goodidea
12-17-2023, 12:36
Biển Đông có khả năng đón một cơn bão trái mùa có tên quốc tế Jelawat trong những ngày tới. Các chuyên gia khí tượng dự báo miền Trung sẽ có mưa rất lớn do tổ hợp không khí lạnh tăng cường và hoàn lưu trước bão Jelawat.
Khoảng 13h ngày 17/12, cơn bão trái mùa có tên quốc tế Jelawat đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines. Cơn bão này được nhận định sẽ đi thẳng vào Nam Biển Đông, phát triển mạnh hơn vào giữa tuần sau, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2311454&stc=1&d=1702816537
Hướng di chuyển của cơn bão Jelawat. (Ảnh: TTDBKTTVQG)
Bão Jelawat được coi là cơn bão trái mùa do tháng 12 là khoảng thời gian ít có bão. Bão ở vị trí 7,8 độ Vĩ Bắc, 128,6 độ Kinh Đông và mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, cơn bão này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến trưa ngày 19/12, bão có khả năng đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6.
Theo các chuyên gia khí tượng, miền Trung dự kiến có mưa rất lớn do tổ hợp không khí lạnh tăng cường và hoàn lưu trước bão Jelawat. Tổng lượng mưa do không khí lạnh tại Trung Bộ có thể đạt 300mm trong 6 ngày, còn tổng lượng mưa do không khí lạnh tương tác hoàn lưu bão có thể đạt gần 800mm trong 5 ngày tại Nam Trung Bộ.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
Đồng thời cần phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.
Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.
Trong 24 - 48 giờ tới, vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 7,5 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).
VietBF©sưu tập
Khoảng 13h ngày 17/12, cơn bão trái mùa có tên quốc tế Jelawat đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines. Cơn bão này được nhận định sẽ đi thẳng vào Nam Biển Đông, phát triển mạnh hơn vào giữa tuần sau, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2311454&stc=1&d=1702816537
Hướng di chuyển của cơn bão Jelawat. (Ảnh: TTDBKTTVQG)
Bão Jelawat được coi là cơn bão trái mùa do tháng 12 là khoảng thời gian ít có bão. Bão ở vị trí 7,8 độ Vĩ Bắc, 128,6 độ Kinh Đông và mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, cơn bão này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến trưa ngày 19/12, bão có khả năng đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6.
Theo các chuyên gia khí tượng, miền Trung dự kiến có mưa rất lớn do tổ hợp không khí lạnh tăng cường và hoàn lưu trước bão Jelawat. Tổng lượng mưa do không khí lạnh tại Trung Bộ có thể đạt 300mm trong 6 ngày, còn tổng lượng mưa do không khí lạnh tương tác hoàn lưu bão có thể đạt gần 800mm trong 5 ngày tại Nam Trung Bộ.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
Đồng thời cần phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.
Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.
Trong 24 - 48 giờ tới, vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 7,5 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).
VietBF©sưu tập