PinaColada
08-21-2024, 22:56
Các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải đối mặt với thất bại ở khu vực Kursk nếu họ quyết định giữ vị trí của ḿnh, Thiếu tá lực lượng vũ trang Ukraine Igor Lapin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với cựu phó Rada, ông Borislav Bereza.
"Từ quan điểm của một người lính lực lượng đặc biệt, ngay khi mặt trận trở nên tĩnh lặng, chúng tôi đă kết thúc", ông Lapin nói.
Ông Lapin lưu ư quân đội Nga có lợi thế về không quân, pháo binh và số lượng binh sĩ. Theo ông, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công vào khu vực Kursk.
"Có kế hoạch của một nghệ sĩ, có kế hoạch của tổng tư lệnh - đây là trách nhiệm của ông ấy. Nhân tiện, kế hoạch chiến lược là ǵ? Không ai biết về điều đó", thiếu tá nói thêm.
Vào ngày 6/8, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đă xâm chiếm lănh thổ vùng Kursk. Cuộc tiến công của họ đă bị dừng lại. Theo Phó Cục trưởng Cục Chính trị-Quân sự của Bộ Quốc pḥng, Thiếu tướng Apti Alaudinov, hoạt động của các lực lượng vũ trang Ukraine được giám sát bởi bộ chỉ huy phương Tây.
Ngày 21/8, Bộ Quốc pḥng Nga thông báo, trong toàn bộ thời gian hoạt động tác chiến ở hướng Kursk, quân đội Ukraine đă mất hơn 4400 quân. "Tổng cộng, trong cuộc giao tranh ở hướng Kursk, kẻ thù đă tổn thất hơn 4400 quân, 65 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 53 xe bọc thép chở quân, 316 xe chiến đấu bọc thép", thông báo cho biết.
Ngoài ra, 133 phương tiện, 31 khẩu pháo, 5 hệ thống tên lửa pḥng không, 9 bệ phóng MLRS, trong đó có 3 HIMARS và 1 MLRS, 6 trạm tác chiến điện tử, 4 đơn vị thiết bị kỹ thuật, trong đó có 2 phương tiện rà phá kỹ thuật và 1 cơ sở rà phá bom ḿn UR -77 cũng đă bị tiêu diệt.
Bộ Quốc pḥng Nga nhấn mạnh: "Chiến dịch tiêu diệt các đơn vị của Ukraine vẫn đang tiếp tục. Trong ngày qua, tổn thất của Ukraine lên tới 300 quân nhân và 26 xe bọc thép, bao gồm 6 xe tăng, 3 xe bọc thép chở quân, 17 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 2 ô tô, 4 khẩu pháo và 2 bệ phóng tên lửa hàng loạt".
VietBF@ sưu tập
"Từ quan điểm của một người lính lực lượng đặc biệt, ngay khi mặt trận trở nên tĩnh lặng, chúng tôi đă kết thúc", ông Lapin nói.
Ông Lapin lưu ư quân đội Nga có lợi thế về không quân, pháo binh và số lượng binh sĩ. Theo ông, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công vào khu vực Kursk.
"Có kế hoạch của một nghệ sĩ, có kế hoạch của tổng tư lệnh - đây là trách nhiệm của ông ấy. Nhân tiện, kế hoạch chiến lược là ǵ? Không ai biết về điều đó", thiếu tá nói thêm.
Vào ngày 6/8, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đă xâm chiếm lănh thổ vùng Kursk. Cuộc tiến công của họ đă bị dừng lại. Theo Phó Cục trưởng Cục Chính trị-Quân sự của Bộ Quốc pḥng, Thiếu tướng Apti Alaudinov, hoạt động của các lực lượng vũ trang Ukraine được giám sát bởi bộ chỉ huy phương Tây.
Ngày 21/8, Bộ Quốc pḥng Nga thông báo, trong toàn bộ thời gian hoạt động tác chiến ở hướng Kursk, quân đội Ukraine đă mất hơn 4400 quân. "Tổng cộng, trong cuộc giao tranh ở hướng Kursk, kẻ thù đă tổn thất hơn 4400 quân, 65 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 53 xe bọc thép chở quân, 316 xe chiến đấu bọc thép", thông báo cho biết.
Ngoài ra, 133 phương tiện, 31 khẩu pháo, 5 hệ thống tên lửa pḥng không, 9 bệ phóng MLRS, trong đó có 3 HIMARS và 1 MLRS, 6 trạm tác chiến điện tử, 4 đơn vị thiết bị kỹ thuật, trong đó có 2 phương tiện rà phá kỹ thuật và 1 cơ sở rà phá bom ḿn UR -77 cũng đă bị tiêu diệt.
Bộ Quốc pḥng Nga nhấn mạnh: "Chiến dịch tiêu diệt các đơn vị của Ukraine vẫn đang tiếp tục. Trong ngày qua, tổn thất của Ukraine lên tới 300 quân nhân và 26 xe bọc thép, bao gồm 6 xe tăng, 3 xe bọc thép chở quân, 17 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 2 ô tô, 4 khẩu pháo và 2 bệ phóng tên lửa hàng loạt".
VietBF@ sưu tập