miro1510
12-02-2024, 14:38
Những người nông dân từ bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ hôm nay (2/12) đă bắt đầu cuộc tuần hành về thủ đô New Delhi để đ̣i các quyền lợi từ Chính phủ.
Yêu cầu của họ đưa ra rằng Chính phủ phải thảo luận về giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) và các quyền lợi khác liên quan đến nông nghiệp.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2024_12_02_65_508786 56/17a26ec897877ed92796 .jpg.webp
Những người nông dân biểu t́nh phá vỡ rào chắn của cảnh sát để tuần hành về thủ đô New Delhi. Ảnh: Hindustantimes
Cuộc biểu t́nh do Phong trào nông dân có tên Bhartiya Kisan Parishad (BKP) cùng với các nhóm nông dân khác tổ chức, nhằm yêu cầu bồi thường và chính quyền chi trả các thiệt hại liên quan đến cải cách nông nghiệp, bao gồm cả đảm bảo pháp lư cho giá hỗ trợ tối thiểu (MSP).
Những người nông dân biểu t́nh cáo buộc chính phủ không có động thái nào để giải quyết yêu cầu của họ, khi không có bất kỳ cuộc đàm phán nào kể từ ngày 18/2.
Ngoài sự bảo đảm pháp lư liên quan MSP, các nhóm nông dân c̣n yêu cầu thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Swaminathan, trợ cấp hưu trí cho nông dân và người làm công trong lĩnh vực nông nghiệp, miễn các khoản nợ cho nông dân, khôi phục Đạo luật Thu hồi đất năm 2013...
Các tổ chức nông dân khác bao gồm Kisan Mazdoor Morcha (KMM) và Samyukt Kisan Morcha (SKM) cũng đă lên kế hoạch tuần hành từ bang Đông Bắc Punjab về New Delhi, từ ngày 6/12.
Cuộc biểu t́nh sáng nay đă gây ra t́nh trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng ở khu vực giáp ranh giữa thủ đô New Delhi và thành phố Noida, bang Uttar Pradesh. Lực lượng cảnh sát đă tăng cường các biện pháp an ninh, dựng nhiều rào chắn để ngăn chặn cuộc tuần hành.
Một kế hoạch an ninh ba cấp đă được triển khai với khoảng 5.000 cảnh sát và 1.000 nhân viên an ninh, đi cùng thiết bị chống bạo động và máy bay không người lái.
Trong ngày 2/12, Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar đă có mặt tại hiện trường, tiếp xúc với những người nông dân biểu t́nh và kêu gọi giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại.
Yêu cầu của họ đưa ra rằng Chính phủ phải thảo luận về giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) và các quyền lợi khác liên quan đến nông nghiệp.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2024_12_02_65_508786 56/17a26ec897877ed92796 .jpg.webp
Những người nông dân biểu t́nh phá vỡ rào chắn của cảnh sát để tuần hành về thủ đô New Delhi. Ảnh: Hindustantimes
Cuộc biểu t́nh do Phong trào nông dân có tên Bhartiya Kisan Parishad (BKP) cùng với các nhóm nông dân khác tổ chức, nhằm yêu cầu bồi thường và chính quyền chi trả các thiệt hại liên quan đến cải cách nông nghiệp, bao gồm cả đảm bảo pháp lư cho giá hỗ trợ tối thiểu (MSP).
Những người nông dân biểu t́nh cáo buộc chính phủ không có động thái nào để giải quyết yêu cầu của họ, khi không có bất kỳ cuộc đàm phán nào kể từ ngày 18/2.
Ngoài sự bảo đảm pháp lư liên quan MSP, các nhóm nông dân c̣n yêu cầu thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Swaminathan, trợ cấp hưu trí cho nông dân và người làm công trong lĩnh vực nông nghiệp, miễn các khoản nợ cho nông dân, khôi phục Đạo luật Thu hồi đất năm 2013...
Các tổ chức nông dân khác bao gồm Kisan Mazdoor Morcha (KMM) và Samyukt Kisan Morcha (SKM) cũng đă lên kế hoạch tuần hành từ bang Đông Bắc Punjab về New Delhi, từ ngày 6/12.
Cuộc biểu t́nh sáng nay đă gây ra t́nh trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng ở khu vực giáp ranh giữa thủ đô New Delhi và thành phố Noida, bang Uttar Pradesh. Lực lượng cảnh sát đă tăng cường các biện pháp an ninh, dựng nhiều rào chắn để ngăn chặn cuộc tuần hành.
Một kế hoạch an ninh ba cấp đă được triển khai với khoảng 5.000 cảnh sát và 1.000 nhân viên an ninh, đi cùng thiết bị chống bạo động và máy bay không người lái.
Trong ngày 2/12, Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar đă có mặt tại hiện trường, tiếp xúc với những người nông dân biểu t́nh và kêu gọi giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại.