PinaColada
11-10-2023, 08:21
Moskva nói bị sốc khi Đại sứ Israel thông báo có thể mất tới hai tuần để sơ tán công dân Nga khỏi Dải Gaza.
Đại sứ Israel tại Nga Alexander Ben Zvi đầu tuần này nói rằng với số lượng 500-600 người rời đi mỗi ngày theo giới hạn Ai Cập đưa ra và 7.000 người đang chờ sơ tán, có thể phải mất hai tuần để đưa công dân Nga ra khỏi Gaza.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 9/11 nói với phóng viên "chúng tôi thực sự sốc khi nghe tuyên bố đó".
"Logic này không thể chấp nhận được", bà nói, thêm rằng Nga đă tuân theo tất cả thủ tục được yêu cầu về gửi danh sách sơ tán cho các cơ quan hữu quan và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên liên quan để sơ tán công dân Nga khỏi Gaza.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2295704&stc=1&d=1699604510
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại cuộc họp báo ở Moskva hồi tháng 4. Ảnh: AFP
Các nhà ngoại giao Nga cho biết hơn 500 công dân nước này đang chờ sơ tán. "Có khoảng 300 trẻ em trong danh sách. Họ đă bị phong tỏa một tháng rồi", bà Zakharova đăng trên mạng xă hội.
Chưa công dân Nga nào được xác nhận đă rời Gaza từ khi cửa khẩu Rafah của Ai Cập mở cửa vào 1/11 để cho phép sơ tán những người nước ngoài bị mắc kẹt và những người mang hai quốc tịch. Công dân Mỹ, Pháp, Anh và Canada nằm trong số những người đă được sơ tán khỏi Gaza.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đă chỉ trích phương Tây v́ cáo buộc gây căng thẳng trong khu vực. Ông cũng chỉ trích Israel v́ chiến dịch tấn công Dải Gaza.
Cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết hơn 10.800 người đă thiệt mạng và hơn 26.900 người bị thương từ khi Israel tấn công vùng đất này để đáp trả cuộc đột kích ngày 7/10 của lực lượng Hamas. Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới liên tục kêu gọi tạm ngừng bắn nhân đạo để dân thường sơ tán và tiếp cận viện trợ nhân đạo.
Israel hôm 9/11 chấp nhận tạm dừng bắn 4 giờ mỗi ngày ở miền bắc Dải Gaza để người dân có thể rời vùng chiến sự. Lệnh tạm ngừng bắn cũng sẽ cho phép chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza và tạo cơ hội để giải thoát các con tin đang bị Hamas giữ.
vietbf @ sưu tầm
Đại sứ Israel tại Nga Alexander Ben Zvi đầu tuần này nói rằng với số lượng 500-600 người rời đi mỗi ngày theo giới hạn Ai Cập đưa ra và 7.000 người đang chờ sơ tán, có thể phải mất hai tuần để đưa công dân Nga ra khỏi Gaza.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 9/11 nói với phóng viên "chúng tôi thực sự sốc khi nghe tuyên bố đó".
"Logic này không thể chấp nhận được", bà nói, thêm rằng Nga đă tuân theo tất cả thủ tục được yêu cầu về gửi danh sách sơ tán cho các cơ quan hữu quan và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên liên quan để sơ tán công dân Nga khỏi Gaza.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2295704&stc=1&d=1699604510
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại cuộc họp báo ở Moskva hồi tháng 4. Ảnh: AFP
Các nhà ngoại giao Nga cho biết hơn 500 công dân nước này đang chờ sơ tán. "Có khoảng 300 trẻ em trong danh sách. Họ đă bị phong tỏa một tháng rồi", bà Zakharova đăng trên mạng xă hội.
Chưa công dân Nga nào được xác nhận đă rời Gaza từ khi cửa khẩu Rafah của Ai Cập mở cửa vào 1/11 để cho phép sơ tán những người nước ngoài bị mắc kẹt và những người mang hai quốc tịch. Công dân Mỹ, Pháp, Anh và Canada nằm trong số những người đă được sơ tán khỏi Gaza.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đă chỉ trích phương Tây v́ cáo buộc gây căng thẳng trong khu vực. Ông cũng chỉ trích Israel v́ chiến dịch tấn công Dải Gaza.
Cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết hơn 10.800 người đă thiệt mạng và hơn 26.900 người bị thương từ khi Israel tấn công vùng đất này để đáp trả cuộc đột kích ngày 7/10 của lực lượng Hamas. Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới liên tục kêu gọi tạm ngừng bắn nhân đạo để dân thường sơ tán và tiếp cận viện trợ nhân đạo.
Israel hôm 9/11 chấp nhận tạm dừng bắn 4 giờ mỗi ngày ở miền bắc Dải Gaza để người dân có thể rời vùng chiến sự. Lệnh tạm ngừng bắn cũng sẽ cho phép chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza và tạo cơ hội để giải thoát các con tin đang bị Hamas giữ.
vietbf @ sưu tầm