Romano
08-11-2023, 16:04
Có hơn 95% khả năng các điều kiện El Nino sẽ kéo dài từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, làm trầm trọng thêm nguy cơ sóng nhiệt và lũ lụt ở một số quốc gia, theo một nhà dự báo thời tiết của chính quyền Mỹ cho biết hôm thứ Năm.Sự nóng lên của nhiệt độ bề mặt đại dương ở phía đông và trung tâm Thái Bình Dương, đã gây ra thiên tai trên toàn cầu, tạo ra nguy cơ cao khiến các thị trường mới nổi chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ sự biến động của giá lương thực và năng lượng.Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPC) dự báo 90% khả năng hiện tượng này sẽ kéo dài qua mùa đông năm nay. Trước đó cùng ngày, cục thời tiết Nhật Bản dự báo khả năng xảy ra hiện tượng El Nino trong suốt mùa đông ở bắc bán cầu là 90%.
Tổ chức Khí tượng Thế giới vào tháng 5 đã cảnh báo rằng kiểu thời tiết này có thể góp phần làm tăng nhiệt độ toàn cầu.
CPC cho biết: “Vào tháng 7, ảnh hưởng từ El Nino tiếp tục được ghi nhận thông qua nhiệt độ bề mặt nước biển trên mức trung bình trên vùng xích đạo Thái Bình Dương".
Với những diễn biến gần đây, các nhà dự báo tin tưởng hơn vào một sự kiện El Nino "mạnh mẽ", với khoảng 2/3 tỷ lệ nhiệt độ tăng khoảng 1,5 độ C trở lên trong tháng 11 đến tháng 1 năm tới.
El Nino cũng đe dọa nguồn cung gạo toàn cầu, trong bối cảnh lệnh cấm xuất khẩu một số loại lương thực quan trọng từ nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ, cũng như các loại cây trồng khác như cà phê, đường và sô cô la từ Đông Nam Á và châu Phi.
El Nino cũng được cho là sẽ mang lại thời tiết khô hạn hơn trên khắp Tây Phi, Đông Nam Á và bắc Nam Mỹ, đồng thời mang lại điều kiện ẩm ướt hơn cho miền nam Nam Mỹ trong nửa cuối năm.
Tổ chức Khí tượng Thế giới vào tháng 5 đã cảnh báo rằng kiểu thời tiết này có thể góp phần làm tăng nhiệt độ toàn cầu.
CPC cho biết: “Vào tháng 7, ảnh hưởng từ El Nino tiếp tục được ghi nhận thông qua nhiệt độ bề mặt nước biển trên mức trung bình trên vùng xích đạo Thái Bình Dương".
Với những diễn biến gần đây, các nhà dự báo tin tưởng hơn vào một sự kiện El Nino "mạnh mẽ", với khoảng 2/3 tỷ lệ nhiệt độ tăng khoảng 1,5 độ C trở lên trong tháng 11 đến tháng 1 năm tới.
El Nino cũng đe dọa nguồn cung gạo toàn cầu, trong bối cảnh lệnh cấm xuất khẩu một số loại lương thực quan trọng từ nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ, cũng như các loại cây trồng khác như cà phê, đường và sô cô la từ Đông Nam Á và châu Phi.
El Nino cũng được cho là sẽ mang lại thời tiết khô hạn hơn trên khắp Tây Phi, Đông Nam Á và bắc Nam Mỹ, đồng thời mang lại điều kiện ẩm ướt hơn cho miền nam Nam Mỹ trong nửa cuối năm.