vuitoichat
12-13-2023, 13:57
Theo như nhận xét của ứng cử viên tổng thống Mỹ Vivek Ramaswamy được đưa ra khi tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Biden đă giảm xuống mức thấp kỷ lục, khi có bản cáo trạng cáo buộc rằng con trai của tổng thống Mỹ đương nhiệm đă chi hàng triệu USD cho lối sống xa hoa và ma túy thay v́ trả khoảng 1,4 triệu USD nghĩa vụ thuế.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2310032&stc=1&d=1702475812
Ứng cử viên tổng thống Mỹ Vivek Ramaswamy trong cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống lần thứ tư của Đảng Cộng ḥa, tại Đại học Alabama, Tuscaloosa, bang Alabama, ngày 6/12/2023. (Ảnh: Jim Watson/ AFP qua Getty Images)
Theo ông Vivek Ramaswamy - ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng ḥa, bản cáo trạng mới nhất với 9 cáo buộc về thuế chống lại ông Hunter Biden - con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden - có thể là một phần trong âm mưu của "chính phủ ngầm" nhằm làm tổn hại cơ hội đắc cử của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.
Hôm thứ 5 (7/12), một đại bồi thẩm đoàn ở bang California đă đồng ư với bản cáo trạng gồm 9 tội danh chống lại ông Hunter Biden, trong đó có 3 tội nghiêm trọng về thuế và 6 tội nhẹ về thuế.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng con trai của tổng thống Mỹ đương nhiệm đă chi hàng triệu USD cho lối sống xa hoa và ma túy thay v́ trả khoảng 1,4 triệu USD nghĩa vụ thuế.
Ông Abbe Lowell - luật sư của ông Hunter Biden - gọi những cáo buộc mới nhất này là mang động cơ chính trị; trong khi đó, ông Hunter Biden nói rằng những rắc rối pháp lư của ông đang bị các đối thủ chính trị của cha ông lợi dụng để gây tổn hại đến vị trí tổng thống của cha ông.
Ông Ramaswamy - một trong những ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng ḥa năm 2024 - lại có quan điểm khác. Ông tin rằng bản cáo trạng mới nhất mang lại lợi ích cho Đảng Dân chủ theo 2 cách – (1) tạo ra lư do thuận lợi để không cho Tổng thống Biden làm ứng cử viên của họ vào năm 2024 và (2) tạo vỏ bọc cho nhiều cuộc truy tố chống lại cựu Tổng thống Trump.
“Thời điểm đưa ra bản cáo trạng thuế chống lại Hunter Biden là một dấu hiệu nữa cho thấy chính phủ ngầm (deep state) đang có kế hoạch loại bỏ ông Biden và chọn một con rối mới cho năm 2024, đồng thời chính phủ ngầm sử dụng bản cáo trạng này như một thứ che đậy hoàn hảo để từ đó tuyên bố rằng các cuộc truy tố ông Trump không có động cơ chính trị", ông Ramaswamy viết trong một bài đăng trên mạng xă hội X (Twitter).
Ông nói thêm: “Một mũi tên trúng hai đích”.
“Deep state” - thường được dịch là nhà nước ngầm / chính phủ ngầm / thế lực ngầm - là thuật ngữ chỉ một tổ chức siêu quyền lực hoạt động ngầm và thao túng chính phủ Hoa Kỳ từ nhiều năm nay.
Ai có thể thay thế ông Biden?
Nhận xét của ông Ramaswamy được đưa ra khi tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Biden đă giảm xuống mức thấp kỷ lục, theo một cuộc thăm ḍ mới của Wall Street Journal.
Đồng thời, đă xuất hiện những đồn đoán rằng Đảng Dân chủ có thể đang cân nhắc một ứng cử viên khác không phải là Tổng thống Biden cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, do ông Biden đă lớn tuổi và do nhiều cử tri đang đặt ra những câu hỏi về t́nh trạng sức khỏe tinh thần và thể chất của ông.
Một cuộc thăm ḍ của CNN hồi tháng 9 cho thấy khoảng 2/3 số cử tri nghiêng về Đảng Dân chủ nói rằng Đảng Dân chủ không nên đề cử Tổng thống Biden cho nhiệm kỳ thứ hai và nên t́m ai đó phù hợp hơn để tranh cử vị trí người đứng đầu quốc gia.
Tuy nhiên, cuộc thăm ḍ cũng cho thấy các cử tri nghiêng về Đảng Dân chủ có rất ít manh mối về ai có thể thay thế Tổng thống Biden, v́ không một ai trong số 9 ứng cử viên của Đảng Dân chủ có tên trong cuộc thăm ḍ nhận được hơn 3% sự ủng hộ.
Theo cuộc thăm ḍ, 82% người được hỏi thuộc Đảng Dân chủ hoặc nghiêng về Đảng Dân chủ cho biết họ muốn “một người nào đó ngoài ông Joe Biden”.
2 ứng cử viên thay thế hàng đầu hiện là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (Độc lập - Vermont) và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg, mỗi người nhận được 3% sự ủng hộ.
Thống đốc bang California Gavin Newsom và Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer mỗi người nhận được 2% sự ủng hộ, trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris và ông Robert F. Kennedy Jr. mỗi người nhận được 1%.
Bản thân Tổng thống Biden cho biết lư do chính khiến ông tranh cử là để đánh bại Tổng thống Trump.
“Nếu ông Trump không tranh cử, tôi không chắc ḿnh sẽ tranh cử", Tổng thống Biden nói với các nhà tài trợ tại một sự kiện gây quỹ gần đây ở Boston.
“Chúng tôi không thể để ông ấy [Trump] giành chiến thắng", ông Biden nói thêm.
Truy tố ông Trump
Cách đây không lâu, quan điểm cho rằng một cựu tổng thống - chưa nói đến việc ông ấy là người đang dẫn đầu cuộc đua giành đề cử tổng thống của Đảng Cộng ḥa và là đối thủ chính của tổng thống đương nhiệm - sẽ phải đối mặt với những rắc rối pháp lư lớn đến mức khiến ông phải ngồi tù là điều gần như không thể tưởng tượng được.
Tuy nhiên, đó hiện là thực tế mà ông Trump phải đối mặt. Ông đang bị truy tố 91 trọng tội trong 4 vụ án h́nh sự ở Washington, New York, Florida và Georgia. Nếu bị kết án, ông có thể phải ngồi tù nhiều năm.
Cựu Tổng thống Trump đă không nhận tội và nhấn mạnh rằng tất cả các cáo buộc đều là âm mưu đảo ngược cơ hội giành chiến thắng của ông vào năm 2024.
Các thành viên Đảng Cộng ḥa cáo buộc Tổng thống Biden đă “vũ khí hóa” Bộ Tư pháp để tấn công đối thủ chính trị mạnh nhất của ḿnh.
Về phần ḿnh, Tổng thống Biden phủ nhận việc gây áp lực với các công tố viên trong hoạt động buộc tội cựu Tổng thống Trump.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2310032&stc=1&d=1702475812
Ứng cử viên tổng thống Mỹ Vivek Ramaswamy trong cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống lần thứ tư của Đảng Cộng ḥa, tại Đại học Alabama, Tuscaloosa, bang Alabama, ngày 6/12/2023. (Ảnh: Jim Watson/ AFP qua Getty Images)
Theo ông Vivek Ramaswamy - ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng ḥa, bản cáo trạng mới nhất với 9 cáo buộc về thuế chống lại ông Hunter Biden - con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden - có thể là một phần trong âm mưu của "chính phủ ngầm" nhằm làm tổn hại cơ hội đắc cử của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.
Hôm thứ 5 (7/12), một đại bồi thẩm đoàn ở bang California đă đồng ư với bản cáo trạng gồm 9 tội danh chống lại ông Hunter Biden, trong đó có 3 tội nghiêm trọng về thuế và 6 tội nhẹ về thuế.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng con trai của tổng thống Mỹ đương nhiệm đă chi hàng triệu USD cho lối sống xa hoa và ma túy thay v́ trả khoảng 1,4 triệu USD nghĩa vụ thuế.
Ông Abbe Lowell - luật sư của ông Hunter Biden - gọi những cáo buộc mới nhất này là mang động cơ chính trị; trong khi đó, ông Hunter Biden nói rằng những rắc rối pháp lư của ông đang bị các đối thủ chính trị của cha ông lợi dụng để gây tổn hại đến vị trí tổng thống của cha ông.
Ông Ramaswamy - một trong những ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng ḥa năm 2024 - lại có quan điểm khác. Ông tin rằng bản cáo trạng mới nhất mang lại lợi ích cho Đảng Dân chủ theo 2 cách – (1) tạo ra lư do thuận lợi để không cho Tổng thống Biden làm ứng cử viên của họ vào năm 2024 và (2) tạo vỏ bọc cho nhiều cuộc truy tố chống lại cựu Tổng thống Trump.
“Thời điểm đưa ra bản cáo trạng thuế chống lại Hunter Biden là một dấu hiệu nữa cho thấy chính phủ ngầm (deep state) đang có kế hoạch loại bỏ ông Biden và chọn một con rối mới cho năm 2024, đồng thời chính phủ ngầm sử dụng bản cáo trạng này như một thứ che đậy hoàn hảo để từ đó tuyên bố rằng các cuộc truy tố ông Trump không có động cơ chính trị", ông Ramaswamy viết trong một bài đăng trên mạng xă hội X (Twitter).
Ông nói thêm: “Một mũi tên trúng hai đích”.
“Deep state” - thường được dịch là nhà nước ngầm / chính phủ ngầm / thế lực ngầm - là thuật ngữ chỉ một tổ chức siêu quyền lực hoạt động ngầm và thao túng chính phủ Hoa Kỳ từ nhiều năm nay.
Ai có thể thay thế ông Biden?
Nhận xét của ông Ramaswamy được đưa ra khi tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Biden đă giảm xuống mức thấp kỷ lục, theo một cuộc thăm ḍ mới của Wall Street Journal.
Đồng thời, đă xuất hiện những đồn đoán rằng Đảng Dân chủ có thể đang cân nhắc một ứng cử viên khác không phải là Tổng thống Biden cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, do ông Biden đă lớn tuổi và do nhiều cử tri đang đặt ra những câu hỏi về t́nh trạng sức khỏe tinh thần và thể chất của ông.
Một cuộc thăm ḍ của CNN hồi tháng 9 cho thấy khoảng 2/3 số cử tri nghiêng về Đảng Dân chủ nói rằng Đảng Dân chủ không nên đề cử Tổng thống Biden cho nhiệm kỳ thứ hai và nên t́m ai đó phù hợp hơn để tranh cử vị trí người đứng đầu quốc gia.
Tuy nhiên, cuộc thăm ḍ cũng cho thấy các cử tri nghiêng về Đảng Dân chủ có rất ít manh mối về ai có thể thay thế Tổng thống Biden, v́ không một ai trong số 9 ứng cử viên của Đảng Dân chủ có tên trong cuộc thăm ḍ nhận được hơn 3% sự ủng hộ.
Theo cuộc thăm ḍ, 82% người được hỏi thuộc Đảng Dân chủ hoặc nghiêng về Đảng Dân chủ cho biết họ muốn “một người nào đó ngoài ông Joe Biden”.
2 ứng cử viên thay thế hàng đầu hiện là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (Độc lập - Vermont) và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg, mỗi người nhận được 3% sự ủng hộ.
Thống đốc bang California Gavin Newsom và Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer mỗi người nhận được 2% sự ủng hộ, trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris và ông Robert F. Kennedy Jr. mỗi người nhận được 1%.
Bản thân Tổng thống Biden cho biết lư do chính khiến ông tranh cử là để đánh bại Tổng thống Trump.
“Nếu ông Trump không tranh cử, tôi không chắc ḿnh sẽ tranh cử", Tổng thống Biden nói với các nhà tài trợ tại một sự kiện gây quỹ gần đây ở Boston.
“Chúng tôi không thể để ông ấy [Trump] giành chiến thắng", ông Biden nói thêm.
Truy tố ông Trump
Cách đây không lâu, quan điểm cho rằng một cựu tổng thống - chưa nói đến việc ông ấy là người đang dẫn đầu cuộc đua giành đề cử tổng thống của Đảng Cộng ḥa và là đối thủ chính của tổng thống đương nhiệm - sẽ phải đối mặt với những rắc rối pháp lư lớn đến mức khiến ông phải ngồi tù là điều gần như không thể tưởng tượng được.
Tuy nhiên, đó hiện là thực tế mà ông Trump phải đối mặt. Ông đang bị truy tố 91 trọng tội trong 4 vụ án h́nh sự ở Washington, New York, Florida và Georgia. Nếu bị kết án, ông có thể phải ngồi tù nhiều năm.
Cựu Tổng thống Trump đă không nhận tội và nhấn mạnh rằng tất cả các cáo buộc đều là âm mưu đảo ngược cơ hội giành chiến thắng của ông vào năm 2024.
Các thành viên Đảng Cộng ḥa cáo buộc Tổng thống Biden đă “vũ khí hóa” Bộ Tư pháp để tấn công đối thủ chính trị mạnh nhất của ḿnh.
Về phần ḿnh, Tổng thống Biden phủ nhận việc gây áp lực với các công tố viên trong hoạt động buộc tội cựu Tổng thống Trump.