Log in

View Full Version : Xe tăng Israel đâm sập cổng căn cứ Liên Hợp Quốc ở Lebanon


pizza
10-13-2024, 22:41
Liên Hợp Quốc nói xe tăng Israel phá cổng xông vào một căn cứ của lực lượng ǵn giữ ḥa b́nh ở miền Nam Lebanon, cáo buộc mới nhất nhắm vào Israel.

“Khoảng 4h30, khi cán bộ ǵn giữ ḥa b́nh ở trong nơi trú ẩn, 2 xe tăng Merkava của IDF (Lực lượng Pḥng vệ Israel) đă phá cổng chính và ngang nhiên xông vào trong” cơ sở ở vùng Ramia, AFP dẫn tuyên bố hôm 13/10 của Lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc ở Lebanon (UNIFIL), bổ sung rằng 2 xe tăng Israel đă rời đi sau 45 phút.

Sự việc xảy ra chỉ vài tiếng sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu lực lượng của Liên Hợp Quốc di dời khỏi các vùng chiến sự ở Lebanon, theo Reuters.

"Đă đến lúc quư vị phải rút UNIFIL khỏi các thành tŕ của Hezbollah, rời khỏi các vùng chiến sự", ông Netanyahu nói trong tuyên bố gửi tới Tổng thư kư Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. "IDF đă nhiều lần đưa ra yêu cầu này nhưng liên tục bị từ chối. Sự từ chối tương đương với việc trao lá chắn sống cho những kẻ khủng bố Hezbollah".

Trong khi đó, Hezbollah phủ nhận cáo buộc nhóm này lợi dụng vị trí của lực lượng ǵn giữ ḥa b́nh làm là chắn bảo vệ chính ḿnh.

Cho đến nay, đă có 5 lính ǵn giữ ḥa b́nh bị thương trong một loạt vụ tấn công xảy ra trong những ngày gần đây. UNIFIL - được thành lập năm 1978 để giám sát miền Nam Lebanon - quy kết trách nhiệm của hầu hết các vụ tấn công này cho Israel.

Ngay cả các nước đồng minh cũng đă chỉ trích Israel về loạt sự việc. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, một trong những người ủng hộ Israel mạnh mẽ nhất trong các nhà lănh đạo Tây Âu, cùng ngày 13/10 đă lên án các cuộc tấn công của Israel trong lúc điện đàm với ông Netanyahu.

"Thủ tướng Meloni tái khẳng định việc UNIFIL bị lực lượng vũ trang Israel tấn công là không thể chấp nhận được", chính phủ Italy cho biết.

Italy có hơn 1.000 binh sĩ tham gia UNIFIL trên tổng số 10.000 quân. Pháp và Tây Ban Nha - mỗi nước có gần 700 quân tham gia - cũng lên án hành động của Israel.

Phía Israel cho rằng UNIFIL đă thất bại trong sứ mệnh duy tŕ Nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc. Văn kiện này được thông qua sau cuộc chiến năm 2006, kêu gọi không tập kết vũ khí hoặc lực lượng quân đội tại khu vực biên giới miền nam Lebanon, ngoại trừ của chính quyền Lebanon.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel hôm 12/10, Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Lloyd Austin cũng đă bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước thông tin cho rằng lực lượng Israel nổ súng vào các vị trí của UNIFIL. Ông đồng thời kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho lực lượng ǵn giữ ḥa b́nh và quân đội Lebanon.

Quân đội của Lebanon không phải là bên tham gia vào cuộc xung giữa của Israel và Hezbollah.

VietBF@ sưu tập