Log in

View Full Version : Ông Trump dọa áp thuế nếu EU không mua thêm dầu, khí đốt


june04
12-20-2024, 14:24
Ông Trump dọa áp thuế với EU nếu các nước thành viên trong khối không mua thêm dầu và khí đốt của Mỹ.

"Tôi đă nói với Liên minh châu Âu (EU) rằng họ phải bù đắp khoản thâm hụt khổng lồ với Mỹ bằng cách mua dầu và khí đốt của chúng tôi với số lượng lớn. Nếu không, thuế quan sẽ được áp đặt cho toàn bộ hàng hóa của họ", Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xă hội Truth Social ngày 19/12.

Mỹ là nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới và cũng là nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất. Các nước mua LNG của Mỹ, trong đó có EU, đă thảo luận về việc mua thêm nhiên liệu từ nước này, một phần để tránh bị áp thuế.

Quan chức EU và các nước thành viên trong khối đă chuẩn bị cho những đ̣n thương mại tiềm năng từ khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ lần thứ hai. Hồi năm 2017, phần lớn khối không kịp trở tay khi ông Trump áp thuế với nhôm và thép châu Âu do "lo ngại về an ninh quốc gia".

"Chúng tôi đă chuẩn bị kỹ lưỡng cho khả năng mọi thứ sẽ khác khi Mỹ có chính quyền mới", Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock phát biểu sau hội nghị G7 tại Italy cuối tháng 11. "Nếu chính quyền ông Trump theo đuổi chính sách 'Nước Mỹ trên hết' trong các lĩnh vực khí hậu hoặc thương mại, phản ứng của chúng tôi sẽ là 'Châu Âu đoàn kết'".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hồi tháng 11 nêu ư tưởng nhập khẩu LNG từ Mỹ có thể thay thế nguồn từ Nga. "Chúng ta vẫn nhập khẩu rất nhiều LNG từ Nga. Tại sao không thay thế bằng LNG của Mỹ với giá thành rẻ hơn, từ đó giảm được giá năng lượng trong EU", bà cho hay.

Mỹ hiện là nước cung cấp LNG lớn nhất của châu Âu, nhưng nhập khẩu từ Nga vẫn đứng ở vị trí thứ hai. Các quan chức EU đang t́m cách hạn chế vai tṛ của Nga đối với nhập khẩu năng lượng của khối này.

Ông Trump, người nổi tiếng với những tuyên bố gây sốc cùng tính cách khó đoán, từ lâu đă công kích EU. Năm 2018, ông gọi EU là kẻ thù hàng đầu của Mỹ, chỉ trích khối "lợi dụng Mỹ về thương mại" trong khi vẫn nhờ cậy Washington hỗ trợ pḥng thủ.

Trở lại sau 4 năm, Tổng thống đắc cử Mỹ đang đe dọa áp thuế thương mại với châu Âu, cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine và giảm bớt vai tṛ của nước này trong an ninh khu vực.

Tháng trước, ông tuyên bố sẽ áp thuế 25% với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, đồng thời tăng thêm 10% thuế với hàng hóa Trung Quốc cho đến khi giải quyết được vấn đề nhập cư trái phép và buôn bán chất gây nghiện fetanyl xuyên biên giới.