goodidea
02-10-2025, 14:20
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2488566&stc=1&d=1739197238
Lực lượng an ninh Ấn Độ đă giết 31 du kích quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông trong những khu rừng của bang Chhattisgarh, phía trung đông đất nước vào ngày 9/2.
Hai lính biệt kích Ấn Độ thiệt mạng và hai thành viên lực lượng an ninh khác bị thương khi giao chiến.
Bang Chhattisgarh đă chứng kiến một cuộc nổi dậy kéo dài của những người theo chủ nghĩa Mao - những người nói rằng họ đang đấu tranh cho quyền của người nghèo.
Các cuộc đụng độ hôm 9/2 là một trong những cuộc giao tranh đẫm máu nhất kể từ khi chính phủ tăng cường nỗ lực trấn áp cuộc nổi dậy vốn đă diễn ra từ những năm 1960.
"Đến nay đă có 31 thi thể của những người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông đă được t́m thấy," sĩ quan cảnh sát cấp cao Sundarraj Pattilingam nói.
Số người chết có thể tăng lên khi cảnh sát tiến hành hoạt động trong khu vực, theo ông Pattilingam.
Các du kích quân lấy cảm hứng từ nhà lănh đạo cách mạng Trung Quốc Mao Trạch Đông. Họ tuyên bố đấu tranh cho chế độ cộng sản và quyền lợi lớn cho các bộ lạc và người nghèo ở vùng nông thôn.
Họ kiểm soát các khu vực rộng lớn của một số bang trong một "hành lang đỏ" kéo dài từ đông bắc đến trung tâm Ấn Độ.
Những cuộc tấn công lớn của quân đội và cảnh sát trong những năm gần đây đă đẩy lùi các tay súng này trở lại thành tŕ rừng núi của họ và mức độ bạo lực đă giảm xuống.
Nhưng các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và du kích quân vẫn thường xuyên xảy ra, giết chết hàng chục người mỗi năm.
Khoảng 10.000 người được cho là đă thiệt mạng từ những năm 1960 đến nay.
VietBF@sưu tập
Lực lượng an ninh Ấn Độ đă giết 31 du kích quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông trong những khu rừng của bang Chhattisgarh, phía trung đông đất nước vào ngày 9/2.
Hai lính biệt kích Ấn Độ thiệt mạng và hai thành viên lực lượng an ninh khác bị thương khi giao chiến.
Bang Chhattisgarh đă chứng kiến một cuộc nổi dậy kéo dài của những người theo chủ nghĩa Mao - những người nói rằng họ đang đấu tranh cho quyền của người nghèo.
Các cuộc đụng độ hôm 9/2 là một trong những cuộc giao tranh đẫm máu nhất kể từ khi chính phủ tăng cường nỗ lực trấn áp cuộc nổi dậy vốn đă diễn ra từ những năm 1960.
"Đến nay đă có 31 thi thể của những người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông đă được t́m thấy," sĩ quan cảnh sát cấp cao Sundarraj Pattilingam nói.
Số người chết có thể tăng lên khi cảnh sát tiến hành hoạt động trong khu vực, theo ông Pattilingam.
Các du kích quân lấy cảm hứng từ nhà lănh đạo cách mạng Trung Quốc Mao Trạch Đông. Họ tuyên bố đấu tranh cho chế độ cộng sản và quyền lợi lớn cho các bộ lạc và người nghèo ở vùng nông thôn.
Họ kiểm soát các khu vực rộng lớn của một số bang trong một "hành lang đỏ" kéo dài từ đông bắc đến trung tâm Ấn Độ.
Những cuộc tấn công lớn của quân đội và cảnh sát trong những năm gần đây đă đẩy lùi các tay súng này trở lại thành tŕ rừng núi của họ và mức độ bạo lực đă giảm xuống.
Nhưng các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và du kích quân vẫn thường xuyên xảy ra, giết chết hàng chục người mỗi năm.
Khoảng 10.000 người được cho là đă thiệt mạng từ những năm 1960 đến nay.
VietBF@sưu tập