trungthuc
10-08-2023, 23:03
WASHINGTON, D.C.
Ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc Pḥng Mỹ, hôm Chủ nhật, 8 tháng Mười, ra lệnh cho hải đội tác chiến bao gồm hàng không mẫu hạm Ford nhanh chóng đếnkhu vực miền Đông Địa Trung Hải để sẵn sàng hỗ trợ cho Israel trước cuộc tấn công cthô bạo của bọn Hamas khiến cho hơn 1,000 người ở cả hai bên bị thiệt mạng, theo hăng thông tấn AP.
Chiếc USS Gerald R. Ford, hàng không mẫu hạm mới nhất và tối tân nhất của Hải Quân Hoa Kỳ, với khoảng 5,000 thủy thủ và cùng các tuần dương hạm và khu trục hạm tháp tùng đă tiến vào khu vực Địa Trung Hải để sẵn sàng hỗ trợ cho Israel và kiểm soát việc cung cấp vũ khí cho phe Hamas đến từ Iran.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/10/TS-hkmh-ford-scaled.jpeg
Hàng Không Mẫu Hạm USS Gerald R. Ford tại Địa Trung Hải neo gần vịnh Faliro Bay, Hy Lạp, hồi tháng 7/2023. (H́nh: Nikos Libertas/Sooc/AFP via Getty Images)
Việc điều động hải đội tác chiến với quy mô lớn, bao gồm một loạt chiến hạm và chiến đấu cơ, đă nhấn mạnh đến mối lo ngại của Hoa Kỳ trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng xung đột giữa 2 bên.
Chính phủ Israel chính thức tuyên chiến vào hôm Chủ Nhật và bật đèn xanh cho các hoạt động quân sự mạnh mẽ nhất nhằm trả đũa phe khủng bố Hamas.
Theo giới chức Mỹ, các báo cáo sơ bộ cho thấy ít nhất có bốn công dân Mỹ bị thiệt mạng trong các vụ tấn công và 7 người khác c̣n bị mất tích.
Tháp tùng mẫu hạm Ford là tuần dương hạm USS Normandy, các khu trục hạm USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney và USS Roosevelt và Hoa Kỳ đang tăng cường lực lượng Không quân với các chiến đấu cơ F-35, F-15, F-16 và phi đội máy bay chiến đấu A-10.
Bộ Trưởng Austin cho biết trong một bản tuyên bố: "Hoa Kỳ luôn luôn duy tŕ lực lượng sẵn sàng tác chiến trên toàn cầu nhằm củng cố hơn nữa tư thế răn đe này nếu t́nh thế đ̣i hỏi".
Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ "sẽ nhanh chóng cung cấp cho quân đội Israel các thiết bị và nguồn lực bổ sung, bao gồm cả đạn dược. Lực lượng hỗ trợ an ninh đầu tiên sẽ bắt đầu di chuyển từ hôm nay và đến trong những ngày sắp tới", Bộ Trưởng Austin cho biết.
Trong cuộc điện đàm hôm Chủ nhật giữa Tổng Thống Joe Biden và Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel đă thảo luận về "việc những tên khủng bố Hamas đang bắt giữ nhiều con tin, bao gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em", theo một bản tuyên bố của Toà Bạch Ốc.
Ông Biden nhấn mạnh rằng, "Tất cả các quốc gia phải đoàn kết trước những hành động tàn bạo như vậy".
Toà Bạch Ốc cho biết Tổng thống đă cập nhật cho Thủ tướng của Israel về các nỗ lực ngoại giao của Mỹ và cho biết đang tiến hành hỗ trợ bổ sung cho quân đội Israel và sẽ c̣n gia tăng nhiều hơn nữa trong những ngày sắp tới đây.
Giới truyền thông Israel mới cập nhật con số người chết dưới đạn pháo của bọn Hamas đă lên đến hơn 700, với 2,315 người bị thương. Trong số người thiệt mạng, Israel đă nhận dạng được 57 binh sĩ và 34 sĩ quan cảnh sát.
Trong số người Israel thiệt mạng, có ít nhất 260 thi thể được t́m thấy tại một lễ hội âm nhạc vùng nông thôn gần biên giới Israel–Gaza. Lễ hội Nova là dịp để hàng ngàn người quy tụ vui chơi, nhảy múa thâu đêm, nhân ngày lễ Sukkot của Do Thái. Chỉ khoảng 30 phút sau khi mọi người nghe những tiếng nổ lúc 6 giờ 30 sáng thứ Bảy khi bọn khủng bố Hamas bắn hàng loạt hỏa tiễn vào các thành phố ở Israel, một toán Hamas có vũ trang đă ập vào, nă súng trực tiếp vào những người tham dự lễ hội và bắt đi một số người lkhác àm con tin, theo lời các nhân chứng thuật lại.
Có hai người quốc tịch Anh đă chết dưới đạn rocket và một người c̣n bị mất tích, gia đ́nh của họ cho hay và chính phủ Anh đă có xác nhận.
Một người quốc tịch Pháp đi lính cho IDF cũng đă bị giết, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp. Một phụ nữ Pháp cũng đă chết trong cuộc xung kích. Một số công dân Pháp vẫn c̣n bị mất tích.
Đại sứ Nepal tại Israel cho hay có 10 công dân Nepal bị kẹt trong chiến cuộc, đă thiệt mạng.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Ukraine nói có hai phụ nữ người Ukraine sống ở Israel một thời gian dài, đă chết trong bom đạn.
Thủ Tướng Campuchia Hun Manet đă xác nhận cái chết của một sinh viên người Campuchia khi chiến sự nổ ra.
Hamas công bố có hơn 130 người Do Thái đang bị giam giữ ở Dải Gaza, kể cả một số viên chức Lực Lượng Quốc Pḥng Israel (IDF), trong khi IDF chối bỏ mọi nỗ lực thương lượng để thả con tin, theo tin từ The Times of Israel.
Trong số con tin bị bắt giữ, có 11 người Thái Lan, theo Bộ Ngoại Giao Thái Lan cho biết. Có khoảng 5,000 người Thái Lan đang kẹt trong vùng lửa đạn, Bangkok cho hay. Hầu hết họ đều làm nghề nông.
Hai người Mexico, một nam một nữ, cũng được cho là có trong số con tin bị Hamas bắt giữ, Ngoại Trưởng Mexico Alicia Bárcena cho biết.
Bộ Ngoại Giao Đức cho hay có một số công dân có thể đă bị Hamas bắt cóc hôm Thứ Bảy.
Hơn 20 cộng đồng dân cư Israel gần Dải Gaza đă được di tản, quân đội Israel cho hay. Hamas vẫn tiếp tục tấn công vào những khu vực ven Gaza.
Tin c̣n được cập nhật
Ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc Pḥng Mỹ, hôm Chủ nhật, 8 tháng Mười, ra lệnh cho hải đội tác chiến bao gồm hàng không mẫu hạm Ford nhanh chóng đếnkhu vực miền Đông Địa Trung Hải để sẵn sàng hỗ trợ cho Israel trước cuộc tấn công cthô bạo của bọn Hamas khiến cho hơn 1,000 người ở cả hai bên bị thiệt mạng, theo hăng thông tấn AP.
Chiếc USS Gerald R. Ford, hàng không mẫu hạm mới nhất và tối tân nhất của Hải Quân Hoa Kỳ, với khoảng 5,000 thủy thủ và cùng các tuần dương hạm và khu trục hạm tháp tùng đă tiến vào khu vực Địa Trung Hải để sẵn sàng hỗ trợ cho Israel và kiểm soát việc cung cấp vũ khí cho phe Hamas đến từ Iran.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/10/TS-hkmh-ford-scaled.jpeg
Hàng Không Mẫu Hạm USS Gerald R. Ford tại Địa Trung Hải neo gần vịnh Faliro Bay, Hy Lạp, hồi tháng 7/2023. (H́nh: Nikos Libertas/Sooc/AFP via Getty Images)
Việc điều động hải đội tác chiến với quy mô lớn, bao gồm một loạt chiến hạm và chiến đấu cơ, đă nhấn mạnh đến mối lo ngại của Hoa Kỳ trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng xung đột giữa 2 bên.
Chính phủ Israel chính thức tuyên chiến vào hôm Chủ Nhật và bật đèn xanh cho các hoạt động quân sự mạnh mẽ nhất nhằm trả đũa phe khủng bố Hamas.
Theo giới chức Mỹ, các báo cáo sơ bộ cho thấy ít nhất có bốn công dân Mỹ bị thiệt mạng trong các vụ tấn công và 7 người khác c̣n bị mất tích.
Tháp tùng mẫu hạm Ford là tuần dương hạm USS Normandy, các khu trục hạm USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney và USS Roosevelt và Hoa Kỳ đang tăng cường lực lượng Không quân với các chiến đấu cơ F-35, F-15, F-16 và phi đội máy bay chiến đấu A-10.
Bộ Trưởng Austin cho biết trong một bản tuyên bố: "Hoa Kỳ luôn luôn duy tŕ lực lượng sẵn sàng tác chiến trên toàn cầu nhằm củng cố hơn nữa tư thế răn đe này nếu t́nh thế đ̣i hỏi".
Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ "sẽ nhanh chóng cung cấp cho quân đội Israel các thiết bị và nguồn lực bổ sung, bao gồm cả đạn dược. Lực lượng hỗ trợ an ninh đầu tiên sẽ bắt đầu di chuyển từ hôm nay và đến trong những ngày sắp tới", Bộ Trưởng Austin cho biết.
Trong cuộc điện đàm hôm Chủ nhật giữa Tổng Thống Joe Biden và Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel đă thảo luận về "việc những tên khủng bố Hamas đang bắt giữ nhiều con tin, bao gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em", theo một bản tuyên bố của Toà Bạch Ốc.
Ông Biden nhấn mạnh rằng, "Tất cả các quốc gia phải đoàn kết trước những hành động tàn bạo như vậy".
Toà Bạch Ốc cho biết Tổng thống đă cập nhật cho Thủ tướng của Israel về các nỗ lực ngoại giao của Mỹ và cho biết đang tiến hành hỗ trợ bổ sung cho quân đội Israel và sẽ c̣n gia tăng nhiều hơn nữa trong những ngày sắp tới đây.
Giới truyền thông Israel mới cập nhật con số người chết dưới đạn pháo của bọn Hamas đă lên đến hơn 700, với 2,315 người bị thương. Trong số người thiệt mạng, Israel đă nhận dạng được 57 binh sĩ và 34 sĩ quan cảnh sát.
Trong số người Israel thiệt mạng, có ít nhất 260 thi thể được t́m thấy tại một lễ hội âm nhạc vùng nông thôn gần biên giới Israel–Gaza. Lễ hội Nova là dịp để hàng ngàn người quy tụ vui chơi, nhảy múa thâu đêm, nhân ngày lễ Sukkot của Do Thái. Chỉ khoảng 30 phút sau khi mọi người nghe những tiếng nổ lúc 6 giờ 30 sáng thứ Bảy khi bọn khủng bố Hamas bắn hàng loạt hỏa tiễn vào các thành phố ở Israel, một toán Hamas có vũ trang đă ập vào, nă súng trực tiếp vào những người tham dự lễ hội và bắt đi một số người lkhác àm con tin, theo lời các nhân chứng thuật lại.
Có hai người quốc tịch Anh đă chết dưới đạn rocket và một người c̣n bị mất tích, gia đ́nh của họ cho hay và chính phủ Anh đă có xác nhận.
Một người quốc tịch Pháp đi lính cho IDF cũng đă bị giết, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp. Một phụ nữ Pháp cũng đă chết trong cuộc xung kích. Một số công dân Pháp vẫn c̣n bị mất tích.
Đại sứ Nepal tại Israel cho hay có 10 công dân Nepal bị kẹt trong chiến cuộc, đă thiệt mạng.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Ukraine nói có hai phụ nữ người Ukraine sống ở Israel một thời gian dài, đă chết trong bom đạn.
Thủ Tướng Campuchia Hun Manet đă xác nhận cái chết của một sinh viên người Campuchia khi chiến sự nổ ra.
Hamas công bố có hơn 130 người Do Thái đang bị giam giữ ở Dải Gaza, kể cả một số viên chức Lực Lượng Quốc Pḥng Israel (IDF), trong khi IDF chối bỏ mọi nỗ lực thương lượng để thả con tin, theo tin từ The Times of Israel.
Trong số con tin bị bắt giữ, có 11 người Thái Lan, theo Bộ Ngoại Giao Thái Lan cho biết. Có khoảng 5,000 người Thái Lan đang kẹt trong vùng lửa đạn, Bangkok cho hay. Hầu hết họ đều làm nghề nông.
Hai người Mexico, một nam một nữ, cũng được cho là có trong số con tin bị Hamas bắt giữ, Ngoại Trưởng Mexico Alicia Bárcena cho biết.
Bộ Ngoại Giao Đức cho hay có một số công dân có thể đă bị Hamas bắt cóc hôm Thứ Bảy.
Hơn 20 cộng đồng dân cư Israel gần Dải Gaza đă được di tản, quân đội Israel cho hay. Hamas vẫn tiếp tục tấn công vào những khu vực ven Gaza.
Tin c̣n được cập nhật