Romano
10-01-2023, 04:25
Slovakia tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 30/9, một cuộc bỏ phiếu có thể định h́nh lại hoàn toàn cách tiếp cận của Slovakia với Ukraine và tạo ra những rạn nứt sâu sắc trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như Liên minh châu Âu (EU).Người dẫn đầu trong các cuộc khảo sát - cựu Thủ tướng Robert Fico đă thể hiện sự ủng hộ đối với Nga trong chiến dịch bầu cử. Ông chỉ trích phương Tây v́ hỗ trợ Ukraine và đưa ra thông điệp đi ngược với Mỹ. Ông nói rằng nếu đắc cử, ông sẽ ngừng gửi vũ khí tới Ukraine và ngăn chặn kế hoạch gia nhập NATO của Kiev, đồng thời thúc đẩy đàm phán ḥa b́nh. Ông Fico cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt đối với Nga và bảo vệ quyền phủ quyết của các quốc gia ở EU.
Đảng SMER-SSD của ông Fico đă dẫn đầu trong các cuộc thăm ḍ suốt nhiều tháng. Tuy nhiên cuộc thăm ḍ dư luận được công bố vào đầu tuần này cho thấy đảng SMER-SSD đang ngang ngửa với đảng Cấp tiến Slovakia (PS).
Đảng PS, do Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Michal Simecka lănh đạo, đang thúc đẩy một tương lai hoàn toàn khác cho Slovakia - bao gồm việc tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Kiev và liên kết chặt chẽ với phương Tây.
Khi nào có kết quả bầu cử?
Theo Reuters, đảng giành chiến thắng dự kiến sẽ có cơ hội thành lập chính phủ để thay thế chính quyền tạm thời đang điều hành đất nước 5,5 triệu dân kể từ tháng Năm.
Cuộc bỏ phiếu kết thúc lúc 22h. Kết quả sẽ được công bố sau vài giờ.
Một chính phủ do ông Fico lănh đạo có nghĩa là Slovakia sẽ cùng với Hungary thách thức sự đoàn kết của Liên minh châu Âu về việc hỗ trợ Ukraine.
Ông Fico đă đăng một đoạn video lên Facebook ghi lại cảnh ông bỏ phiếu cùng với mẹ ḿnh, nói rằng ông hy vọng "lẽ thường" sẽ chiến thắng "để họ không kéo chúng tôi vào những cuộc phiêu lưu, cho dù đó là di cư hay quân sự".
Trong khi đó, chính phủ của PS sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại hiện tại, duy tŕ sự ủng hộ Ukraine và noi theo đường lối tự do trong EU về các vấn đề như bỏ phiếu đa số để làm cho khối trở nên linh hoạt hơn, các chính sách xanh và quyền LGBTQ+.
Ông Michal Simecka cho biết sau khi bỏ phiếu tại thủ đô Bratislava: “Bây giờ mọi chuyện tùy thuộc vào cử tri. Tôi hy vọng rằng bất kỳ chính phủ nào giành chiến thắng cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.”Cả đảng SMER-SSD của ông Fico và đảng PS đều không được cho là có thể giành đa số phiếu, nghĩa là chính phủ tương lai có thể sẽ phụ thuộc vào kết quả của các đảng nhỏ hơn.
Đảng Hlas của ông Peter Pellegrini, cựu thành viên SMER và Thủ tướng trong năm 2018-2020, được coi là đứng thứ ba và có thể sẽ đóng vai tṛ quyết định trong việc xác định người chiến thắng. Ông vẫn để ngỏ các lựa chọn của ḿnh nhưng cho biết tuần này đảng của ông gần gũi hơn với ông Fico.
Đảng SMER-SSD của ông Fico đă dẫn đầu trong các cuộc thăm ḍ suốt nhiều tháng. Tuy nhiên cuộc thăm ḍ dư luận được công bố vào đầu tuần này cho thấy đảng SMER-SSD đang ngang ngửa với đảng Cấp tiến Slovakia (PS).
Đảng PS, do Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Michal Simecka lănh đạo, đang thúc đẩy một tương lai hoàn toàn khác cho Slovakia - bao gồm việc tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Kiev và liên kết chặt chẽ với phương Tây.
Khi nào có kết quả bầu cử?
Theo Reuters, đảng giành chiến thắng dự kiến sẽ có cơ hội thành lập chính phủ để thay thế chính quyền tạm thời đang điều hành đất nước 5,5 triệu dân kể từ tháng Năm.
Cuộc bỏ phiếu kết thúc lúc 22h. Kết quả sẽ được công bố sau vài giờ.
Một chính phủ do ông Fico lănh đạo có nghĩa là Slovakia sẽ cùng với Hungary thách thức sự đoàn kết của Liên minh châu Âu về việc hỗ trợ Ukraine.
Ông Fico đă đăng một đoạn video lên Facebook ghi lại cảnh ông bỏ phiếu cùng với mẹ ḿnh, nói rằng ông hy vọng "lẽ thường" sẽ chiến thắng "để họ không kéo chúng tôi vào những cuộc phiêu lưu, cho dù đó là di cư hay quân sự".
Trong khi đó, chính phủ của PS sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại hiện tại, duy tŕ sự ủng hộ Ukraine và noi theo đường lối tự do trong EU về các vấn đề như bỏ phiếu đa số để làm cho khối trở nên linh hoạt hơn, các chính sách xanh và quyền LGBTQ+.
Ông Michal Simecka cho biết sau khi bỏ phiếu tại thủ đô Bratislava: “Bây giờ mọi chuyện tùy thuộc vào cử tri. Tôi hy vọng rằng bất kỳ chính phủ nào giành chiến thắng cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.”Cả đảng SMER-SSD của ông Fico và đảng PS đều không được cho là có thể giành đa số phiếu, nghĩa là chính phủ tương lai có thể sẽ phụ thuộc vào kết quả của các đảng nhỏ hơn.
Đảng Hlas của ông Peter Pellegrini, cựu thành viên SMER và Thủ tướng trong năm 2018-2020, được coi là đứng thứ ba và có thể sẽ đóng vai tṛ quyết định trong việc xác định người chiến thắng. Ông vẫn để ngỏ các lựa chọn của ḿnh nhưng cho biết tuần này đảng của ông gần gũi hơn với ông Fico.