Log in

View Full Version : Mỹ truy tố 4 binh sĩ thân Nga với cáo buộc phạm 'tội ác chiến tranh'


sunshine1104
12-07-2023, 11:04
Washington truy tố 4 binh sĩ thân Nga ở Donetsk với cáo buộc phạm "tội ác chiến tranh" v́ hành vi "bắt cóc và tra tấn" một công dân Mỹ.

Theo bản cáo trạng đệ tŕnh lên ṭa án liên bang ở Virginia ngày 6/12, Mỹ truy tố hai sĩ quan chỉ huy của "lực lượng vũ trang Cộng ḥa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng" Suren Seiranovich Mkrtchyan và Dmitry Budnik cùng hai quân nhân cấp bậc thấp hơn, chỉ được nêu tên là Valerii và Nazar.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc những người này đă bắt cóc và giam một công dân Mỹ trong 10 ngày tại làng Mylove, tỉnh Kherson, hồi tháng 4/2022. Trong thời gian này, công dân Mỹ bị đánh đập, tra khảo và dọa giết, theo bản cáo trạng. Washington nhấn mạnh công dân này không tham gia vào xung đột giữa Nga và Ukraine.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết đây là những cáo buộc đầu tiên được đưa ra dựa theo luật liên bang năm 1996, cho phép Mỹ truy tố những người phạm tội ác chiến tranh chống lại công dân Mỹ ở nước ngoài.

Ông Garland trước đó cam kết hỗ trợ điều tra và trừng phạt tội ác chiến tranh trong xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, động thái của Mỹ dường như chỉ mang tính biểu tượng khi 4 người bị truy tố không ở nước này.

Tội ác chiến tranh chỉ các hành vi vi phạm luật quốc tế trong lúc chiến đấu và kiểm soát lănh thổ của đối phương, như cố ư nhắm mục tiêu vào thường dân, tấn công vào bệnh viện, trường học và các di tích lịch sử.

Kiev và phương Tây liên tục cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực điều tra. Tuy nhiên, Moskva nhiều lần bác cáo buộc phạm tội ác chiến tranh hay nhắm mục tiêu vào dân thường ở Ukraine.