PinaColada
12-07-2023, 10:23
Việt Nam đă hồi hương hơn 1.000 công dân cũng như hỗ trợ đưa một số người Ai Cập, Malaysia và Singapore rời Myanmar khi chiến sự diễn biến phức tạp.
Đến hết ngày 6/12, Việt Nam đă tổ chức 9 chuyến bay đưa 1.020 công dân từ bắc bang Shan, Myanmar về nước, theo thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao. Đây đều là các chuyến bay được chính phủ chi trả.
Theo chủ trương nhân đạo và tinh thần đoàn kết quốc tế, Việt Nam cũng hỗ trợ Ai Cập, Malaysia và Singapore đưa một số công dân các nước này rời khỏi Myanmar đến nơi an toàn.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, một số cá nhân được cho là công dân Việt Nam vẫn mắc kẹt tại khu vực phía bắc Myanmar do t́nh h́nh xung đột vũ trang tại đây.
Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các quốc gia trong khu vực để xác minh nhân thân và đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân Việt Nam.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2307442&stc=1&d=1701944628
Nhóm công dân Việt Nam được đưa từ Myanmar về nước. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam thận trọng trước những lời mời chào ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao", tránh bị vướng vào những rắc rối không đáng có về pháp lư cũng như vấn đề đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của bản thân.
Xung đột ở Myanmar bùng phát từ ngày 27/10 khi Liên minh Huynh đệ gồm ba nhóm nổi dậy phát động Chiến dịch 1027, tấn công loạt căn cứ của quân đội Myanmar ở bang Shan ở miền bắc nước này. Đây được coi là đợt tấn công lớn nhất của các nhóm phiến quân chống lại chính quyền quân sự Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021.
Giao tranh kích động thêm các nhóm phiến quân khác tham gia tấn công chính quyền. Các cuộc xung đột ở Myanmar đă kéo dài nhiều tuần, lan rộng ra cả khu vực phía đông và tây đất nước.
vietBF @ sưu tập
Đến hết ngày 6/12, Việt Nam đă tổ chức 9 chuyến bay đưa 1.020 công dân từ bắc bang Shan, Myanmar về nước, theo thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao. Đây đều là các chuyến bay được chính phủ chi trả.
Theo chủ trương nhân đạo và tinh thần đoàn kết quốc tế, Việt Nam cũng hỗ trợ Ai Cập, Malaysia và Singapore đưa một số công dân các nước này rời khỏi Myanmar đến nơi an toàn.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, một số cá nhân được cho là công dân Việt Nam vẫn mắc kẹt tại khu vực phía bắc Myanmar do t́nh h́nh xung đột vũ trang tại đây.
Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các quốc gia trong khu vực để xác minh nhân thân và đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân Việt Nam.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2307442&stc=1&d=1701944628
Nhóm công dân Việt Nam được đưa từ Myanmar về nước. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam thận trọng trước những lời mời chào ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao", tránh bị vướng vào những rắc rối không đáng có về pháp lư cũng như vấn đề đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của bản thân.
Xung đột ở Myanmar bùng phát từ ngày 27/10 khi Liên minh Huynh đệ gồm ba nhóm nổi dậy phát động Chiến dịch 1027, tấn công loạt căn cứ của quân đội Myanmar ở bang Shan ở miền bắc nước này. Đây được coi là đợt tấn công lớn nhất của các nhóm phiến quân chống lại chính quyền quân sự Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021.
Giao tranh kích động thêm các nhóm phiến quân khác tham gia tấn công chính quyền. Các cuộc xung đột ở Myanmar đă kéo dài nhiều tuần, lan rộng ra cả khu vực phía đông và tây đất nước.
vietBF @ sưu tập