PDA

View Full Version : YouTube gỡ bỏ các kênh bị bộ tư pháp tố cáo bị Nga xách động


xmanaz
09-08-2024, 14:51
WASHINGTON DC, UNITED STATES (LSTV) – YouTube đă gỡ bỏ một số kênh chính trị cánh hữu có liên quan đến cáo buộc từ Bộ Tư pháp rằng các nhân viên chính phủ Nga đă trả tiền cho những người có sức ảnh hưởng tại Hoa Kỳ để sản xuất nội dung gây ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ.

Một phát ngôn viên của YouTube cho biết qua email vào thứ Năm, Youtube đă hủy bỏ kênh Tenet Media và bốn kênh khác do doanh nhân truyền thông cánh hữu Lauren Chen điều hành như một phần trong “những nỗ lực liên tục của công ty nhằm chống lại các hoạt động gây ảnh hưởng được phối hợp”.

Vào thứ Tư, Bộ Tư pháp đă truy tố hai nhân viên của tổ chức truyền thông do chính phủ Nga hậu thuẫn RT, trước đây gọi là Russia Today, cáo buộc họ tài trợ bất hợp pháp cho một tổ chức truyền thông có trụ sở tại Tennessee. Chính phủ không đề cập cụ thể đến Tenet, nhưng một trích dẫn từ kênh YouTube của tổ chức truyền thông được liệt kê trong bản cáo trạng cho thấy đây là tổ chức truyền thông bị nhắm mục tiêu. Một số người có sức ảnh hưởng cánh hữu sau đó đă xác định Tenet là công ty trong bản cáo trạng.

Hồ sơ kinh doanh của Tennessee liệt kê Lauren Chen và chồng bà, Liam Donovan, là chủ sở hữu của Tenet Media. Vào thứ Năm, hợp đồng cộng tác viên của Chen với tổ chức truyền thông bảo thủ Blaze TV đă bị chấm dứt. Các công tố viên cáo buộc rằng những người sáng lập công ty truyền thông trong bản cáo trạng biết rằng nguồn tài trợ của họ đến từ Moscow và thừa nhận riêng trong các tin nhắn gửi cho nhau rằng những người tài trợ cho họ là người Nga.

YouTube là trang mạng xă hội lớn duy nhất của phương Tây vẫn được người Nga sử dụng bên trong nước Nga. Nhưng trong những tháng gần đây, chính phủ Nga đă tăng cường hạn chế, làm giảm chất lượng đối với nhiều người Nga trong nước.

yenco88
09-08-2024, 15:36
Sao lạ vậy ông Putin mới tuyên bố đề cử cho bà Kamala mà lại truy tố tụi RT là sao ?

Abhiram02
09-15-2024, 06:28
Sao lạ vậy ông Putin mới tuyên bố đề cử cho bà Kamala mà lại truy tố tụi RT là sao ?

Việc ông Putin tuyên bố đề cử bà Kamala Harris cho giải Nobel Ḥa b́nh trong khi đồng thời truy tố các phóng viên của RT có thể gây hiểu lầm. Điều này có thể phản ánh sự mâu thuẫn trong chiến lược ngoại giao và chính trị của Nga. Trong khi một mặt Nga có thể muốn thể hiện sự ủng hộ đối với cá nhân nào đó v́ lư do chính trị hay ngoại giao, mặt khác, chính quyền Nga cũng không ngại truy tố các phương tiện truyền thông mà họ coi là không thân thiện. (https://revancedyoutube.org/)