june04
11-07-2023, 15:37
NATO chỉ trích Nga rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, tuyên bố liên minh cũng sẽ đ́nh chỉ thỏa thuận này.
"Các nước đồng minh chỉ trích Nga rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) và chiến dịch của nước này ở Ukraine, điều đi ngược lại với mục tiêu của hiệp ước", NATO cho biết hôm nay. "Nga rút khỏi CFE là động thái mới nhất trong loạt hành động đang làm xói ṃn an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương một cách có hệ thống".
Theo NATO, các nước thành viên liên minh quyết định đ́nh chỉ CFE trong thời gian cần thiết, theo đúng quyền của họ trong luật pháp quốc tế. "Đây là quyết định đă được toàn bộ thành viên NATO ủng hộ", liên minh quân sự cho biết thêm.
Mỹ thông báo nước này sẽ đ́nh chỉ CFE từ ngày 7/11. Cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan nói Nga rút khỏi CFE và xung đột Nga - Ukraine đă thay đổi bối cảnh liên quan hiệp ước và nghĩa vụ của các bên liên quan. Mỹ và đồng minh vẫn giữ cam kết kiểm soát hiệu quả các vũ khí thông thường.
NATO b́nh luận trong bối cảnh Nga thông báo đă hoàn tất các thủ tục theo quy định và chính thức rút khỏi CFE từ 0h ngày 7/11. Moskva cáo buộc Washington đang làm xói ṃn an ninh thời hậu Chiến tranh Lạnh khi thúc đẩy NATO mở rộng.
CFE được kư năm 1990 giữa NATO và các quốc gia Khối Hiệp ước Warsaw nhằm thiết lập thế cân bằng quân sự, giới hạn số lượng xe tăng và thiết giáp, pháo, trực thăng và chiến đấu cơ đóng quân tại châu Âu, tránh các bên tập trung lực lượng quy mô lớn để tấn công chớp nhoáng.
Nga đă đ́nh chỉ CFE từ năm 2007, cáo buộc các thành viên NATO nhiều lần vi phạm hiệp ước và không phê chuẩn phiên bản cập nhật năm 1999.
Quyết định rút Nga khỏi CFE do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra hồi tháng 5 và được quốc hội nước này nhanh chóng thông qua. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói CFE "từ lâu đă không c̣n phù hợp với thực tế" và "không c̣n hiệu lực suốt nhiều năm qua". Do đó, việc Nga rút khỏi CFE sẽ không tác động đến an ninh khu vực, vốn đă bị các nước NATO làm tổn hại.
"Các nước đồng minh chỉ trích Nga rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) và chiến dịch của nước này ở Ukraine, điều đi ngược lại với mục tiêu của hiệp ước", NATO cho biết hôm nay. "Nga rút khỏi CFE là động thái mới nhất trong loạt hành động đang làm xói ṃn an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương một cách có hệ thống".
Theo NATO, các nước thành viên liên minh quyết định đ́nh chỉ CFE trong thời gian cần thiết, theo đúng quyền của họ trong luật pháp quốc tế. "Đây là quyết định đă được toàn bộ thành viên NATO ủng hộ", liên minh quân sự cho biết thêm.
Mỹ thông báo nước này sẽ đ́nh chỉ CFE từ ngày 7/11. Cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan nói Nga rút khỏi CFE và xung đột Nga - Ukraine đă thay đổi bối cảnh liên quan hiệp ước và nghĩa vụ của các bên liên quan. Mỹ và đồng minh vẫn giữ cam kết kiểm soát hiệu quả các vũ khí thông thường.
NATO b́nh luận trong bối cảnh Nga thông báo đă hoàn tất các thủ tục theo quy định và chính thức rút khỏi CFE từ 0h ngày 7/11. Moskva cáo buộc Washington đang làm xói ṃn an ninh thời hậu Chiến tranh Lạnh khi thúc đẩy NATO mở rộng.
CFE được kư năm 1990 giữa NATO và các quốc gia Khối Hiệp ước Warsaw nhằm thiết lập thế cân bằng quân sự, giới hạn số lượng xe tăng và thiết giáp, pháo, trực thăng và chiến đấu cơ đóng quân tại châu Âu, tránh các bên tập trung lực lượng quy mô lớn để tấn công chớp nhoáng.
Nga đă đ́nh chỉ CFE từ năm 2007, cáo buộc các thành viên NATO nhiều lần vi phạm hiệp ước và không phê chuẩn phiên bản cập nhật năm 1999.
Quyết định rút Nga khỏi CFE do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra hồi tháng 5 và được quốc hội nước này nhanh chóng thông qua. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói CFE "từ lâu đă không c̣n phù hợp với thực tế" và "không c̣n hiệu lực suốt nhiều năm qua". Do đó, việc Nga rút khỏi CFE sẽ không tác động đến an ninh khu vực, vốn đă bị các nước NATO làm tổn hại.