Log in

View Full Version : Trump mục tiêu khởi động chương trình 'Trích Thu' ASXH mới vào mùa hè này - Liệu quyền lợi của bạn có bị cắt giảm?


djt
08-11-2025, 00:36
Không có chương trình chính phủ nào đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ tài chính cho người Mỹ hơn An Sinh Xã Hội. Theo Trung tâm Ưu tiên Ngân sách và Chính sách, năm 2023, ước tính có 22 triệu người đã vượt ngưỡng nghèo liên bang do thu nhập An Sinh Xã Hội của họ, trong đó có 16,3 triệu người từ 65 tuổi trở lên. Nếu chương trình này không tồn tại, tỷ lệ nghèo của người về hưu sẽ tăng gần gấp bốn lần, ước tính lên tới 37,3%.

Việc tận dụng tối đa An Sinh Xã Hội không phải là điều xa xỉ đối với hầu hết người thụ hưởng -- đó là điều cần thiết. Nhưng đối với một số trong gần 70 triệu người nhận trợ cấp hàng tháng từ chương trình xã hội hàng đầu của Hoa Kỳ, khoản trợ cấp của họ đang phải đối mặt với việc cắt giảm đáng kể.

Bắt đầu từ ngày 24 tháng 7, chương trình trích thu An Sinh Xã Hội đã được khởi động lại đối với hơn 1.000.000 người thụ hưởng đã được trả quá mức. Chính quyền Donald Trump đã chấm dứt tỷ lệ thu hồi nợ quá hạn 10% dưới thời Joe Biden và áp dụng tỷ lệ khấu trừ 50% đối với thu nhập An sinh Xã hội cho đến khi khoản nợ quá hạn được thanh toán.

Thật không may, một khoản khấu trừ An sinh Xã hội khác dự kiến sẽ được khôi phục "vào khoảng mùa hè này". Câu hỏi quan trọng nhất là: "Liệu quyền lợi An sinh Xã hội của bạn có bị ảnh hưởng không?"

Khoản khấu trừ nợ vay sinh viên liên bang quá hạn đã được đưa ra thảo luận trở lại

Vào tháng 3 năm 2020, trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19 và năm cuối cùng của nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, việc thu hồi các khoản vay sinh viên liên bang đã bị tạm dừng. Trong hơn năm năm, việc tạm dừng này chưa bao giờ được dỡ bỏ, điều này đã khiến một tỷ lệ đáng kể người vay rơi vào tình trạng nợ quá hạn.

Dựa trên dữ liệu từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (DOE), tính đến tháng 4 năm 2025, khoảng 42,7 triệu người Mỹ nợ chính phủ liên bang 1,6 nghìn tỷ đô la tiền vay sinh viên liên bang chưa thanh toán. Khoảng 4 triệu người trong số này chậm thanh toán hàng tháng từ 91 đến 180 ngày, và hơn 5 triệu người chậm thanh toán hơn 360 ngày.

Khi Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp, ông đã đặt hiệu quả của chính phủ lên hàng đầu. Điều này bao gồm việc thu hồi các khoản nợ chưa thanh toán của chính phủ liên bang, chẳng hạn như các khoản vay sinh viên liên bang quá hạn.

Mặc dù chúng ta thường nghĩ rằng những người vay tiền sinh viên liên bang ở độ tuổi thiếu niên, 20 và 30, nhưng số lượng các khoản vay chưa thanh toán của người cao tuổi đã tăng nhanh chóng. Theo Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB), số lượng người vay từ 62 tuổi trở lên đã tăng 59%, từ 1,7 triệu lên 2,7 triệu trong giai đoạn 2017-2023. Trong số những người vay nợ lớn tuổi này, Cục Bảo vệ Tài chính (CFPB) ước tính có 452.000 người hiện đang nợ quá hạn các khoản vay sinh viên liên bang và đang nhận trợ cấp An sinh Xã hội.

Mặc dù Bộ Giáo dục đã thông báo tạm dừng việc tái khởi động việc khấu trừ với mức 15% hàng tháng đối với 452.000 người vay nợ sinh viên liên bang đang nợ quá hạn này vào đầu tháng 6, nhưng việc tạm dừng này chỉ là tạm thời. Theo Bộ Giáo dục:

"Nếu bạn nhận các khoản trợ cấp liên bang hàng tháng, chẳng hạn như trợ cấp An sinh Xã hội, và trợ cấp hưu trí của Đường sắt và Văn phòng Quản lý Nhân sự, bạn có thể đã nhận được thư từ Bộ Tài chính, trong đó nêu rõ ngày dự kiến bắt đầu bù trừ các khoản thanh toán của bạn. Xin lưu ý rằng Bộ Giáo dục đang trì hoãn việc bù trừ các khoản trợ cấp hàng tháng này trong vài tháng và dự kiến sẽ tiếp tục vào mùa hè này."

Mặc dù Bộ Năng lượng và chính quyền Trump chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể (ngoài "khoảng mùa hè này") về thời điểm bắt đầu áp dụng lệnh khấu trừ này, nhưng tỷ lệ khấu trừ 15% dự kiến sẽ sớm được áp dụng đối với những người lao động đã nghỉ hưu, người thụ hưởng còn sống và người lao động khuyết tật, những người nằm trong số 452.000 người cao tuổi hiện đang vỡ nợ khoản vay sinh viên liên bang.

Những người vay nợ sinh viên liên bang quá hạn có thể được miễn hoặc giảm khoản khấu trừ một cách hợp pháp.

Một điểm sáng trong việc khấu trừ khoản vay sinh viên liên bang là người thụ hưởng phải được hưởng khoản trợ cấp An sinh Xã hội tối thiểu là 750 đô la mỗi tháng.

Nếu bạn là người có thu nhập thấp suốt đời và nằm trong số 452.000 người vay nợ quá hạn, tỷ lệ khấu trừ của bạn có thể dưới 15%. Ví dụ, nếu bạn nhận được 800 đô la mỗi tháng từ An sinh Xã hội, số tiền tối đa có thể bị khấu trừ là 50 đô la cho mỗi lần chi trả (còn lại mức tối thiểu bắt buộc là 750 đô la), thấp hơn đáng kể so với mức 15%.

Ngoài mức khấu trừ tối thiểu này, vốn không phải là yêu cầu bắt buộc của tất cả các hình thức khấu trừ thu nhập An sinh Xã hội, những người vay nợ sinh viên liên bang đang nhận trợ cấp An sinh Xã hội có hai lựa chọn hoàn toàn hợp pháp để miễn hoặc giảm nghĩa vụ của họ.

Trước hết, những người đủ điều kiện khuyết tật có thể được miễn hoàn toàn nghĩa vụ trả nợ khoản vay sinh viên liên bang thông qua việc miễn trừ khuyết tật toàn bộ và vĩnh viễn (TPD). Ngoài việc nộp đơn xin TPD, bạn sẽ cần giấy tờ từ một chuyên gia y tế chứng nhận rằng bạn không thể "tham gia vào các hoạt động sinh lợi đáng kể", theo đơn xin.

CFPB lưu ý rằng mặc dù Bộ Năng lượng và Cục An sinh Xã hội đã tự động hóa quy trình xét duyệt đủ điều kiện TPD và hủy bỏ khoản vay sinh viên liên bang cho những người thụ hưởng bị khuyết tật trước khi đến tuổi nghỉ hưu đầy đủ, nhưng trách nhiệm đối với quy trình xét duyệt TPD hoàn toàn thuộc về những người thụ hưởng lớn tuổi nếu họ bị khuyết tật sau khi đến tuổi nghỉ hưu đầy đủ.

Một lựa chọn hoàn toàn hợp pháp khác dành cho những người thụ hưởng An sinh Xã hội đang nợ khoản vay sinh viên liên bang là nộp đơn xin hỗ trợ khó khăn tài chính lên Bộ Năng lượng.

Tương tự như điều kiện TPD, mọi thứ đều phụ thuộc vào giấy tờ. Để đủ điều kiện được miễn trừ khó khăn tài chính, bạn cần chứng minh với Bộ Năng lượng (DOE) rằng thu nhập được chứng minh của bạn, trừ đi tỷ lệ khấu trừ 15%, sẽ thấp hơn chi phí đủ điều kiện.

Sử dụng dữ liệu từ Khảo sát Kinh tế Hộ gia đình và Ra quyết định của Hội đồng Dự trữ Liên bang, CFPB ước tính rằng 82% trong số 452.000 người nhận An sinh Xã hội hiện đang vỡ nợ sẽ đủ điều kiện được miễn trừ khó khăn tài chính. Tuy nhiên, thống kê cho thấy rất ít người cao tuổi nộp đơn xin miễn trừ này hoặc biết về sự tồn tại của nó. Nói cách khác, đây là một cơ hội bị bỏ lỡ cho những người vay nợ sinh viên liên bang đang chậm trả nợ để có thể giảm bớt số tiền họ nợ.

Khoản tiền thưởng An sinh Xã hội 23.760 đô la mà hầu hết người về hưu hoàn toàn bỏ qua

Nếu bạn giống như hầu hết người Mỹ, bạn đang chậm vài năm (hoặc hơn) trong việc tiết kiệm hưu trí. Nhưng một số "bí mật An sinh Xã hội" ít được biết đến có thể giúp đảm bảo tăng thu nhập hưu trí của bạn.

Một mẹo đơn giản có thể giúp bạn kiếm thêm tới 23.760 đô la... mỗi năm! Khi bạn đã biết cách tối đa hóa quyền lợi An sinh Xã hội, chúng tôi tin rằng bạn có thể yên tâm nghỉ hưu với sự an tâm mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Hãy tham gia Stock Advisor để tìm hiểu thêm về những chiến lược này.