Hanna
08-30-2023, 08:41
Giới chức địa phương cho biết nhóm phiến quân Codeco từ Djugu đă tấn công khu vực khai thác mỏ Shaba, khiến 14 người thiệt mạng, 10 người bị thương và một số người mất tích.Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/8, giới chức Cộng ḥa Dân chủ Congo thông báo ít nhất 14 người đă thiệt mạng trong vụ tấn công, do phiến quân Codeco tiến hành tại khu vực khai thác mỏ Shaba, vùng Aru, tỉnh Ituri, ở Đông Bắc nước này.
Giới chức địa phương cho biết nhóm phiến quân Codeco từ Djugu đă tấn công khu vực khai thác mỏ Shaba, khiến 14 người thiệt mạng, 10 người bị thương và một số người mất tích. Hiện chưa xác định được mục đích của cuộc tấn công.
Codeco là nhóm phiến quân có hàng ngh́n tay súng. Nhóm này tuyên bố bảo vệ bộ tộc Lendu chống lại bộ tộc Hema, cũng như quân đội Cộng ḥa Dân chủ Congo.
Theo Liên hợp quốc, cuộc xung đột giữa cộng đồng Hema và Lendu ở Ituri đă tái diễn kể từ cuối năm 2017, khiến hàng ngh́n người dân thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Giống như tỉnh lân cận Bắc Kivu, chính quyền tuyên bố Ituri bị bao vây kể từ tháng 5/2021. Động thái này nhằm trao quyền cho quân đội và cảnh sát thực hiện các biện pháp chấm dứt t́nh trạng bạo lực nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả.
Sau cuộc họp được tổ chức gần đây tại Kinshasa, người dân và những người có sức ảnh hưởng của 2 tỉnh này đă kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức biện pháp đặc biệt này./.
Giới chức địa phương cho biết nhóm phiến quân Codeco từ Djugu đă tấn công khu vực khai thác mỏ Shaba, khiến 14 người thiệt mạng, 10 người bị thương và một số người mất tích. Hiện chưa xác định được mục đích của cuộc tấn công.
Codeco là nhóm phiến quân có hàng ngh́n tay súng. Nhóm này tuyên bố bảo vệ bộ tộc Lendu chống lại bộ tộc Hema, cũng như quân đội Cộng ḥa Dân chủ Congo.
Theo Liên hợp quốc, cuộc xung đột giữa cộng đồng Hema và Lendu ở Ituri đă tái diễn kể từ cuối năm 2017, khiến hàng ngh́n người dân thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Giống như tỉnh lân cận Bắc Kivu, chính quyền tuyên bố Ituri bị bao vây kể từ tháng 5/2021. Động thái này nhằm trao quyền cho quân đội và cảnh sát thực hiện các biện pháp chấm dứt t́nh trạng bạo lực nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả.
Sau cuộc họp được tổ chức gần đây tại Kinshasa, người dân và những người có sức ảnh hưởng của 2 tỉnh này đă kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức biện pháp đặc biệt này./.