Log in

View Full Version : Nam sinh 16 tuổi bị co giật, gia đ́nh sốc khi bác sĩ nói lư do


miro1510
08-13-2025, 13:31
Nam sinh ban đầu chỉ gặp khó khăn trong lời nói, gia đ́nh cho rằng không đáng lo. Một ngày sau, em bất ngờ co giật, ngă quỵ và được chẩn đoán mắc bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng.

https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_08_13_119_52985 064/1a21d99aedd3048d5dc2 .jpg.avif

Nam sinh bị viêm năo tự miễn dù trước đó sức khỏe hoàn toàn b́nh thường. Ảnh: Khương Nguyễn.

Đầu tháng 7, nam sinh lớp 10 chuyên Toán ở Đồng Tháp bắt đầu nói khó, không phát âm được một số từ. Dù nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đ́nh vẫn cho rằng t́nh trạng này không đáng lo.

Hôm sau, khi đang ngồi trên ghế, em bất ngờ co giật, ngă xuống. Người cha đứng gần kịp đỡ con và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Sau khi thăm khám, em được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Theo nguyện vọng gia đ́nh, bệnh nhi tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại khoa Nội Thần kinh, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân khó tập trung kéo dài 1-2 tuần, kèm cử động tay chân bất thường, những triệu chứng dễ nhầm với rối loạn tâm thần. Nhận thấy dấu hiệu nghi ngờ viêm năo tự miễn, bác sĩ chỉ định chọc dịch năo tủy. Kết quả xét nghiệm phát hiện kháng thể đặc hiệu, từ đó bệnh nhân được điều trị theo phác đồ viêm năo tự miễn ngay.

TS.BS Vơ Văn Tân, Trưởng khoa Nội Thần kinh, cho hay hơn một tháng điều trị, t́nh trạng bé cải thiện rơ rệt, khả năng tập trung tốt hơn, triệu chứng co giật gần như biến mất và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Tân, viêm năo tự miễn là bệnh lư thuộc nhóm viêm năo bán cấp, diễn tiến nhanh và tiềm ẩn nhiều rủi ro, với tỷ lệ không qua khỏi ước tính khoảng 10-15%. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể bị rối loạn hành vi, rối loạn tâm thần, mất tập trung hoặc xuất hiện cử động bất thường của tay chân.

Do triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh tâm thần, nhiều bệnh nhân phải đi khám ở nhiều nơi trước khi được chẩn đoán chính xác. Nếu bác sĩ nghi ngờ viêm năo tự miễn, bệnh nhân sẽ được chỉ định chụp chiếu, làm xét nghiệm và chọc dịch năo tủy để t́m kháng thể đặc hiệu. Khi đă xác định bệnh, việc điều trị sẽ tiến hành ngay, thời gian nằm viện tùy thuộc mức độ nặng và khả năng hồi phục.

Nguyên nhân viêm năo tự miễn thường liên quan đến rối loạn miễn dịch, trong đó có trường hợp do khối u hoặc ung thư tạo kháng thể bất thường tấn công năo.

Bác sĩ Tân khuyến cáo người dân nên duy tŕ lối sống lành mạnh, tiêm ngừa vaccine đầy đủ và đi khám sớm khi xuất hiện triệu chứng bất thường, đặc biệt là thay đổi hành vi hoặc rối loạn tâm thần đột ngột ở người trẻ.