pizza
12-13-2024, 22:28
Điện Kremlin đă ca ngợi lời chỉ trích của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đối với việc Ukraine sử dụng tên lửa Mỹ tấn công vào sâu trong lănh thổ Liên bang Nga, cho rằng quan điểm này hoàn toàn phù hợp với lập trường của Moskva.
Ngày 12/12, Tổng thống đắc cử Donald Trump đă lên tiếng chỉ trích việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lănh thổ Nga, coi đây là một quyết định nguy hiểm.
Phát biểu này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Time, nhân dịp ông Trump được vinh danh là Nhân vật của năm 2024.
Theo ông Trump, quyết định của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân (ATACMS) là một sai lầm nghiêm trọng và việc tạo điều kiện cho các cuộc không kích sâu vào lănh thổ Liên bang Nga chỉ làm căng thẳng leo thang và kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.
Liên quan tới phát biểu nêu trên của Tổng thống đắc cử Mỹ, ngày 13/12, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng “Bản thân tuyên bố này hoàn toàn trùng khớp với lập trường của chúng tôi”.
Theo ông Peskov, tuyên bố của ông Trump phù hợp với “quan điểm của chúng tôi về nguyên nhân của sự leo thang” và “điều đó khiến chúng tôi hài ḷng”.
Tuy nhiên, ông Peskov cũng nhắc lại nhiều lệnh trừng phạt và các hành động “thù địch” khác đă Mỹ được thực hiện đối với Liên bang Nga trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Xem video người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 13/12/2024 ca ngợi lời chỉ trích của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đối với việc Ukraine sử dụng tên lửa Mỹ tấn công vào sâu trong lănh thổ Liên bang Nga, cho rằng quan điểm này hoàn toàn phù hợp với lập trường của Moskva. Nguồn: Reuters
Cũng trong ngày 13/12, Bộ Quốc pḥng Liên bang Nga cho biết trên tài khoản Telegram rằng hai hôm trước, Ukraine đă tiến hành một cuộc tấn công bằng sáu quả tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân (ATACMS) do Mỹ sản xuất vào một sân bay quân sự trong khu vực thành phố Taganrog thuộc tỉnh Rostov ở phía Nam Liên bang Nga.
Để đáp trả việc sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đă tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng các phương tiện tấn công chính xác tầm xa từ trên không và trên biển, cùng với thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng về nhiên liệu và năng lượng - những cơ sở hỗ trợ hoạt động của tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.
Theo Bộ Quốc pḥng Liên bang Nga, mục tiêu của cuộc tấn công đă được đạt được và tất cả các mục tiêu đều đă bị đánh trúng.
Liên quan tới cuộc tấn công trả đũa này, báo Ukrainska Pravda cho biết vào sáng ngày 13/12, quân đội liên bang Nga đă phóng một số lượng lớn tên lửa vào Ukraine, kích hoạt cảnh báo không kích trên toàn bộ các khu vực.
Không quân Ukraine báo cáo rằng các tên lửa đang hướng về phía Tây Ukraine, bao gồm các tỉnh Vinnytsia, Khmelnytskyi, Ternopil, Cherkasy và Ivano-Frankivsk.
Bộ Năng lượng Ukraine cho biết các lực lượng Liên bang đang tấn công vào ngành năng lượng và các đợt cắt điện khẩn cấp đă được triển khai tại Ukraine.
Sau đó, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết Liên bang Nga đă phóng 93 quả tên lửa vào Ukraine và 81 trong số đó bị Ukraine bắn hạ, bao gồm 11 tên lửa hành tŕnh bị tiêu diệt bởi máy bay chiến đấu F-16.
Ngoài ra, theo Tổng thống Ukraine, trong cuộc tấn công ngày 13/12 mà ông nói rằng là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào hạ tầng năng lượng Ukraine trong ba năm, Liên bang Nga đă sử dụng khoảng 200 thiết bị bay không người lái.
VietBf@ sưu tập
Ngày 12/12, Tổng thống đắc cử Donald Trump đă lên tiếng chỉ trích việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lănh thổ Nga, coi đây là một quyết định nguy hiểm.
Phát biểu này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Time, nhân dịp ông Trump được vinh danh là Nhân vật của năm 2024.
Theo ông Trump, quyết định của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân (ATACMS) là một sai lầm nghiêm trọng và việc tạo điều kiện cho các cuộc không kích sâu vào lănh thổ Liên bang Nga chỉ làm căng thẳng leo thang và kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.
Liên quan tới phát biểu nêu trên của Tổng thống đắc cử Mỹ, ngày 13/12, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng “Bản thân tuyên bố này hoàn toàn trùng khớp với lập trường của chúng tôi”.
Theo ông Peskov, tuyên bố của ông Trump phù hợp với “quan điểm của chúng tôi về nguyên nhân của sự leo thang” và “điều đó khiến chúng tôi hài ḷng”.
Tuy nhiên, ông Peskov cũng nhắc lại nhiều lệnh trừng phạt và các hành động “thù địch” khác đă Mỹ được thực hiện đối với Liên bang Nga trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Xem video người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 13/12/2024 ca ngợi lời chỉ trích của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đối với việc Ukraine sử dụng tên lửa Mỹ tấn công vào sâu trong lănh thổ Liên bang Nga, cho rằng quan điểm này hoàn toàn phù hợp với lập trường của Moskva. Nguồn: Reuters
Cũng trong ngày 13/12, Bộ Quốc pḥng Liên bang Nga cho biết trên tài khoản Telegram rằng hai hôm trước, Ukraine đă tiến hành một cuộc tấn công bằng sáu quả tên lửa đạn đạo chiến thuật lục quân (ATACMS) do Mỹ sản xuất vào một sân bay quân sự trong khu vực thành phố Taganrog thuộc tỉnh Rostov ở phía Nam Liên bang Nga.
Để đáp trả việc sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đă tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng các phương tiện tấn công chính xác tầm xa từ trên không và trên biển, cùng với thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng về nhiên liệu và năng lượng - những cơ sở hỗ trợ hoạt động của tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.
Theo Bộ Quốc pḥng Liên bang Nga, mục tiêu của cuộc tấn công đă được đạt được và tất cả các mục tiêu đều đă bị đánh trúng.
Liên quan tới cuộc tấn công trả đũa này, báo Ukrainska Pravda cho biết vào sáng ngày 13/12, quân đội liên bang Nga đă phóng một số lượng lớn tên lửa vào Ukraine, kích hoạt cảnh báo không kích trên toàn bộ các khu vực.
Không quân Ukraine báo cáo rằng các tên lửa đang hướng về phía Tây Ukraine, bao gồm các tỉnh Vinnytsia, Khmelnytskyi, Ternopil, Cherkasy và Ivano-Frankivsk.
Bộ Năng lượng Ukraine cho biết các lực lượng Liên bang đang tấn công vào ngành năng lượng và các đợt cắt điện khẩn cấp đă được triển khai tại Ukraine.
Sau đó, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết Liên bang Nga đă phóng 93 quả tên lửa vào Ukraine và 81 trong số đó bị Ukraine bắn hạ, bao gồm 11 tên lửa hành tŕnh bị tiêu diệt bởi máy bay chiến đấu F-16.
Ngoài ra, theo Tổng thống Ukraine, trong cuộc tấn công ngày 13/12 mà ông nói rằng là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào hạ tầng năng lượng Ukraine trong ba năm, Liên bang Nga đă sử dụng khoảng 200 thiết bị bay không người lái.
VietBf@ sưu tập