Romano
11-20-2023, 10:22
Thủ tướng Anthony Albanese cho biết tàu chiến Trung Quốc đă hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp khi va chạm với tàu hải quân Australia, khiến 1 thợ lặn bị thương.
Trong cuộc phỏng vấn vào hôm nay (20/11) với Sky News Australia, Thủ tướng Albanese đă lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc. Ông khẳng định sự việc cho thấy mức độ cần thiết của “hàng rào liên lạc” giữa quân đội Trung Quốc và Australia.
“Điều này thật nguy hiểm, không an toàn và thiếu chuyên nghiệp từ phía tàu chiến Trung Quốc”, ông Albanese nói. Theo ông Albanese, vụ việc được đưa ra thông qua "tất cả các kênh b́nh thường". Tuy nhiên, Thủ tướng Australia không tiết lộ ông có nhắc tới vấn đề này trong cuộc gặp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái B́nh Dương (APEC) ở San Francisco, Mỹ vào tuần trước hay không.
“Hậu quả của những vụ việc như này là gây tổn hại cho mối quan hệ giữa 2 nước. Đây chắc chắn là một sự kiện gây tổn thương quan hệ. Và chúng tôi đă nói rất rơ điều này với Trung Quốc”, Thủ tướng Albanese cho hay.
Hôm 18/11, Bộ trưởng Quốc pḥng Australia Richard Marles tuyên bố sự cố va chạm xảy ra vào ngày 14/11, khi các thợ lặn Australia đang ở dưới nước để gỡ lưới đánh cá mắc vào chân vịt tàu khu trục tầm xa HMAS Toowoomba trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Theo ông Marles, một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc đă tiến về phía HMAS Toowoomba, bất chấp tàu Australia đă ra thông báo cho tàu Trung Quốc về hoạt động của các thợ lặn. Ngoài ra, tàu Trung Quốc bị phát hiện vận hành thiết bị sonar gắn trên thân tàu theo cách gây nguy hiểm cho sự an toàn của các thợ lặn Australia.
Cũng theo Bộ trưởng Quốc pḥng Australia, đánh giá y tế cho thấy các thợ lặn Australia bị thương nhẹ có thể là do sóng siêu âm từ tàu khu trục Trung Quốc.
Hiện đại sứ quán Trung Quốc ở Australia chưa đưa ra b́nh luận về thông tin trên.
Sự việc xảy ra sau chuyến thăm tới Trung Quốc vào đầu tháng này của Thủ tướng Albanese. Đây là chuyến thăm Bắc Kinh lần đầu tiên trong 7 năm của lănh đạo Australia. Hai bên đă đồng ư khởi động lại đối thoại giữa các nhà lănh đạo hàng năm.
Trong cuộc phỏng vấn vào hôm nay (20/11) với Sky News Australia, Thủ tướng Albanese đă lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc. Ông khẳng định sự việc cho thấy mức độ cần thiết của “hàng rào liên lạc” giữa quân đội Trung Quốc và Australia.
“Điều này thật nguy hiểm, không an toàn và thiếu chuyên nghiệp từ phía tàu chiến Trung Quốc”, ông Albanese nói. Theo ông Albanese, vụ việc được đưa ra thông qua "tất cả các kênh b́nh thường". Tuy nhiên, Thủ tướng Australia không tiết lộ ông có nhắc tới vấn đề này trong cuộc gặp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái B́nh Dương (APEC) ở San Francisco, Mỹ vào tuần trước hay không.
“Hậu quả của những vụ việc như này là gây tổn hại cho mối quan hệ giữa 2 nước. Đây chắc chắn là một sự kiện gây tổn thương quan hệ. Và chúng tôi đă nói rất rơ điều này với Trung Quốc”, Thủ tướng Albanese cho hay.
Hôm 18/11, Bộ trưởng Quốc pḥng Australia Richard Marles tuyên bố sự cố va chạm xảy ra vào ngày 14/11, khi các thợ lặn Australia đang ở dưới nước để gỡ lưới đánh cá mắc vào chân vịt tàu khu trục tầm xa HMAS Toowoomba trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Theo ông Marles, một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc đă tiến về phía HMAS Toowoomba, bất chấp tàu Australia đă ra thông báo cho tàu Trung Quốc về hoạt động của các thợ lặn. Ngoài ra, tàu Trung Quốc bị phát hiện vận hành thiết bị sonar gắn trên thân tàu theo cách gây nguy hiểm cho sự an toàn của các thợ lặn Australia.
Cũng theo Bộ trưởng Quốc pḥng Australia, đánh giá y tế cho thấy các thợ lặn Australia bị thương nhẹ có thể là do sóng siêu âm từ tàu khu trục Trung Quốc.
Hiện đại sứ quán Trung Quốc ở Australia chưa đưa ra b́nh luận về thông tin trên.
Sự việc xảy ra sau chuyến thăm tới Trung Quốc vào đầu tháng này của Thủ tướng Albanese. Đây là chuyến thăm Bắc Kinh lần đầu tiên trong 7 năm của lănh đạo Australia. Hai bên đă đồng ư khởi động lại đối thoại giữa các nhà lănh đạo hàng năm.