vuitoichat
12-15-2024, 15:32
Theo như các chính trị gia đối lập ở đất nước h́nh chiếc ủng phẫn nộ khi soi chiếu cách đối xử của nhà lănh đạo được chính phủ Italy đă cấp quốc tịch cho Tổng thống Argentina Javier Milei v́ nguồn gốc Italy của gia đ́nh ông với những đứa trẻ sinh ra ở Italy có cha mẹ là người nhập cư nên dễ dàng có được quốc tịch khi đang tới gặp Thủ tướng Giorgia Meloni khiến nhiều người bất b́nh v́ chính trị gia gốc Italy này.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2466010&stc=1&d=1734276518
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (trái) và Tổng thống Argentina Javier Milei ở Buenos Aires, Argentina, vào ngày 20/11. Ảnh: Juan Manuel Baez/NurPhoto.
Chính phủ Italy đă cấp quốc tịch cho Tổng thống Argentina Javier Milei v́ nguồn gốc Italy của gia đ́nh ông, khiến các chính trị gia đối lập ở đất nước h́nh chiếc ủng phẫn nộ khi soi chiếu cách đối xử của nhà lănh đạo này với những đứa trẻ sinh ra ở Italy có cha mẹ là người nhập cư, theo Guardian.
Ông Milei đang ở Rome và có cuộc gặp với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, đồng thời tham gia lễ hội thường niên của đảng Anh em Italy hôm 14/12.
Một nguồn thạo tin cho biết chính phủ đă cấp quốc tịch Italy cho nhà lănh đạo Argentina, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Tin tức được truyền thông Italy lan truyền đă gây ra phản ứng tức giận ở một số chính trị gia và trên mạng xă hội từ những người phản đối việc cấp quốc tịch cho Milei khi trẻ em sinh ra ở Italy có cha mẹ là người nhập cư rất khó có được quốc tịch.
Luật quốc tịch của Italy dựa trên quan hệ huyết thống, nghĩa là ngay cả những hậu duệ xa của một công dân Italy cũng có thể có được hộ chiếu Italy. Ngược lại, các yêu cầu đối với người nước ngoài sinh ra tại Italy hoặc di cư đến đây lại khắt khe hơn nhiều.
Các nhóm ủng hộ người di cư đă đề xuất một cuộc trưng cầu dân ư để nới lỏng các yêu cầu này, nhưng liên minh cánh hữu của Thủ tướng Meloni phản đối bất kỳ sự nới lỏng nào.
Riccardo Magi, một nhà lập pháp từ đảng đối lập +Europa, cho rằng việc cấp quyền công dân cho ông Milei là một hành động "phân biệt đối xử không thể chấp nhận được đối với rất nhiều người trẻ tuổi, những người phải mất rất nhiều năm mới có được quyền công dân".
Trong chuyến đi trước đó đến Italy vào tháng 2, ông Milei đă nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền h́nh rằng ông cảm thấy "75% là người Italy" v́ ba trong số ông bà của ông có nguồn gốc Italy và ông có "niềm đam mê đáng kinh ngạc đối với opera Italy".
Tổng thống Milei - theo chủ nghĩa tự do - và Thủ tướng Meloni - theo chủ nghĩa bảo thủ - đă thiết lập mối quan hệ mật thiết.
Khi hai nhà lănh đạo gặp nhau tại Buenos Aires vào tháng trước, tổng thống Argentina đă tặng cho vị khách người Italy của ḿnh một bức tượng nhỏ của chính ông đang cầm chiếc cưa máy.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2466010&stc=1&d=1734276518
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (trái) và Tổng thống Argentina Javier Milei ở Buenos Aires, Argentina, vào ngày 20/11. Ảnh: Juan Manuel Baez/NurPhoto.
Chính phủ Italy đă cấp quốc tịch cho Tổng thống Argentina Javier Milei v́ nguồn gốc Italy của gia đ́nh ông, khiến các chính trị gia đối lập ở đất nước h́nh chiếc ủng phẫn nộ khi soi chiếu cách đối xử của nhà lănh đạo này với những đứa trẻ sinh ra ở Italy có cha mẹ là người nhập cư, theo Guardian.
Ông Milei đang ở Rome và có cuộc gặp với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, đồng thời tham gia lễ hội thường niên của đảng Anh em Italy hôm 14/12.
Một nguồn thạo tin cho biết chính phủ đă cấp quốc tịch Italy cho nhà lănh đạo Argentina, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Tin tức được truyền thông Italy lan truyền đă gây ra phản ứng tức giận ở một số chính trị gia và trên mạng xă hội từ những người phản đối việc cấp quốc tịch cho Milei khi trẻ em sinh ra ở Italy có cha mẹ là người nhập cư rất khó có được quốc tịch.
Luật quốc tịch của Italy dựa trên quan hệ huyết thống, nghĩa là ngay cả những hậu duệ xa của một công dân Italy cũng có thể có được hộ chiếu Italy. Ngược lại, các yêu cầu đối với người nước ngoài sinh ra tại Italy hoặc di cư đến đây lại khắt khe hơn nhiều.
Các nhóm ủng hộ người di cư đă đề xuất một cuộc trưng cầu dân ư để nới lỏng các yêu cầu này, nhưng liên minh cánh hữu của Thủ tướng Meloni phản đối bất kỳ sự nới lỏng nào.
Riccardo Magi, một nhà lập pháp từ đảng đối lập +Europa, cho rằng việc cấp quyền công dân cho ông Milei là một hành động "phân biệt đối xử không thể chấp nhận được đối với rất nhiều người trẻ tuổi, những người phải mất rất nhiều năm mới có được quyền công dân".
Trong chuyến đi trước đó đến Italy vào tháng 2, ông Milei đă nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền h́nh rằng ông cảm thấy "75% là người Italy" v́ ba trong số ông bà của ông có nguồn gốc Italy và ông có "niềm đam mê đáng kinh ngạc đối với opera Italy".
Tổng thống Milei - theo chủ nghĩa tự do - và Thủ tướng Meloni - theo chủ nghĩa bảo thủ - đă thiết lập mối quan hệ mật thiết.
Khi hai nhà lănh đạo gặp nhau tại Buenos Aires vào tháng trước, tổng thống Argentina đă tặng cho vị khách người Italy của ḿnh một bức tượng nhỏ của chính ông đang cầm chiếc cưa máy.