pizza
08-08-2023, 00:35
Quan chức cấp cao Mỹ đến Niger. Victoria Nuland- Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đến Niger gặp các lănh đạo chính quyền quân sự, thừa nhận cuộc đối thoại "rất khó khăn".
Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland thông báo đă đến thủ đô Niamey của Niger hôm 7/8 và gặp tướng Moussa Salaou Barmou, một trong các lănh đạo đảo chính và là người phụ trách Bộ Quốc pḥng trong chính quyền quân sự Niger.
Quan chức Mỹ đă đưa ra những biện pháp "giúp phục hồi trật tự dân chủ tại Niger" và cảnh báo hậu quả nếu lực lượng đảo chính không khôi phục chính quyền dân sự, nhưng không thuyết phục được các chỉ huy quân đội Niger.
Bà Victoria Nuland trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ hồi năm 2022. Ảnh: Reuters
Cuộc gặp diễn ra trong ṿng hai giờ, quan chức Mỹ cũng đối thoại bên lề với tướng Barmou. Tuy nhiên, yêu cầu gặp tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum và lănh đạo chính quyền quân sự Abdourahamane Tiani do bà Nuland đưa ra đều không được chấp thuận.
"Những cuộc đối thoại diễn ra thẳng thắn và có những lúc rất khó khăn. Chúng tôi đang theo đuổi giải pháp có thể đạt được thông qua đàm phán. Không dễ để thuyết phục được họ. Chính quyền quân sự giữ quan điểm cứng rắn về t́nh h́nh, nhưng điều đó không phù hợp với hiến pháp Niger. Mọi chuyện rất khó khăn, tôi có thể nói thẳng như vậy", quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nói.
Lực lượng cận vệ tổng thống Niger ngày 26/7 tiến hành đảo chính, quản thúc tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum tại dinh thự. Tướng Abdourahamane Tiani, chỉ huy lực lượng cận vệ, được chọn làm tân lănh đạo chính quyền quân sự thay ông Bazoum. Đây là quốc gia thứ ba ở vùng Sahel rung chuyển v́ đảo chính quân sự trong ṿng ba năm qua, sau Mali và Burkina Faso.
Mỹ lên án cuộc đảo chính Niger, yêu cầu chính quyền quân sự nhanh chóng thả ông Bazoum. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2/8 thông báo rút một phần nhân viên khỏi đại sứ quán ở thủ đô Niamey, đồng thời nâng cảnh báo đi lại với Niger lên cấp 4, mức cao nhất, yêu cầu công dân không đến nước này.
VietBF@ sưu tập
Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland thông báo đă đến thủ đô Niamey của Niger hôm 7/8 và gặp tướng Moussa Salaou Barmou, một trong các lănh đạo đảo chính và là người phụ trách Bộ Quốc pḥng trong chính quyền quân sự Niger.
Quan chức Mỹ đă đưa ra những biện pháp "giúp phục hồi trật tự dân chủ tại Niger" và cảnh báo hậu quả nếu lực lượng đảo chính không khôi phục chính quyền dân sự, nhưng không thuyết phục được các chỉ huy quân đội Niger.
Bà Victoria Nuland trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ hồi năm 2022. Ảnh: Reuters
Cuộc gặp diễn ra trong ṿng hai giờ, quan chức Mỹ cũng đối thoại bên lề với tướng Barmou. Tuy nhiên, yêu cầu gặp tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum và lănh đạo chính quyền quân sự Abdourahamane Tiani do bà Nuland đưa ra đều không được chấp thuận.
"Những cuộc đối thoại diễn ra thẳng thắn và có những lúc rất khó khăn. Chúng tôi đang theo đuổi giải pháp có thể đạt được thông qua đàm phán. Không dễ để thuyết phục được họ. Chính quyền quân sự giữ quan điểm cứng rắn về t́nh h́nh, nhưng điều đó không phù hợp với hiến pháp Niger. Mọi chuyện rất khó khăn, tôi có thể nói thẳng như vậy", quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nói.
Lực lượng cận vệ tổng thống Niger ngày 26/7 tiến hành đảo chính, quản thúc tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum tại dinh thự. Tướng Abdourahamane Tiani, chỉ huy lực lượng cận vệ, được chọn làm tân lănh đạo chính quyền quân sự thay ông Bazoum. Đây là quốc gia thứ ba ở vùng Sahel rung chuyển v́ đảo chính quân sự trong ṿng ba năm qua, sau Mali và Burkina Faso.
Mỹ lên án cuộc đảo chính Niger, yêu cầu chính quyền quân sự nhanh chóng thả ông Bazoum. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2/8 thông báo rút một phần nhân viên khỏi đại sứ quán ở thủ đô Niamey, đồng thời nâng cảnh báo đi lại với Niger lên cấp 4, mức cao nhất, yêu cầu công dân không đến nước này.
VietBF@ sưu tập