Log in

View Full Version : Israel tuyên bố tiêu diệt thêm một chỉ huy Hamas, tiết lộ mục tiêu quan tâm đặc biệt ở Dải Gaza


Cupcake01
10-16-2023, 01:14
Ngày 15/10, không quân Israel cho biết đă tiêu diệt thêm một chỉ huy phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine. Trước đó, người phát ngôn quân đội nước này tiết lộ mục tiêu mà họ đặc biệt quan tâm tại Dải Gaza.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2284673&stc=1&d=1697418818
Khói lửa bốc lên từ thành phố Gaza, sau các cuộc oanh kích của không lực Israel nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng rocket của Phong trào Hamas, ngày 11/10/2023.

Trong một seri thông tin đăng tải trên mạng xă hội X (Twitter trước đây) vào hôm 15/10, Không quân Israel cho biết dựa trên thông tin t́nh báo do Cơ quan An ninh Israel Shin Bet cung cấp, họ đă tiến hành không kích và tiêu diệt Billal Al-Qedra, chỉ huy tiểu đoàn Nam Khan Yunis của Hamas.

Theo phía Israel, đây là kẻ cầm đầu các cuộc tấn công giết người đẫm máu nhằm vào hai ngôi làng biên giới Nirim và Nir Oz của Israel vào sáng 7/10.

Trước đó vào ngày 14/10, Lực lượng Pḥng vệ Israel (IDF, quân đội Israel) cho biết họ đă giết chết một thành viên cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas trong một cuộc không kích xuyên đêm nhằm vào Dải Gaza.

Tờ Times of Israel dẫn thông báo của IDF cho biết thêm, máy bay chiến đấu Israel đánh oanh kích trúng tổng hành dinh chỉ huy tác chiến đường không của Hamas và giết chết Murad Abu Murad, chỉ huy mảng không quân của Hamas.

Theo IDF, Abu Murad “đóng vai tṛ quan trọng” trong việc chỉ đạo các tay súng Hamas thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhất lịch sử vào sáng 7/10, bao gồm việc sử dụng tàu lượn thâm nhập vào Israel để hành động.

Ngoài Abu Murad, dựa trên thông tin t́nh báo do Cơ quan An ninh Israel Shin Bet và Tổng cục T́nh báo quân sự cung cấp, máy bay không người lái của Israel c̣n tấn công tiêu diệt Ali Qadi, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của Hamas.

Theo IDF, Qadi bị Israel bắt vào năm 2005 v́ tội bắt cóc và giết hại công dân Israel, sau đó được phóng thích về Dải Gaza như một phần thoả thuận trao đổi tù nhân Gilad Shalit năm 2011.

Như vậy, kể từ khi bắt đầu chiến dịch Những thanh kiếm sắt trả đũa Hamas, quân đội Israel tuyên bố đă tiêu diệt ba chỉ huy cao cấp của Hamas, nhưng đây chưa phải là mục tiêu được IDF dành sự quan tâm đặc biệt.

Tờ The New York Times của Mỹ ngày 14/10 dẫn nguồn tin quân sự Israel cho biết quân đội nước này muốn đưa 10.000 quân vào đánh chiếm thành phố Gaza và tiêu diệt những chỉ huy cấp cao của Hamas.

Ngoài bộ binh, lực lượng tấn công của Israel sẽ bao gồm xe tăng, đặc công và biệt kích. Lực lượng mặt đất sẽ được hỗ trợ bởi máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang, máy bay không người lái và pháo binh bắn từ đất liền cũng như trên biển.

Theo The New York Times, đây sẽ là là cuộc tấn công lớn nhất kể từ Chiến tranh Liban (Lebanon) lần thứ II năm 2006 và IDF cố gắng giữ vững các khu vực ở Gaza, ít nhất là tạm thời.

Các quan chức Israel cho biết những quy tắc giao chiến của IDF đang được nới lỏng để binh lính có thể bắn vào những kẻ t́nh nghi mà ít bị kiểm tra hơn.

Người phát ngôn của IDF, Trung tá Richard Hecht cho biết quân đội sẽ đặc biệt tập trung vào việc tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. “Người đàn ông đó đang nằm trong tầm ngắm của chúng tôi,” Trung tá Hecht nhấn mạnh.

Sáng 7/10, Hamas phát động Chiến dịch Cơn lũ Al-Aqsa tấn công Israel cả trên bộ, trên không và trên biển trong một nỗ lực mà họ gọi là “trận chiến vĩ đại nhất nhằm chấm dứt sự chiếm đóng cuối cùng trên Trái đất”.

Để đáp trả, Israel đă triển khai Chiến dịch Những thanh kiếm sắt, đặt đất nước trong t́nh trạng chiến tranh, thành lập Nội các thời chiến và quyết định huy động 360.000 quân dự bị.

Theo phía Israel, cuộc tấn công của Hamas tới nay đă làm làm 1.800 người Israel thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ Y tế ở Gaza cho biết, ít nhất 1.900 người Gaza - hầu hết là dân thường và trong đó có hơn 600 trẻ em - đă thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực đông dân cư.



VietBF@ Sưu tập