PinaColada
08-22-2023, 23:00
Trung Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản về vụ xả thải nước phóng xạ. Sau khi Tokyo ấn định ngày xả hơn một triệu tấn nước nhiễm xạ ra biển, Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản để phản đối.
"Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông đă triệu tập Đại sứ Nhật Bản Hideo Tarumi để giao thiệp nghiêm khắc, liên quan việc chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ bắt đầu xả thải nước nhiễm xạ ra biển", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm nay.
Theo cơ quan này, ông Tôn đă bày tỏ sự lo ngại và phản đối của Trung Quốc với kế hoạch của Nhật Bản, cảnh báo Bắc Kinh sẽ "có biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường biển, an toàn thực phẩm và sức khỏe người dân".
Bắc Kinh kêu gọi Tokyo "dừng hành động sai trái" và "hủy bỏ kế hoạch", ông Tôn nói.
Đại sứ Tarumi cảm thấy "đáng tiếc" khi Trung Quốc đưa ra những tuyên bố "không dựa trên cơ sở khoa học", nhưng khẳng định Tokyo sẵn sàng duy tŕ liên lạc với Bắc Kinh ngay cả sau khi việc xả thải bắt đầu, theo đại sứ quán Nhật Bản ở Trung Quốc.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2260638&stc=1&d=1692745154
Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Hideo Tarumi trả lời truyền thông ở Bắc Kinh ngày 11/12/2020. Ảnh: AFP
Động thái diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay thông báo nước này sẽ bắt đầu xả hơn một triệu tấn nước phóng xạ đă qua xử lư ra đại dương từ ngày 24/8, nếu điều kiện thời tiết cho phép. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói "đại dương là tài sản chung của nhân loại, không phải nơi Nhật Bản tự ư xả nước nhiễm xạ".
Park Ku-yeon, quan chức Văn pḥng Điều phối Chính sách chính phủ Hàn Quốc, cho biết Seoul không phát hiện có vấn đề về khoa học hay kỹ thuật trong kế hoạch xả thải của Tokyo. Ông Park nêu rơ Hàn Quốc không phản đối, nhưng cũng không ủng hộ động thái.
Phe đối lập tại Hàn Quốc có quan điểm ngược lại. "Một khi nước thải phóng xạ được xả ra đại dương, mọi thứ sẽ không bao giờ có thể đảo ngược. Những ảnh hưởng đến đại dương và các thế hệ tương lai sẽ kéo dài măi măi. Hành động đó phải bị ngăn lại", Lee Jae-myung, lănh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc, nói.
Các bể chứa nước phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản, ngày 23/2/2017. Ảnh: Reuters
Nhật Bản tháng 3/2011 hứng chịu thảm họa kép động đất và sóng thần, khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị ảnh hưởng. TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy, phải xử lư hàng trăm bể chứa 1,34 triệu tấn nước ô nhiễm dùng để làm mát ḷ phản ứng.
Năm 2021, giới chức Nhật Bản bắt đầu lên kế hoạch xả dần nước thải đă qua xử lư xuống biển. Tokyo cho biết nước thải phóng xạ sẽ trải qua hệ thống lọc để loại bỏ các đồng vị phóng xạ, chỉ để lại tritium, một trong hai đồng vị phóng xạ của hydro. Dù tritium độc hại, nó vẫn tồn tại trong tự nhiên và các chuyên gia cho biết lượng tritium trong môi trường sẽ cực nhỏ do ḥa lẫn với nước biển.
Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hồi tháng 7 đánh giá kế hoạch xả nước phóng xạ ra đại dương của Nhật Bản đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Cơ quan này cho rằng việc xả thải dần dần, có kiểm soát sẽ có tác động phóng xạ không đáng kể đến con người và môi trường
VietBF@ sưu tập
"Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông đă triệu tập Đại sứ Nhật Bản Hideo Tarumi để giao thiệp nghiêm khắc, liên quan việc chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ bắt đầu xả thải nước nhiễm xạ ra biển", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm nay.
Theo cơ quan này, ông Tôn đă bày tỏ sự lo ngại và phản đối của Trung Quốc với kế hoạch của Nhật Bản, cảnh báo Bắc Kinh sẽ "có biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường biển, an toàn thực phẩm và sức khỏe người dân".
Bắc Kinh kêu gọi Tokyo "dừng hành động sai trái" và "hủy bỏ kế hoạch", ông Tôn nói.
Đại sứ Tarumi cảm thấy "đáng tiếc" khi Trung Quốc đưa ra những tuyên bố "không dựa trên cơ sở khoa học", nhưng khẳng định Tokyo sẵn sàng duy tŕ liên lạc với Bắc Kinh ngay cả sau khi việc xả thải bắt đầu, theo đại sứ quán Nhật Bản ở Trung Quốc.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2260638&stc=1&d=1692745154
Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Hideo Tarumi trả lời truyền thông ở Bắc Kinh ngày 11/12/2020. Ảnh: AFP
Động thái diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay thông báo nước này sẽ bắt đầu xả hơn một triệu tấn nước phóng xạ đă qua xử lư ra đại dương từ ngày 24/8, nếu điều kiện thời tiết cho phép. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói "đại dương là tài sản chung của nhân loại, không phải nơi Nhật Bản tự ư xả nước nhiễm xạ".
Park Ku-yeon, quan chức Văn pḥng Điều phối Chính sách chính phủ Hàn Quốc, cho biết Seoul không phát hiện có vấn đề về khoa học hay kỹ thuật trong kế hoạch xả thải của Tokyo. Ông Park nêu rơ Hàn Quốc không phản đối, nhưng cũng không ủng hộ động thái.
Phe đối lập tại Hàn Quốc có quan điểm ngược lại. "Một khi nước thải phóng xạ được xả ra đại dương, mọi thứ sẽ không bao giờ có thể đảo ngược. Những ảnh hưởng đến đại dương và các thế hệ tương lai sẽ kéo dài măi măi. Hành động đó phải bị ngăn lại", Lee Jae-myung, lănh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc, nói.
Các bể chứa nước phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản, ngày 23/2/2017. Ảnh: Reuters
Nhật Bản tháng 3/2011 hứng chịu thảm họa kép động đất và sóng thần, khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị ảnh hưởng. TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy, phải xử lư hàng trăm bể chứa 1,34 triệu tấn nước ô nhiễm dùng để làm mát ḷ phản ứng.
Năm 2021, giới chức Nhật Bản bắt đầu lên kế hoạch xả dần nước thải đă qua xử lư xuống biển. Tokyo cho biết nước thải phóng xạ sẽ trải qua hệ thống lọc để loại bỏ các đồng vị phóng xạ, chỉ để lại tritium, một trong hai đồng vị phóng xạ của hydro. Dù tritium độc hại, nó vẫn tồn tại trong tự nhiên và các chuyên gia cho biết lượng tritium trong môi trường sẽ cực nhỏ do ḥa lẫn với nước biển.
Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hồi tháng 7 đánh giá kế hoạch xả nước phóng xạ ra đại dương của Nhật Bản đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Cơ quan này cho rằng việc xả thải dần dần, có kiểm soát sẽ có tác động phóng xạ không đáng kể đến con người và môi trường
VietBF@ sưu tập