vuitoichat
08-31-2023, 14:14
Theo như sau khi nhận tin báo từ Bộ An ninh Trung Quốc từ cảnh sát Indonesia bắt giữ 88 công dân Trung Quốc có liên quan đến đường dây lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo t́nh ái qua mạng xuyên biên giới.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2264719&stc=1&d=1693491281
Cảnh sát mặc thường phục bắt giữ các công dân Trung Quốc sau cuộc đột kích vào một cửa hàng ở Batam, Indonesia vào ngày 29/8 (Ảnh: AP).
Các nghi phạm, trong đó có 5 phụ nữ, bị bắt trên đảo Batam, cạnh Singapore, AP dẫn lời Zahwani Pandra Arsyad, người phát ngôn cảnh sát Quần đảo Riau.
Khi bị bắt, các nghi phạm đang làm việc tại căn nhà phố thương mại bên trong một khu công nghiệp. Họ được cho là thành viên của một tổ chức lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo t́nh ái trực tuyến, ông Arsyad nói.
Ông Arsyad c̣n cho hay hầu hết mục tiêu của đường dây này là người đồng hương Trung Quốc. Các nghi phạm thường gọi điện cho nạn nhân qua mạng, thao túng cảm xúc họ rồi lừa chuyển tiền.
Điều tra sơ bộ cho thấy băng nhóm này đă hoạt động từ đầu năm nay, khiến hàng trăm nạn nhân ở Trung Quốc rơi vào bẫy nhưng không rơ họ đă thu được bao nhiêu tiền.
"Chúng tôi vẫn đang điều tra vụ án này, bao gồm cả việc liệu có người Indonesia nào trong số các nạn nhân hay không", ông Arsyad nói, thêm rằng không ai trong số nghi phạm có thể nói hoặc viết tiếng Indonesia. "Nếu không có, chúng tôi sẽ lập tức trục xuất toàn bộ".
Ông Arsyad cho biết các thành viên tổ chức này dùng visa du lịch nhập cảnh vào Indonesia bắt đầu từ tháng 1, mỗi lần kéo dài 3 tháng. Họ tới đây phạm tội sau khi mạng lưới bị trấn áp ở Trung Quốc.
Trong báo cáo hôm 30/8, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết các băng nhóm tội phạm đă buộc hàng trăm ngh́n người ở Đông Nam Á tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2264719&stc=1&d=1693491281
Cảnh sát mặc thường phục bắt giữ các công dân Trung Quốc sau cuộc đột kích vào một cửa hàng ở Batam, Indonesia vào ngày 29/8 (Ảnh: AP).
Các nghi phạm, trong đó có 5 phụ nữ, bị bắt trên đảo Batam, cạnh Singapore, AP dẫn lời Zahwani Pandra Arsyad, người phát ngôn cảnh sát Quần đảo Riau.
Khi bị bắt, các nghi phạm đang làm việc tại căn nhà phố thương mại bên trong một khu công nghiệp. Họ được cho là thành viên của một tổ chức lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo t́nh ái trực tuyến, ông Arsyad nói.
Ông Arsyad c̣n cho hay hầu hết mục tiêu của đường dây này là người đồng hương Trung Quốc. Các nghi phạm thường gọi điện cho nạn nhân qua mạng, thao túng cảm xúc họ rồi lừa chuyển tiền.
Điều tra sơ bộ cho thấy băng nhóm này đă hoạt động từ đầu năm nay, khiến hàng trăm nạn nhân ở Trung Quốc rơi vào bẫy nhưng không rơ họ đă thu được bao nhiêu tiền.
"Chúng tôi vẫn đang điều tra vụ án này, bao gồm cả việc liệu có người Indonesia nào trong số các nạn nhân hay không", ông Arsyad nói, thêm rằng không ai trong số nghi phạm có thể nói hoặc viết tiếng Indonesia. "Nếu không có, chúng tôi sẽ lập tức trục xuất toàn bộ".
Ông Arsyad cho biết các thành viên tổ chức này dùng visa du lịch nhập cảnh vào Indonesia bắt đầu từ tháng 1, mỗi lần kéo dài 3 tháng. Họ tới đây phạm tội sau khi mạng lưới bị trấn áp ở Trung Quốc.
Trong báo cáo hôm 30/8, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết các băng nhóm tội phạm đă buộc hàng trăm ngh́n người ở Đông Nam Á tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp.