pizza
08-29-2023, 22:43
Tướng kỳ cựu nêu khả năng quân đội châu Âu đồn trú ở Ukraine nếu Kiev đánh bại Nga. Liên minh để ngỏ khả năng triển khai quân đội ở Ukraine khi Nga bị đánh bại, một trong những quan chức quân sự hàng đầu của Liên minh châu Âu cho biết.
Một trong những quan chức quân sự hàng đầu của Liên minh châu Âu cho biết Liên minh để ngỏ khả năng triển khai quân đội ở Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc. (Ảnh của Sean Gallup/Getty Images)
Tướng Robert Brieger, người giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên minh Châu Âu cho biết quân đội từ các quốc gia thành viên riêng lẻ có thể được triển khai về phía Đông sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc để hỗ trợ các nỗ lực tái vũ trang của nước này, Brussels Signal đưa tin.
Theo vị quan chức này, một trong những vai tṛ chính của quân đội EU sẽ là rà phá bom ḿn, đồng thời ông cũng cho rằng, sẽ có rất nhiều việc phải làm nếu và khi Nga bị đánh bại.
Các hoạt động sẽ không chỉ giới hạn ở những biện pháp can thiệp không gây chết người như vậy, Tướng Brieger nói rằng binh lính EU cũng có thể sẽ giúp Ukraine huấn luyện lực lượng của họ để chuẩn bị cho bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai.
“Sau khi xung đột kết thúc, Ukraine sẽ cần sự giúp đỡ trong việc rà phá bom ḿn và xây dựng năng lực quân sự", vị tướng EU nói với Die Welt.
Ông Brieger b́nh luận rằng khả năng quân đội châu Âu giúp đỡ Ukraine trong việc “phát triển văn hóa lực lượng vũ trang hiện đại, huấn luyện sử dụng vũ khí hiện đại và giảng dạy các chiến lược pḥng thủ quốc gia” là thực tế.
Tướng Brieger coi hoạt động này là sự mở rộng hoạt động huấn luyện mà các lực lượng EU đang cung cấp cho Ukraine hiện nay.
Khoảng 30.000 người Ukraine hiện đang được đào tạo trong Liên minh, trong đó các quốc gia thành viên cung cấp cho các quân nhân Ukraine những hướng dẫn từ “huấn luyện cơ bản” đến “các khóa học phức tạp về mặt kỹ thuật”.
Dự án này không phải là không gây tranh căi, thậm chí sự tham gia của Lực lượng Pḥng vệ Ireland đă khiến công chúng chỉ trích, theo Brussels Signal.
Mặc dù Phó Thủ tướng Ireland Leo Varadkar ban đầu khẳng định rằng mọi chỉ dẫn mà quân đội Ireland đưa ra cho quân đội Ukraine sẽ là "không gây chết người", các nhà báo sau đó đă phát hiện ra rằng nhân viên của Lực lượng Pḥng vệ Ireland huấn luyện quân đội Kiev cả về thiện xạ và các chiến thuật tác chiến khác. .
Chính phủ Ireland vẫn khẳng định rằng việc đào tạo “không xung đột” như vậy phù hợp với cam kết trung lập của đất nước.
VietBF@ sưu tập
Một trong những quan chức quân sự hàng đầu của Liên minh châu Âu cho biết Liên minh để ngỏ khả năng triển khai quân đội ở Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc. (Ảnh của Sean Gallup/Getty Images)
Tướng Robert Brieger, người giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên minh Châu Âu cho biết quân đội từ các quốc gia thành viên riêng lẻ có thể được triển khai về phía Đông sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc để hỗ trợ các nỗ lực tái vũ trang của nước này, Brussels Signal đưa tin.
Theo vị quan chức này, một trong những vai tṛ chính của quân đội EU sẽ là rà phá bom ḿn, đồng thời ông cũng cho rằng, sẽ có rất nhiều việc phải làm nếu và khi Nga bị đánh bại.
Các hoạt động sẽ không chỉ giới hạn ở những biện pháp can thiệp không gây chết người như vậy, Tướng Brieger nói rằng binh lính EU cũng có thể sẽ giúp Ukraine huấn luyện lực lượng của họ để chuẩn bị cho bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai.
“Sau khi xung đột kết thúc, Ukraine sẽ cần sự giúp đỡ trong việc rà phá bom ḿn và xây dựng năng lực quân sự", vị tướng EU nói với Die Welt.
Ông Brieger b́nh luận rằng khả năng quân đội châu Âu giúp đỡ Ukraine trong việc “phát triển văn hóa lực lượng vũ trang hiện đại, huấn luyện sử dụng vũ khí hiện đại và giảng dạy các chiến lược pḥng thủ quốc gia” là thực tế.
Tướng Brieger coi hoạt động này là sự mở rộng hoạt động huấn luyện mà các lực lượng EU đang cung cấp cho Ukraine hiện nay.
Khoảng 30.000 người Ukraine hiện đang được đào tạo trong Liên minh, trong đó các quốc gia thành viên cung cấp cho các quân nhân Ukraine những hướng dẫn từ “huấn luyện cơ bản” đến “các khóa học phức tạp về mặt kỹ thuật”.
Dự án này không phải là không gây tranh căi, thậm chí sự tham gia của Lực lượng Pḥng vệ Ireland đă khiến công chúng chỉ trích, theo Brussels Signal.
Mặc dù Phó Thủ tướng Ireland Leo Varadkar ban đầu khẳng định rằng mọi chỉ dẫn mà quân đội Ireland đưa ra cho quân đội Ukraine sẽ là "không gây chết người", các nhà báo sau đó đă phát hiện ra rằng nhân viên của Lực lượng Pḥng vệ Ireland huấn luyện quân đội Kiev cả về thiện xạ và các chiến thuật tác chiến khác. .
Chính phủ Ireland vẫn khẳng định rằng việc đào tạo “không xung đột” như vậy phù hợp với cam kết trung lập của đất nước.
VietBF@ sưu tập