PDA

View Full Version : "Nă" hàng ngh́n cuộc gọi, Trung Quốc phản ứng đỉnh điểm, Nhật cảnh báo nóng


vuitoichat
08-28-2023, 17:08
Theo như trong một tuyên bố mới đây, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết các cuộc gọi cũng diễn ra tại các chi nhánh của Nhật Bản ở Trung Quốc và kêu gọi chính phủ nhanh chóng có hành động thích hợp và đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản trong lúc căng thẳng leo thang liên quan đến vụ xả nước từ nhà máy hạt nhân, Nhật Bản khuyến cáo công dân ở Trung Quốc tránh nói to bằng tiếng Nhật.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2263397&stc=1&d=1693242490
Các công ty của Nhật đă nhận được hàng ngh́n cuộc gọi trong khi một số trường học Nhật Bản ở Trung Quốc đă bị ném đá và trứng, theo tờ Asahi.

Theo các quan chức chính phủ Nhật Bản, một người đàn ông Trung Quốc đă bị bắt giữ v́ ném đá vào trường học dành cho trẻ em Nhật Bản ở Thanh Đảo, phía đông tỉnh Sơn Đông, vào tối ngày 24/8.

Sáng 25/8, các quan chức tại một trường học Nhật Bản khác ở Tô Châu, phía tây Thượng Hải, cũng bị ném trứng. Không có thương tích hoặc thiệt hại về tài sản được ghi nhận trong hai vụ việc này.

Trong khi Nhật Bản khẳng định nước đă qua xử lư là an toàn - quan điểm được cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc ủng hộ, Trung Quốc vẫn kiên quyết phản đối việc xả thải và cấm tất cả thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản hôm Chủ nhật công bố dữ liệu mới cho thấy mức độ phóng xạ ở vùng biển ngoài khơi Fukushima tiếp tục nằm trong giới hạn an toàn.

Bắc Kinh gọi quyết định xả nước là "ích kỷ" và có hại cho môi trường cũng như sức khỏe con người.

Các doanh nghiệp và tập đoàn Nhật Bản cho biết họ bắt đầu nhận được quá nhiều cuộc gọi từ những người nói tiếng Trung Quốc đến mức gặp khó khăn khi tiến hành các hoạt động b́nh thường.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Masataka Okano đă trao đổi với Đại sứ Trung Quốc. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết các cuộc gọi cũng diễn ra tại các chi nhánh của Nhật Bản ở Trung Quốc và kêu gọi chính phủ nhanh chóng có hành động thích hợp và đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản.

Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản, Hirokazu Matsuno, mô tả các cuộc gọi này là "cực kỳ đáng tiếc".

Đại sứ quán Nhật tại Bắc Kinh đă kêu gọi công dân nước này ở Trung Quốc thận trọng như không nói lớn tiếng Nhật một cách không cần thiết, Đại sứ quán cho biết trong một thông báo.

Một doanh nhân ở Fukushima nói với hăng tin Kyodo rằng 4 nhà hàng và cửa hàng bánh ngọt của ông đă nhận được tổng cộng khoảng 1.000 cuộc gọi vào thứ Sáu, chủ yếu từ Trung Quốc.

Căng thẳng gia tăng về vấn đề này đe dọa mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

Các bài viết về tẩy chay hàng hóa Nhật Bản lan truyền rộng răi hơn trên mạng xă hội Trung Quốc. Một bài đăng trên Weibo, một trong những nền tảng truyền thông xă hội lớn nhất đất nước, liệt kê các thương hiệu và lựa chọn thay thế cho hàng hóa Nhật Bản thu hút hơn 25.000 lượt "thích" kể từ ngày 24/8.

Ngành đánh bắt cá của Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng sau khi chính phủ Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đối với thủy sản của nước này để đáp trả quyết định xả nước thải từ cơ sở hạt nhân Fukushima ra biển Thái B́nh Dương.

Theo thống kê, Trung Quốc là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu thủy sản Nhật Bản với kim ngạch 87,1 tỷ Yên (600 triệu USD) vào năm ngoái. Các sản phẩm phổ biến nhất là ṣ điệp, cá ngừ, nhím biển, cá hồng và hải sâm...

Kazuma Kishikawa, nhà kinh tế tại Viện nghiên cứu Daiwa, cho biết một nửa xuất khẩu thủy sản của Nhật Bản là sang thị trường Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc) và Hồng Kông (Trung Quốc), và ngư dân sẽ mất 50% doanh số bán hàng ở nước ngoài.

Đây sẽ là một "đ̣n đáng kể", ông nói thêm.