pizza
10-24-2023, 22:24
Băng đảng đốt 35 xe bus, trả đũa vụ trùm tội phạm bị tiêu diệt. Tại Brazil, sau khi cảnh sát tiêu diệt một trùm tội phạm ở bang Rio de Janeiro, băng đảng đốt ít nhất 35 xe bus, khiến giao thông tê liệt và trường học đóng cửa.
Đặc nhiệm Brazil ngày 23/10 tiêu diệt Matheus da Silva Rezende, 24 tuổi, thành viên cấp cao có biệt danh "chúa tể chiến tranh" và là cháu trai thủ lĩnh nhóm tội phạm "lực lượng dân quân Rio". Băng nhóm sau đó trả đũa bằng cách phá hoại xe buưt ở phía tây bang Rio de Janeiro, nơi một số băng đảng đối địch tranh giành địa bàn.
Theo các công ty xe bus, băng nhóm đă đốt ít nhất 35 xe, 20 trong số đó là xe bus công cộng, 5 chiếc thuộc dịch vụ xe bus nhanh Rio, số c̣n lại là xe thuê và xe du lịch. Truyền thông địa phương gọi đây là "vụ tấn công lớn nhất lịch sử Rio de Janeiro".
Vụ đốt phá làm gián đoạn hệ thống xe bus nhanh của thành phố. 45 trường học trong khu vực phải đóng cửa, ảnh hưởng đến hàng ngh́n học sinh. Giới chức yêu cầu người dân tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng. Tờ O Globo đưa tin "Rio đang bị bao vây".
Cảnh sát Brazil đă bắt 12 nghi phạm, đồng thời ngăn 15 người khác đốt một xe tải chở hàng ở cửa ngơ thành phố.
"Lực lượng dân quân Rio" là một trong những băng nhóm lớn nhất Rio de Janeiro, có nhiều thành viên là cựu cảnh sát. Nhóm này ban đầu được thành lập như một lực lượng tự vệ giúp các khu dân cư nghèo đối phó với băng đảng ma túy, nhưng sau đó biến tướng thành nhóm tội phạm.
Thống đốc Rio de Janeiro Claudio Castro nói chiến dịch truy quét ngày 23/10 đă giáng một "đ̣n nặng" vào băng đảng này.
T́nh trạng bạo lực tội phạm cướp đi sinh mạng hàng ngh́n người ở Rio de Janeiro mỗi năm. Các nhóm tội phạm "dân quân" có quan hệ với giới chính trị đă kiểm soát các khu vực rộng lớn ở bang trong hai thập kỷ qua.
VietBF@ sưu tập
Đặc nhiệm Brazil ngày 23/10 tiêu diệt Matheus da Silva Rezende, 24 tuổi, thành viên cấp cao có biệt danh "chúa tể chiến tranh" và là cháu trai thủ lĩnh nhóm tội phạm "lực lượng dân quân Rio". Băng nhóm sau đó trả đũa bằng cách phá hoại xe buưt ở phía tây bang Rio de Janeiro, nơi một số băng đảng đối địch tranh giành địa bàn.
Theo các công ty xe bus, băng nhóm đă đốt ít nhất 35 xe, 20 trong số đó là xe bus công cộng, 5 chiếc thuộc dịch vụ xe bus nhanh Rio, số c̣n lại là xe thuê và xe du lịch. Truyền thông địa phương gọi đây là "vụ tấn công lớn nhất lịch sử Rio de Janeiro".
Vụ đốt phá làm gián đoạn hệ thống xe bus nhanh của thành phố. 45 trường học trong khu vực phải đóng cửa, ảnh hưởng đến hàng ngh́n học sinh. Giới chức yêu cầu người dân tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng. Tờ O Globo đưa tin "Rio đang bị bao vây".
Cảnh sát Brazil đă bắt 12 nghi phạm, đồng thời ngăn 15 người khác đốt một xe tải chở hàng ở cửa ngơ thành phố.
"Lực lượng dân quân Rio" là một trong những băng nhóm lớn nhất Rio de Janeiro, có nhiều thành viên là cựu cảnh sát. Nhóm này ban đầu được thành lập như một lực lượng tự vệ giúp các khu dân cư nghèo đối phó với băng đảng ma túy, nhưng sau đó biến tướng thành nhóm tội phạm.
Thống đốc Rio de Janeiro Claudio Castro nói chiến dịch truy quét ngày 23/10 đă giáng một "đ̣n nặng" vào băng đảng này.
T́nh trạng bạo lực tội phạm cướp đi sinh mạng hàng ngh́n người ở Rio de Janeiro mỗi năm. Các nhóm tội phạm "dân quân" có quan hệ với giới chính trị đă kiểm soát các khu vực rộng lớn ở bang trong hai thập kỷ qua.
VietBF@ sưu tập