskyi nhấn mạnh.

Thủ lĩnh Wagner, Yevgeny Prigozhin, cho biết vào tháng 5 rằng 20.000 chiến binh của ông đă thiệt mạng trong trận chiến giành Bakhmut.

Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi sẽ mất bao lâu để giành lại Bakhmut, ông Syrskyi nói rằng ông không biết, nhưng "sẽ cố gắng làm điều đó càng sớm càng tốt".

"Người dân của chúng tôi mong đợi những chiến thắng của chúng tôi. Những chiến thắng mang tính biểu tượng", ông nói thêm.

Tư lệnh Ukraine cho biết tầm quan trọng của việc chiếm lại thành phố là v́ "con đường từ Debaltseve, Siversk, Horlivka, Kostiantynivka và con đường từ Sloviansk đều đi qua nó".

"Đây là trung tâm nơi tất cả những con đường đó hội tụ", ông Syrskyi nói.

Ông cũng cho biết việc giành lại thành phố sẽ có ư nghĩa đối với các hoạt động phản công của Ukraine trong tương lai.

“Nói chung, khu vực xung quanh Bakhmut là nơi tập trung nhiều độ cao vượt trội khác nhau cho phép bạn kiểm soát một phần lớn khu vực xung quanh, trên các hướng tiếp cận Bakhmut. Điều này làm tăng vai tṛ của nó như một đầu cầu cho các hành động tấn công tiếp theo", ông Syrskyi nhấn mạnh.

Các nhà phân tích phương Tây đă xác nhận tuyên bố của Ukraine về những lợi ích mà họ đă đạt được trong khu vực Bakhmut những ngày gần đây.

trungthuc
07-21-2023, 19:31
Đây là hậu quả tất yếu cũng những tên vô loại, đầy thú tính, độc ác, a dua chạy theo xu nịnh bọn ác, cầm súng giết hại đồng loại. Khi chết không có mồ để chôn mà chỉ dựng bia đá xác nhận "Nơi đánh dấu của tên ác thú đội lốt người", ở dưới đó chỉ có... đất và đá mà thôi! (Nghe nói tiền tử của bọn lính đánh thuê này, tên trùm "đầu trâu mặt ngựa" vẩn cất giữ, chưa giao lại cho thân nhân!)

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i