TinNhanh247
11-07-2023, 14:02
Trung Quốc đă cung cấp hơn 1 ngh́n tỷ USD cho các dự án trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường, đưa nước này trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới, một báo cáo mới cho biết.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_11_07_20_474569 10/5af9e8d5f6991fc74688 .jpg
Trung Quốc cho biết hơn 150 quốc gia đă tham gia BRI. (Ảnh: Reuters)
Bắc Kinh cho biết, hơn 150 quốc gia, trải dài từ Uruguay đến Sri Lanka, đă đăng kư tham gia Vành đai và Con đường (BRI), một dự án hạ tầng toàn cầu mà Chủ tịch Tập Cận B́nh công bố từ cách đây 1 thập kỷ.
Trong thập kỷ đầu tiên của dự án, Trung Quốc cung cấp những khoản vay lớn để thực hiện nhiều dự án cầu cảng và đường cao tốc ở các quốc gia thu nhập thấp và trung b́nh.
Hơn một nửa trong số những khoản vay đó giờ đă chuyển sang giai đoạn trả nợ, theo báo cáo của AidData, một viện nghiên cứu ở Mỹ chuyên theo dơi các hoạt động cấp vốn phát triển.
Dựa trên số liệu về hoạt động cấp vốn của Trung Quốc cho gần 21.000 dự án trên khắp 165 quốc gia, AidData cho biết đến nay Bắc Kinh đă cam kết viện trợ và cho vay “khoảng 80 tỷ USD mỗi năm, cho các nước thu nhập thấp và trung b́nh".
Trong khi đó, Mỹ cung cấp khoảng 60 tỷ USD mỗi năm cho nhóm quốc gia này.
Báo cáo nói rằng Trung Quốc đă trở thành nước cho vay chính thức lớn nhất thế giới.
Tổng số dư nợ, gồm cả gốc nhưng không bao gồm lăi, mà Trung Quốc cho các nước vay đă lên đến ít nhất 1,1 ngh́n tỷ USD, AidData cho biết.
AidData ước tính rằng 80% danh mục cho vay của Trung Quốc ở nước ngoài là dành cho những quốc gia đang gặp áp lực tài chính.
Những người ủng hộ BRI ca ngợi sáng kiến này giúp mang đến nguồn lực và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cho Nam bán cầu.
Nhưng những người phản đối chỉ trích các dự án do công ty Trung Quốc thực hiện với giá mập mờ, khiến một số quốc gia như Malaysia muốn đàm phán lại để hạ giá.
Theo báo cáo của AidData, uy tín của Trung Quốc ở các nước đang phát triển bị tổn hại trong những năm gần đây, khiến tỷ lệ ủng hộ nước này giảm từ 56% năm 2019 xuống 40% năm 2021.
Tuy nhiên, báo cáo nói rằng Trung Quốc “đang học từ sai lầm để trở thành nhà quản lư khủng hoảng thành thạo”.
Báo cáo cho rằng Trung Quốc đang nỗ lực giảm rủi ro của BRI bằng cách áp dụng quy định cho vay giống chuẩn mực quốc tế.
Tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 10 năm triển khai BRI diễn ra tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh cho biết, Bắc Kinh sẽ bơm hơn 100 tỷ USD từ các quỹ mới vào BRI.
Một báo cáo chung công bố năm nay của Ngân hàng Thế giới và các tổ chức khác, trong đó có AidData, nói rằng Bắc Kinh buộc phải cung cấp hàng tỷ đô la dưới dạng khoản vay cứu trợ cho các nước tham gia BRI trong những năm gần đây.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2023_11_07_20_474569 10/5af9e8d5f6991fc74688 .jpg
Trung Quốc cho biết hơn 150 quốc gia đă tham gia BRI. (Ảnh: Reuters)
Bắc Kinh cho biết, hơn 150 quốc gia, trải dài từ Uruguay đến Sri Lanka, đă đăng kư tham gia Vành đai và Con đường (BRI), một dự án hạ tầng toàn cầu mà Chủ tịch Tập Cận B́nh công bố từ cách đây 1 thập kỷ.
Trong thập kỷ đầu tiên của dự án, Trung Quốc cung cấp những khoản vay lớn để thực hiện nhiều dự án cầu cảng và đường cao tốc ở các quốc gia thu nhập thấp và trung b́nh.
Hơn một nửa trong số những khoản vay đó giờ đă chuyển sang giai đoạn trả nợ, theo báo cáo của AidData, một viện nghiên cứu ở Mỹ chuyên theo dơi các hoạt động cấp vốn phát triển.
Dựa trên số liệu về hoạt động cấp vốn của Trung Quốc cho gần 21.000 dự án trên khắp 165 quốc gia, AidData cho biết đến nay Bắc Kinh đă cam kết viện trợ và cho vay “khoảng 80 tỷ USD mỗi năm, cho các nước thu nhập thấp và trung b́nh".
Trong khi đó, Mỹ cung cấp khoảng 60 tỷ USD mỗi năm cho nhóm quốc gia này.
Báo cáo nói rằng Trung Quốc đă trở thành nước cho vay chính thức lớn nhất thế giới.
Tổng số dư nợ, gồm cả gốc nhưng không bao gồm lăi, mà Trung Quốc cho các nước vay đă lên đến ít nhất 1,1 ngh́n tỷ USD, AidData cho biết.
AidData ước tính rằng 80% danh mục cho vay của Trung Quốc ở nước ngoài là dành cho những quốc gia đang gặp áp lực tài chính.
Những người ủng hộ BRI ca ngợi sáng kiến này giúp mang đến nguồn lực và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cho Nam bán cầu.
Nhưng những người phản đối chỉ trích các dự án do công ty Trung Quốc thực hiện với giá mập mờ, khiến một số quốc gia như Malaysia muốn đàm phán lại để hạ giá.
Theo báo cáo của AidData, uy tín của Trung Quốc ở các nước đang phát triển bị tổn hại trong những năm gần đây, khiến tỷ lệ ủng hộ nước này giảm từ 56% năm 2019 xuống 40% năm 2021.
Tuy nhiên, báo cáo nói rằng Trung Quốc “đang học từ sai lầm để trở thành nhà quản lư khủng hoảng thành thạo”.
Báo cáo cho rằng Trung Quốc đang nỗ lực giảm rủi ro của BRI bằng cách áp dụng quy định cho vay giống chuẩn mực quốc tế.
Tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 10 năm triển khai BRI diễn ra tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh cho biết, Bắc Kinh sẽ bơm hơn 100 tỷ USD từ các quỹ mới vào BRI.
Một báo cáo chung công bố năm nay của Ngân hàng Thế giới và các tổ chức khác, trong đó có AidData, nói rằng Bắc Kinh buộc phải cung cấp hàng tỷ đô la dưới dạng khoản vay cứu trợ cho các nước tham gia BRI trong những năm gần đây.