Log in

View Full Version : Va chạm giữa tàu Philippines với tàu Trung Quốc, 4 người bị thương


vuitoichat
03-05-2024, 16:50
Theo như một trong hai con tàu tiếp tế của Philippines, đă bị hai tàu Trung Quốc cùng lúc dùng súng phun nước tấn công làm vỡ kính khoang điều khiển và khiến 4 người bị thương. Ngoài ra, một tàu hộ tống của Philippines cũng bị thiệt hại nhỏ khi va chạm với tàu Trung Quốc.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2344116&stc=1&d=1709657391
Lực lượng tuần duyên Philippines xem xét hư hại của thân tàu sau vụ va chạm giữa tàu Philippines BRP Sindangan và tàu hải cảnh Trung Quốc ở Biển Đông, ngày 05/03/2024. via REUTERS - Philippine Coast Guard

Theo AFP, tuần duyên Philippines tố cáo hải cảnh Trung Quốc hôm nay, 05/03/2024, đă gây ra các vụ va chạm với hai tàu của Philippines, làm 4 nhân viên thủy thủ đoàn bị thương khi làm nhiệm vụ tiếp tế trên Biển Đông.

Các vụ va chạm xảy ra trong khu vực Băi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), thuộc quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước, vẫn thường xảy ra các sự cố và là nơi Philippines đă cắm một chốt tiền tiêu thường trực.

Phía Trung Quốc xác nhận đă thực thi các « biện pháp kiểm tra » đối với các tàu Philippines sau khi những tàu này « xâm nhập trái phép vào vùng biển gần băi Nhân Ái (Ren’ai) thuộc quần đảo Nam Sa » (theo tên của Trung Quốc), mà không cho biết thêm chi tiết.

Đội tàu của Philippines, gồm hai tàu tiếp tế và hai tàu hộ tống, bị tấn công khi tiếp cận Băi Cỏ Mây, nơi có con tàu cũ BRP Sierra Madre mắc cạn được Manila dùng làm chốt tiền tiêu có quân trú đóng thường trực.

Theo tuần duyên Philippines, Unaizah May 4, một trong hai con tàu tiếp tế của họ, đă bị hai tàu Trung Quốc cùng lúc dùng súng phun nước tấn công làm vỡ kính khoang điều khiển và khiến 4 người bị thương. Ngoài ra, một tàu hộ tống của Philippines cũng bị thiệt hại nhỏ khi va chạm với tàu Trung Quốc.

Manila tố cáo các tàu Trung Quốc đă có hành vi nguy hiểm nhằm cản trở bất hợp pháp nhiệm vụ tiếp tế b́nh thường của tàu Philippines.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra các vụ va chạm tàu giữa hai nước. Hồi tháng 12 vừa qua, cũng đă xảy ra vụ việc tương tự. Sự cố lần này xảy ra ngay sau ngày ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo bên lề hội nghị cấp cao ASEAN – Úc tại Melbourne, kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động « sách nhiễu » Philippines.

Ngoài tranh chấp chủ quyền trên một số khu vực ở Biển Đông, quan hệ Bắc Kinh và Manila đă xấu đi nhiều từ khi ông Ferdinand Marcos Jr. đắc cử tổng thống năm 2020 và quyết định thắt chặt quan hệ với đồng minh Hoa Kỳ, đồng thời tỏ ra cứng rắn với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông.

Theo nhà phân tích chính trị Richard Heydarian, chuyên gia về Philippines, những hành động như vậy của Trung Quốc có thể sẽ càng « làm tăng thêm tâm lư bài Trung Quốc nơi người dân Philippines, thúc đẩy chính quyền Marcos Jr. tăng cường liên minh với phương Tây và các đối tác truyền thống của Manila ».

bs098
03-05-2024, 21:38
tụi tàu chó ngày càng hỗn hào và hung hăng.

francesco
03-06-2024, 16:10
Philipin MUON NAM

Gibbs
03-07-2024, 10:05
Cuộc đối đầu kịch tính với Bắc Kinh ở Biển Đông trong tuần này là sự cố nghiêm trọng nhất đối với Philippines, các quan chức an ninh hàng đầu của nước này nói hôm thứ Tư, đồng thời cam kết sẽ không lùi bước trong việc khẳng định quyền chủ quyền của nước này.
Philippines đă vô cùng tức giận trước hành vi gây hấn lặp đi lặp lại của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, cáo buộc các tàu của nước này hôm thứ Ba sử dụng ṿi rồng, ngăn chặn và quấy rối một nhóm tiếp tế của Philippines cho các binh sĩ đồn trú tại Băi Cỏ Mây tranh chấp.
Lực lượng đặc nhiệm Biển Đông của Philippines cho biết một đô đốc hàng đầu đang ở trên con tàu bị lực lượng hải cảnh Trung Quốc phun ṿi rồng, làm vỡ kính chắn gió và làm bị thương 4 nhân viên hải quân. Đô đốc không hề hấn ǵ.
“Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất từ trước đến nay”, người phát ngôn lực lượng đặc nhiệm Jonathan Malaya nói, đồng thời cáo buộc Trung Quốc “cố t́nh gây rối” và “kích động một cách ác ư”.
Trung Quốc cáo buộc Philippines xâm phạm lănh thổ của ḿnh, tuyên bố chủ quyền không thể tranh căi đối với rạn san hô nằm cách đất liền 1.300 km (808 dặm). Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên phần lớn Biển Đông, bất chấp hội đồng trọng tài quốc tế kết luận rằng quan điểm đó không có cơ sở theo luật pháp quốc tế.
Bộ trưởng Quốc pḥng Philippines Gilberto Teodoro hôm thứ Tư nói các tuyên bố của Trung Quốc là vô căn cứ và hành động của họ trong tuần này “rơ ràng là phi pháp và hết sức thiếu văn minh”.
“Nói một cách đơn giản, tuyên bố này là một tuyên bố mà không một quốc gia có tư tưởng đúng đắn nào trên thế giới đồng ư và bị nhiều người thẳng thừng lên án”, ông Teodoro nói trong một tuyên bố.
“Nỗ lực vô ích của họ nhằm bịa ra và bán câu chuyện này đă thất bại khi đối mặt với những sự thật không thể chối căi”.
Gia tăng bùng nổ
Vụ việc hôm thứ Ba là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc xung đột giữa Philippines và Trung Quốc về các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, trùng với thời điểm gia tăng các hoạt động pḥng thủ gần đây giữa quân đội của Manila và Washington.
Australia và các quốc gia Đông Nam Á hôm thứ Tư kêu gọi kiềm chế ở Biển Đông đang tranh chấp và tuân thủ trật tự “dựa trên luật lệ” ở Ấn Độ Dương-Thái B́nh Dương.
“Chúng tôi khuyến khích tất cả các nước tránh bất kỳ hành động đơn phương nào gây nguy hiểm cho ḥa b́nh, an ninh và ổn định trong khu vực”, tuyên bố chung sau cuộc họp kéo dài ba ngày nói.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng t́nh h́nh nh́n chung vẫn ổn định và quan điểm của Trung Quốc về Băi Cỏ Mây là nhất quán và rơ ràng.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ đứng về phía Philippines sau “những hành động khiêu khích” của Trung Quốc.
Philippines và Hoa Kỳ có Hiệp ước pḥng thủ chung ràng buộc họ phải bảo vệ lẫn nhau nếu bị tấn công, làm tăng nguy cơ trong khu vực nơi căng thẳng đă âm ỉ trong nhiều thập kỷ qua về yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông, một tuyến thủy lộ quan trọng cho thương mại toàn cầu.
Các quan chức Philippines hôm thứ Tư nói rằng việc dẫn ra hiệp ước đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng, mặc dù các cuộc tham vấn đang diễn ra giữa hai nước.
Tuy nhiên, khi phát biểu khi ở Australia, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr nói đây không phải là lúc cũng như là lư do để kích hoạt hiệp ước, nhưng vụ việc đang được xem là “rất đáng báo động”.
Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đại sứ quán nước này ở Trung Quốc đă đưa ra lời khiển trách chính thức hoặc “demarche” (công hàm nêu quan điểm chính thức) đối với đối tác Bắc Kinh.