Log in

View Full Version : Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường bị đề nghị kỷ luật


PinaColada
11-16-2023, 11:17
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Trong thông cáo kỳ họp thứ 33 (từ 14 đến 16/11), Ủy ban kiểm tra Trung ương cho biết ông Cường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và một số cán bộ phải chịu trách nhiệm v́ những vi phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo cơ quan kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam đă vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lănh đạo, chỉ đạo. Hậu quả, UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác pḥng, chống dịch Covid-19 và tiếp nhận công dân về nước pḥng, chống dịch; quản lư, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lư h́nh sự.

Những vi phạm nêu trên đă "gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước, dư luận xấu trong xă hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lư kỷ luật".

Ông Phan Việt Cường 60 tuổi, quê ở xă Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam; thạc sĩ kinh tế. Ông từng làm Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Phó bí thư Huyện ủy Tây Giang, Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Tháng 9/2015, ông được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy. Ông Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam từ đầu năm 2019 đến nay.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2298272&stc=1&d=1700133450
Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: Đắc Thành

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân và nguyên Phó chủ tịch tỉnh Trần Đ́nh Tùng cũng bị đề nghị kỷ luật. Ông Tân bị bắt cuối năm 2022 với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Cơ quan kiểm tra Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Ngọc Tường (Giám đốc Sở Ngoại vụ, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch); Nguyễn Văn Văn (Phó giám đốc Sở Y tế).

Ông Thân Đức Sửu (Phó giám đốc Sở Tài chính) và ông Nguyễn Văn Thọ (Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), bị cách chức.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021; Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020; Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020; Đảng ủy Sở Xây dựng các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Các ông bà bị cảnh cáo gồm: Đinh Văn Thu (nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh); Nguyễn Hồng Quang và Huỳnh Khánh Toàn (nguyên Phó bí thư Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh); Nguyễn Phú (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng); Trần Thanh Hà (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường).

Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông bà Lê Trí Thanh (Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh); Mai Văn Mười (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế); Nguyễn Thanh Hồng (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Trần Bá Tú (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Xây dựng), bị khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan, báo cáo kết quả về cơ quan kiểm tra Trung ương.

vietBF @ sưu tập

Gibbs
05-08-2024, 17:10
Lộ tài sản khủng của con trai cựu bí thư Quảng Nam
Trên mạng xă hội có ư kiến nói cảm ơn nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đă tạo điều kiện cho cha con Lê Phước Thanh và Lê Phước Hoài Bảo tích lũy được một mớ tài sản như thế này.
Báo đảng hôm 2/5 cấp tốc xóa bản tin cho thấy khối gia sản khổng lồ của Lê Phước Hoài Bảo, 40 tuổi, một “thái tử đảng” và là con trai cựu bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh.
Hồi năm 2018, nhờ là con trai của bí thư mà Bảo được ưu ái thăng tiến thần tốc lên ghế giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
Theo báo Công Lư, sau khi mất chức, nay Bảo gặp rắc rối với vụ tranh chấp tài sản và giành quyền nuôi con với Nguyễn Thị Hồng Thủy, vợ cũ, khi cả hai ly hôn.
Dự kiến phiên ṭa diễn ra hôm 8/5/2024 tại Ṭa án quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Các tài sản tranh chấp gồm: Một ngôi nhà trên thửa 199 diện tích 250m2 tọa lạc tại số 419 – 421 đường Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng.
Quyền sử dụng đất thửa số 21 rộng 150,2m2 tại Lô A5, Khu B3-1; Quyền sử dụng đất thửa số 22 rộng 150m2 tại Lô A4, Khu B3-1 đều thuộc Khu dân cư khách sạn căn hộ và Thương mại dịch vụ 2/9 .
Quyền sử dụng đất thửa 251 rộng 120m2 tại Khu tái định cư phục vụ dự án đường Điện Biên Phủ, TP Tam Kỳ (Quảng Nam); Quyền sử dụng đất thửa 148 rộng 90m2 tại Lô 36, Khu B2.2, Khu đô thị mới Nam Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn
Quyền sử dụng đất thửa 02-B24 rộng 288,75m2 tại Khu tái định cư ven biển Duy Hải, thôn Tây Sơn Đông, xă Duy Hải (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam); Quyền sử dụng thửa đất 849 rộng 400m2 tại Khu tái định cư hồ Đông Tiễn, xă B́nh Trị (huyện Thăng B́nh, Quảng Nam).
Quyền sử dụng thửa đất C13-09 rộng 319m2 tại Khu đô thị số 3 (phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn Quảng Nam)
Bà Thủy yêu cầu nhận căn nhà tại 419 – 421 đường Nguyễn Hữu Thọ (Đà Nẵng) và phần vốn góp tại Công ty Phát triển Giáo dục Minh Đăng. Lê Phước Hoài Bảo nhận các hiện vật là quyền sử dụng các thửa đất c̣n lại và có trách nhiệm trả lại phần dư cho bà Thủy.
Tuy nhiên, giữa bà Thủy và ông Lê Phước Hoài Bảo lại bất đồng với nhau về nguồn gốc số tài sản này, v́ vậy ông Bảo yêu cầu được nhận tài sản chung theo tỷ lệ ḿnh tám phần, bà Thủy được nhận hai phần trong khối tài sản chung.
Hồi tháng 2/2018, Bảo bị đảng CSVN “xóa tên khỏi danh sách đảng viên.”
Trước đó, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cáo buộc ông Bảo “không trung thực trong việc kê khai quá tŕnh công tác của bản thân trong hồ sơ, lư lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp Hành Đảng Bộ tỉnh; có ư thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.”