miro1510
08-13-2023, 12:29
Ngày 13/8, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nước này ghi nhận 16.000 nỗ lực vượt biên bất hợp pháp ở biên giới phía Đông trong năm 2023 và theo ông, Nga và Belarus đă 'đứng sau' cuộc khủng hoảng di cư này.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_08_13_194_46618 353/19df7880f0cd199340dc .jpg
Binh sĩ và cảnh sát Ba Lan tại một điểm kiểm soát biên giới gần Kuznica, Ba Lan, ngày 11/11/2021. (Nguồn: Reuters)
Trả lời phỏng vấn báo Corriere della Sera của Italy, ông Morawiecki cáo buộc: "Ba Lan bị tấn công ở biên giới phía Đông với Belarus hơn 2 năm nay. Đây là một kế hoạch chung của Nga và Belarus, những người muốn gây bất ổn không chỉ ở đất nước chúng tôi mà toàn bộ Liên minh châu Âu (EU)".
Thủ tướng Ba Lan nêu rơ: "Riêng trong năm nay, chúng tôi đă ghi nhận 16.000 nỗ lực vượt biên trái phép qua biên giới Ba Lan. Đó là mối đe dọa an ninh quốc gia. Đảm bảo an ninh cho biên giới phía đông của Ba Lan, trên thực tế là biên giới bên ngoài của EU và NATO, là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".
Vào giữa năm 2021, hàng chục ngh́n người di cư đă tập trung ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan, cũng như các nước láng giềng Latvia và Lithuania, để t́m cách vào EU. Chính phủ Ba Lan đă siết chặt kiểm soát biên giới, triển khai quân đội và cáo buộc Belarus dàn xếp cuộc khủng hoảng người di cư.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_08_13_194_46618 353/19df7880f0cd199340dc .jpg
Binh sĩ và cảnh sát Ba Lan tại một điểm kiểm soát biên giới gần Kuznica, Ba Lan, ngày 11/11/2021. (Nguồn: Reuters)
Trả lời phỏng vấn báo Corriere della Sera của Italy, ông Morawiecki cáo buộc: "Ba Lan bị tấn công ở biên giới phía Đông với Belarus hơn 2 năm nay. Đây là một kế hoạch chung của Nga và Belarus, những người muốn gây bất ổn không chỉ ở đất nước chúng tôi mà toàn bộ Liên minh châu Âu (EU)".
Thủ tướng Ba Lan nêu rơ: "Riêng trong năm nay, chúng tôi đă ghi nhận 16.000 nỗ lực vượt biên trái phép qua biên giới Ba Lan. Đó là mối đe dọa an ninh quốc gia. Đảm bảo an ninh cho biên giới phía đông của Ba Lan, trên thực tế là biên giới bên ngoài của EU và NATO, là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".
Vào giữa năm 2021, hàng chục ngh́n người di cư đă tập trung ở biên giới giữa Belarus và Ba Lan, cũng như các nước láng giềng Latvia và Lithuania, để t́m cách vào EU. Chính phủ Ba Lan đă siết chặt kiểm soát biên giới, triển khai quân đội và cáo buộc Belarus dàn xếp cuộc khủng hoảng người di cư.