pizza
02-28-2025, 10:03
Những thông tin xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Zelensky và ông Trump nhanh chóng thu hút được sự chú ư từ giới truyền thông.
Vào đầu tháng 2, ông Scott Bessent - Bộ trưởng Tài chính Mỹ đă đến Kiev để thảo luận về thỏa thuận khoáng sản. Kết quả, Tổng thống Zelensky từ chối yêu cầu trao cho Mỹ quyền khai thác 50% khoáng sản quan trọng của Ukraine để bù đắp cho các khoản viện trợ trước đây.
Ong-trump-chinh-thuc-gap-ong-zelensky-my-chinh-thuc-bat-tay-voi-ukraine-thuc-hien-mot-viec-gay-chan-dong
Ông Scott Bessent - Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Đến ngày 27/2, ông Scott Bessent nói với hăng tin Fox News rằng: “Thỏa thuận đă xong. Tổng thống Zelensky sẽ đến đây để kư thỏa thuận vào ngày mai, v́ vậy không cần đàm phán nữa”.
Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định thỏa thuận đă được hoàn tất và chỉ chờ chữ kư của Tổng thống Zelensky. Được biết, ông Zelensky đă đến Washington vào tối 27/2 và dự kiến gặp Tổng thống Trump vào ngày 28/2.
“Tôi chắc chắn Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump sẽ có một cuộc thảo luận sâu rộng. C̣n về thỏa thuận, văn bản này đă hoàn tất. Thỏa thuận đă có trên giấy tờ và chính phủ Ukraine đă phê duyệt. Bây giờ chỉ chờ chữ kư của hai nhà lănh đạo vào ngày mai”, ông Bessent chia sẻ.
Nói về nội dung thỏa thuận, ông Bessent cho biết, Mỹ và Ukraine không chỉ thỏa thuận về khoáng sản đất hiếm “chiến lược”, mà c̣n cả “dầu khí và tài sản cơ sở hạ tầng”.
Trước đó, ông Donald Trump thông tin, thỏa thuận khoáng sản của Mỹ và Ukraine có thể lên đến 1.000 tỷ USD, liên quan đến đất hiếm và nhiều thứ khác. Đây là cơ hội tốt để hai nước hợp tác để đôi bên cùng có lợi.
“Thỏa thuận khoáng sản sẽ tạo cơ sở cho mối quan hệ tương lai bền vững hơn giữa Mỹ và Ukraine, từ đó thúc đẩy sự thịnh vượng lâu dài giúp Ukraine tái thiết đất nước của họ”, ông Trump nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng hôm 27/2.
Đến hiện tại, những điều khoản chính xác của thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo giới truyền thông, Washington sẽ không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh cụ thể nào, bất chấp yêu cầu của Kiev. Thay vào đó, Mỹ sẽ chỉ “hỗ trợ các nỗ lực” của Kiev để đảm bảo an ninh trong tương lai.
Các nguồn tin cho biết, khung thỏa thuận quy định Mỹ và Ukraine sẽ cùng khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản tại Ukraine. Sau đó, tổng doanh thu sẽ được chuyển vào một quỹ đầu tư hoàn toàn mới do 2 bên cùng quản lư. Quỹ này sẽ đầu tư vào các dự án tại Ukraine.
“Thỏa thuận thực sự sẽ đưa chúng ta hiện diện ở Ukraine. Chúng ta sẽ làm việc ở đó. Chúng ta sẽ có rất nhiều người làm việc ở đó. V́ vậy, theo nghĩa này, thỏa thuận sẽ rất tốt. Có thể nói rằng đó là một biện pháp dự pḥng. Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ ai dám chơi đùa nếu chúng ta hiện diện ở đó với nhiều công nhân.
Điều đó thực sự rất tốt cho Ukraine và cho cả chúng ta. Người nộp thuế Mỹ sẽ được hoàn trả số tiền và hàng trăm tỷ USD mà họ đă đổ vào để giúp đỡ Ukraine”, ông Trump nhấn mạnh.
VietBF@sưu tập
Vào đầu tháng 2, ông Scott Bessent - Bộ trưởng Tài chính Mỹ đă đến Kiev để thảo luận về thỏa thuận khoáng sản. Kết quả, Tổng thống Zelensky từ chối yêu cầu trao cho Mỹ quyền khai thác 50% khoáng sản quan trọng của Ukraine để bù đắp cho các khoản viện trợ trước đây.
Ong-trump-chinh-thuc-gap-ong-zelensky-my-chinh-thuc-bat-tay-voi-ukraine-thuc-hien-mot-viec-gay-chan-dong
Ông Scott Bessent - Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Đến ngày 27/2, ông Scott Bessent nói với hăng tin Fox News rằng: “Thỏa thuận đă xong. Tổng thống Zelensky sẽ đến đây để kư thỏa thuận vào ngày mai, v́ vậy không cần đàm phán nữa”.
Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định thỏa thuận đă được hoàn tất và chỉ chờ chữ kư của Tổng thống Zelensky. Được biết, ông Zelensky đă đến Washington vào tối 27/2 và dự kiến gặp Tổng thống Trump vào ngày 28/2.
“Tôi chắc chắn Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump sẽ có một cuộc thảo luận sâu rộng. C̣n về thỏa thuận, văn bản này đă hoàn tất. Thỏa thuận đă có trên giấy tờ và chính phủ Ukraine đă phê duyệt. Bây giờ chỉ chờ chữ kư của hai nhà lănh đạo vào ngày mai”, ông Bessent chia sẻ.
Nói về nội dung thỏa thuận, ông Bessent cho biết, Mỹ và Ukraine không chỉ thỏa thuận về khoáng sản đất hiếm “chiến lược”, mà c̣n cả “dầu khí và tài sản cơ sở hạ tầng”.
Trước đó, ông Donald Trump thông tin, thỏa thuận khoáng sản của Mỹ và Ukraine có thể lên đến 1.000 tỷ USD, liên quan đến đất hiếm và nhiều thứ khác. Đây là cơ hội tốt để hai nước hợp tác để đôi bên cùng có lợi.
“Thỏa thuận khoáng sản sẽ tạo cơ sở cho mối quan hệ tương lai bền vững hơn giữa Mỹ và Ukraine, từ đó thúc đẩy sự thịnh vượng lâu dài giúp Ukraine tái thiết đất nước của họ”, ông Trump nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng hôm 27/2.
Đến hiện tại, những điều khoản chính xác của thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo giới truyền thông, Washington sẽ không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh cụ thể nào, bất chấp yêu cầu của Kiev. Thay vào đó, Mỹ sẽ chỉ “hỗ trợ các nỗ lực” của Kiev để đảm bảo an ninh trong tương lai.
Các nguồn tin cho biết, khung thỏa thuận quy định Mỹ và Ukraine sẽ cùng khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản tại Ukraine. Sau đó, tổng doanh thu sẽ được chuyển vào một quỹ đầu tư hoàn toàn mới do 2 bên cùng quản lư. Quỹ này sẽ đầu tư vào các dự án tại Ukraine.
“Thỏa thuận thực sự sẽ đưa chúng ta hiện diện ở Ukraine. Chúng ta sẽ làm việc ở đó. Chúng ta sẽ có rất nhiều người làm việc ở đó. V́ vậy, theo nghĩa này, thỏa thuận sẽ rất tốt. Có thể nói rằng đó là một biện pháp dự pḥng. Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ ai dám chơi đùa nếu chúng ta hiện diện ở đó với nhiều công nhân.
Điều đó thực sự rất tốt cho Ukraine và cho cả chúng ta. Người nộp thuế Mỹ sẽ được hoàn trả số tiền và hàng trăm tỷ USD mà họ đă đổ vào để giúp đỡ Ukraine”, ông Trump nhấn mạnh.
VietBF@sưu tập