PDA

View Full Version : Tổng thống Serbia rối rít xin lỗi v́ bỏ phiếu chống lại Nga về Ukraine, phản ứng bất ngờ từ Moscow


therealrtz
02-27-2025, 06:20
Tổng thống Serbia rối rít xin lỗi v́ bỏ phiếu chống lại Nga về Ukraine, phản ứng bất ngờ từ Moscow

https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2495749&stc=1&d=1740637224

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết, ông đă vô t́nh và nhầm lẫn khi bỏ phiếu chống lại Nga trong một nghị quyết do Ukraine đề xuất tại Liên Hợp Quốc hôm 24/2. (Ảnh Reuters/Carlo Allegri)

Tổng thống Vucic cho biết, thay v́ ủng hộ nghị quyết - do Ukraine đề xuất và được đưa ra bỏ phiếu hôm thứ Hai (24/2) - ông thực ra có ư định cùng 65 quốc gia tham gia bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu đổ lỗi cho Nga về cuộc chiến ở Ukraine đồng thời yêu cầu Moscow "ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện rút toàn bộ lực lượng quân sự" khỏi Ukraine.

Trong bài phát biểu trước toàn thể người dân cùng ngày, ông Vucic đă công khai xin lỗi v́ quyết định này và nhấn mạnh rằng nó không phản ánh đúng lập trường thực sự của Belgrade.

"Tôi đă phạm sai lầm. Có lẽ tôi đă mệt mỏi và quá sức. Tôi xin lỗi người dân Serbia v́ điều đó, và tôi nhận trách nhiệm về điều đó", ông Vucic, người thường được coi là thân Nga nói với đài truyền h́nh công cộng RTS của Serbia hôm 24/2.

"Tôi không có đủ thời gian để cân nhắc (vấn đề) này, có thể là tôi đă quá mệt mỏi, có thể là tôi đă có quá nhiều việc (phải giải quyết)... Tôi không nghĩ chúng ta nên nghiêng về bất kỳ thế lực nào, dù là Nga hay Mỹ. Tôi nghĩ điều đó là v́ lợi ích của nhà nước Serbia. Thật không may, điều đó đă không xảy ra", ông Vucic nói thêm.

Nhà lănh đạo Serbia khẳng định, việc bỏ phiếu nhầm của ông không phải là một động thái có chủ ư chống lại lợi ích của Serbia hay các đối tác của nước này.

Nhà lănh đạo Serbia nhấn mạnh rằng Belgrade vẫn duy tŕ chính sách trung lập và không có ư định tham gia vào các biện pháp trừng phạt chống Nga, bất chấp áp lực từ Liên minh châu Âu (EU), mà Serbia cũng coi là đối tác chiến lược của ḿnh. Ông Vucic cũng cho biết lời xin lỗi của ông chủ yếu dành cho người dân Serbia, những người có thể cảm thấy quyết định này đi ngược lại các nguyên tắc quốc gia.

Phần lớn các quốc gia thuộc EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đă bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này, trong khi các nước duy tŕ chính sách trung lập hoặc có quan hệ chặt chẽ với Moscow đều bỏ phiếu trắng hoặc phản đối. Việc Serbia đứng về phía phương Tây trong cuộc bỏ phiếu này đă gây bất ngờ, bởi nước này từ trước đến nay vẫn duy tŕ lập trường trung lập. Tuy nhiên, Moscow đă tuyên bố chấp nhận lời xin lỗi của ông Vucic.

"Tất nhiên, chúng tôi đă nghe (lời xin lỗi của ông Vucic). Tất nhiên, chúng tôi đă chấp nhận. Thực tế, lỗi kỹ thuật vẫn xảy ra và tất nhiên, phản ứng nhanh chóng như vậy từ người đứng đầu nhà nước đối với chúng tôi là rất cầu thị", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết, theo RIA News.

Giống như Belarus, Serbia cũng được xem là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga ở châu Âu.

Trước đó, Đại hội đồng LHQ đă bỏ phiếu thông qua nghị quyết do Ukraine đề xuất và được châu Âu hậu thuẫn. Nghị quyết đă được thông qua với 93 phiếu thuận, 18 phiếu chống (bao gồm Mỹ và Nga) và 65 phiếu trắng. Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Hai đă gây sốc cho nhiều người khi Mỹ bất ngờ cùng với 18 quốc gia khác bỏ phiếu chống lại nghị quyết.

VietBF@ Sưu tập