Romano
01-19-2025, 14:08
Con trai của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết nhà lănh đạo Ukraine đă ba lần xin phép tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức một cách không chính thức nhưng đều bị từ chối.Con trai ông, Donald Trump Jr., cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đă nhiều lần đề nghị Tổng thống sắp tới của Mỹ Donald Trump mời ông đến dự lễ nhậm chức nhưng đều bị từ chối.
Viết trên Instagram, ông Trump Jr. đă chế nhạo cuộc phỏng vấn của nhà lănh đạo Ukraine với podcaster người Mỹ Lex Fridman hồi đầu tháng, trong đó ông Zelensky tuyên bố rằng ông không thể tham dự lễ nhậm chức vào ngày 20/1.
“Tôi không thể đến đặc biệt trong thời gian chiến tranh, trừ khi Tổng thống Trump đích thân mời tôi. Tôi không chắc việc đến đây có phù hợp không v́ tôi biết rằng nh́n chung, v́ lư do nào đó, các nhà lănh đạo thường không được mời đến dự lễ nhậm chức của các Tổng thống Mỹ”, ông Zelensky nói với Fridman.
Ông Trump Jr. trả lời rằng "điều buồn cười nhất là ông ta đă yêu cầu được mời ba lần một cách không chính thức và lần nào cũng bị từ chối".
“Bây giờ ông ấy hành động như thể ông ấy đă quyết định tự ḿnh không đi”, ông Trump Jr. Nói thêm, gọi ông Zelensky là “kẻ lập dị”.
Mặc dù các Tổng thống sắp nhậm chức của Mỹ thường không mời các nhà lănh đạo nước ngoài đến dự lễ nhậm chức của họ, ông Trump đă đánh đổ truyền thống và đưa ra lời đề nghị với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Tổng thống Argentina Javier Milei, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa và Tổng thống Paraguay Santiago Pena.
Trong khi ông Tập và ông Orban đă từ chối lời mời, những người c̣n lại đă cam kết sẽ đến.
Ông Trump tỏ ra hoài nghi về chiến dịch giúp đỡ Ukraine của Mỹ và tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev, trong khi các quan chức Ukraine lo ngại thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống đắc cử đề xuất sẽ khiến đất nước họ gặp bất lợi.
Ông Zelensky và ông Trump đă gặp nhau vào cuối tháng 9/2024 tại New York, sau đó ông Trump nói rằng nhà lănh đạo Ukraine “muốn [xung đột] chấm dứt” và cả hai đều muốn “một thỏa thuận công bằng”.
Viết trên Instagram, ông Trump Jr. đă chế nhạo cuộc phỏng vấn của nhà lănh đạo Ukraine với podcaster người Mỹ Lex Fridman hồi đầu tháng, trong đó ông Zelensky tuyên bố rằng ông không thể tham dự lễ nhậm chức vào ngày 20/1.
“Tôi không thể đến đặc biệt trong thời gian chiến tranh, trừ khi Tổng thống Trump đích thân mời tôi. Tôi không chắc việc đến đây có phù hợp không v́ tôi biết rằng nh́n chung, v́ lư do nào đó, các nhà lănh đạo thường không được mời đến dự lễ nhậm chức của các Tổng thống Mỹ”, ông Zelensky nói với Fridman.
Ông Trump Jr. trả lời rằng "điều buồn cười nhất là ông ta đă yêu cầu được mời ba lần một cách không chính thức và lần nào cũng bị từ chối".
“Bây giờ ông ấy hành động như thể ông ấy đă quyết định tự ḿnh không đi”, ông Trump Jr. Nói thêm, gọi ông Zelensky là “kẻ lập dị”.
Mặc dù các Tổng thống sắp nhậm chức của Mỹ thường không mời các nhà lănh đạo nước ngoài đến dự lễ nhậm chức của họ, ông Trump đă đánh đổ truyền thống và đưa ra lời đề nghị với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Tổng thống Argentina Javier Milei, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa và Tổng thống Paraguay Santiago Pena.
Trong khi ông Tập và ông Orban đă từ chối lời mời, những người c̣n lại đă cam kết sẽ đến.
Ông Trump tỏ ra hoài nghi về chiến dịch giúp đỡ Ukraine của Mỹ và tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev, trong khi các quan chức Ukraine lo ngại thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống đắc cử đề xuất sẽ khiến đất nước họ gặp bất lợi.
Ông Zelensky và ông Trump đă gặp nhau vào cuối tháng 9/2024 tại New York, sau đó ông Trump nói rằng nhà lănh đạo Ukraine “muốn [xung đột] chấm dứt” và cả hai đều muốn “một thỏa thuận công bằng”.