Log in

View Full Version : Tỷ phú Elon Musk thành lập đảng mới ở Mỹ


Romano
07-06-2025, 10:09
Tỷ phú công nghệ Elon Musk tuyên bố đă thành lập một đảng chính trị mới có tên “America Party” (đảng nước Mỹ), sau khi bất đồng với Tổng thống Trump về siêu dự luật chi tiêu.
“Với tỉ lệ 2:1, bạn muốn một đảng chính trị mới và bạn sẽ có được nó. Khi nói đến việc lăng phí ngân sách và tham nhũng, chúng ta dường như đang sống trong một hệ thống độc đảng, không phải nền dân chủ. Hôm nay đảng nước Mỹ được thành lập để trả lại tự do cho các bạn,” tỷ phú Elon Musk thông báo trên mạng xă hội X ngày 5/7, theo Reuters.Trước đó một ngày, ông Musk đă đăng một cuộc thăm ḍ ư kiến lên tài khoản X để hỏi những người tham gia “có muốn độc lập khỏi chế độ hai đảng”. Cuộc khảo sát nhận được hơn 1,2 triệu lượt phản hồi.

Ông Musk không nêu rơ tiến độ cụ thể của kế hoạch thành lập đảng. Theo quy định, để trở thành một đảng chính trị ở quy mô toàn quốc, tổ chức sáng lập phải đủ điều kiện là một ủy ban đảng phái chính trị và đăng kư với Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC).

Nói với CBS News, luật sư bầu cử kỳ cựu Brett Kappel cho biết việc thành lập một đảng mới ở cấp quốc gia là quá tŕnh dài và đầy thách thức. Trong đó, mỗi bang tại Mỹ có quy định pháp lư riêng về việc công nhận đảng phái chính trị và những trở ngại này “dao động từ phức tạp đến cực kỳ khó vượt qua”. Cùng với đó, việc xây dựng một đảng quy mô toàn quốc có thể sẽ mất nhiều năm.Thông báo thành lập đảng mới của tỷ phú Elon Musk được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa ông và Tổng thống Donald Trump rạn nứt do bất đồng quan điểm liên quan đến gói chi tiêu và thuế trị giá hàng ngh́n tỷ USD, hay c̣n gọi là “Dự luật to đẹp”. Ư tưởng này đă được ông Musk đề cập lần đầu vào tháng trước.

Trước cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện và Hạ viện, đầu tuần này, ông Musk đă viết trên X: “Nếu dự luật chi tiêu này được thông qua, đảng nước Mỹ sẽ được thành lập ngay ngày hôm sau”.

Thực tế, dự luật đă được Quốc hội Mỹ thông qua và được Tổng thống Trump kư vào ngày 4/7. Đạo luật phân bổ hàng trăm tỷ USD cho các chương tŕnh an ninh biên giới và quốc gia, đồng thời cắt giảm mạnh ngân sách dành cho Medicaid (hỗ trợ người thu nhập thấp), hỗ trợ lương thực và trợ cấp năng lượng sạch, một số khoản mà mà các công ty của ông Musk được cho là từng hưởng lợi.

Cũng trong ngày 4/7, ông Musk đă vạch ra kế hoạch chính trị khả thi để giành được các ghế “dễ bị tổn thương” tại Hạ viện, Thượng viện và trở thành “lá phiếu quyết định” cho các đạo luật quan trọng. “Một cách để thực hiện điều này là tập trung vào 2 hoặc 3 ghế Thượng viện và 8 đến 10 ghế Hạ viện,” ông Musk cho hay.

Toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện đều được bầu lại sau mỗi hai năm, trong khi khoảng 1/3 trong số 100 ghế Thượng viện có nhiệm kỳ 6 năm, được bầu sau mỗi hai năm.

Một số nhà quan sát chỉ ra rằng cách các chiến dịch của đảng thứ ba chia rẽ phiếu bầu trong lịch sử giống như chiến dịch tranh cử của doanh nhân Ross Perot vào năm 1992, khi đă góp phần làm thất bại nỗ lực tranh cử của ông George H.W. Bush, đưa đến chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ Bill Clinton.

“Ông Musk đang bắt chước ông Ross Perot. Tôi chẳng thích điều này chút nào,” một người dùng X cho biết.